Skip to content

CD PROJEKT: Đẩy mạnh The Witcher và Cyberpunk!

CD PROJEKT

CD PROJEKT – Sau khi gặt hái nhiều thành công với Cyberpunk 2077 thông qua… animethu hút hơn một triệu người chơi mỗi ngày, CD PROJEKT vừa công bố chiến lược dài hạn của mình với tập trung vào hai dòng game chính: The WitcherCyberpunk, cùng một dòng game “nhà làm” hoàn toàn mới mang tên mã: Hadar.

Nhìn chung, CD PROJEKT trước hết sẽ cho ra mắt hai dự án họ hiện đang thực hiện, bao gồm phiên bản “thế hệ tiếp theo” của The Witcher 3: Wild Hunt, cùng bản mở rộng lớn cho Cyberpunk 2077 mang tên Phantom Liberty.

CD PROJEKT
Bảng cập nhật chiến lược. Ảnh: CD PROJEKT RED

Về tương lai xa hơn, CD PROJEKT công bố đến năm tựa game Witcher (bao gồm hai tựa game mới cùng dòng ba-game chính của Witcher), cùng hậu bản Cyberpunk và dự án game nguyên tác Hadar.

Trước hết, chúng ta hãy cùng nhìn chi tiết hơn về các tựa game sắp tới, trước khi quay lại với “ngôi sao” của chương trình là Hadar!

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

CD PROJEKT

Bắt đầu với các dự án liên quan đến game đã ra mắt, Phantom Liberty được công bố sẽ là một bản mở rộng lớn – và đầu tiên, liên quan đến cốt truyện của Cyberpunk 2077, được ra mắt vào năm sau.

Như công bố trước đó, bản mở rộng sẽ chỉ dành cho PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S và Stadia (vốn sẽ bị… đóng cửa trong năm sau), khi bản cập nhật Edgerunners đã ra mắt của tựa game (còn được gọi là bản vá 1.6) sẽ là bản cập nhật cuối cùng cho các phiên bản PlayStation 4 và Xbox One của Cyberpunk 2077.

Dự án hiện đã bước vào giai đoạn sản xuất cuối cùng, được phát triển bởi đội ngũ CDPR với hơn 350 nhân sự.

Witcher – Project Polaris

CD PROJEKT

Sau khi “bật mí” về phần chơi Witcher mới vào đầu năm nay – đánh dấu một “câu chuyện mới” được bắt đầu, CD PROJEKT công bố sẽ thực hiện ba tựa game Witcher hoàn toàn mới sử dụng Unreal Engine 5, bắt đầu với tựa game mang tên mã “Polaris“.

Tuy thông tin về tựa game chưa được công bố quá nhiều, Polaris sẽ hướng đến là một tựa game nhập vai thế giới mở tập trung vào cốt truyện, được phát triển dựa trên “thành công của The Witcher 3: Wild Hunt” và mở đầu dòng ba-game Witcher mới.

Thời gian ra mắt của Polaris dự tính sẽ còn khá… xa khi tựa game vừa bước vào giai đoạn tiền sản xuất từ đầu năm nay, CD PROJEKT công bố ba tựa game trong dòng Witcher mới sẽ hướng đến làm “game AAA nhập vai hoàn chỉnh”. Tựa game sẽ được phát triển bởi đội ngũ với hơn 150 nhân sự tham gia.

Qua đó, Adam Kiciński – Tổng Giám đốc Điều hành chung của CD PROJEKT RED, cho biết họ nhắm đến ra mắt các tựa game trên trong giai đoạn sáu năm “kể từ ngày ra mắt của Polaris“.

Witcher – Project Canis Majoris và Sirius

Ngoài Polaris, CD PROJEKT cho biết họ còn đang phát triển hai tựa game Witcher khác, lần lượt với tên mã “Canis Majoris” và “Sirius“.

Canis Majoris được công bố là một tựa game nhập vai thế giới mở đặt trong vũ trụThe Witcher, tuy không liên quan đến dòng ba-game mới được công bố từ trước. Đáng chú ý, Canis Majoris sẽ được phát triển bởi một studio thứ ba – vốn là một công bố khá bất ngờ từ CD PROJEKT, và sẽ được dẫn dắt bởi một thành viên trong đội ngũ The Witcher cũ.

Qua công bố của Canis Majoris, CD PROJEKT cho biết họ đang dần “mở cửa” để thực hiện nhiều game hơn cùng các đối tác bên ngoài công ty.

Cuối cùng, Sirius đánh dấu một tựa game Witcher nhiều người chơi “đổi mới” nhằm mang lại câu chuyện The Witcher “khó quên” với người hâm mộ, cũng như người chơi mới đến với dòng game.

Theo như một Tweet của CD PROJEKT RED, Sirius sẽ có lối chơi trực tuyến “được xây dựng ngay trên trải nghiệm game đơn với các nhiệm vụ và cốt truyện”, và sẽ là một dòng game rất khác so với The Witcher 3: Wild Hunt.

Người hâm mộ “đừng kỳ vọng một tựa game nhập vai thế giới mở hướng vào cốt truyện như The Witcher 3“, Kiciński cho biết, vì Sirius sẽ là một “dự án hoàn toàn khác nhằm vào đại đa số người chơi”.

Trong buổi kêu gọi nhà đầu tư, Michał Nowakowski – Phó Chủ tịch Kinh doanh của CD PROJEKT, cho biết tựa game sẽ dành cho người chơi “hứng thú với dòng game”, khi không nhất thiết phải “chơi một tựa game nhập vai khó như dòng The Witcher công ty đã ra mắt từ trước.

Ngoài ra, Sirius sẽ là một dự án được phát triển bởi đội ngũ tại The Molasses Flood (studio thực hiện The Flame in the Flood) – một studio được CD PROJEKT thâu tóm vào cuối 2021.

Cyberpunk – Project Orion

Project Orion được CD PROJEKT công bố sẽ là hậu bản của Cyberpunk 2077, “sẽ đưa dòng Cyberpunk đi xa hơn và tiếp tục khai thác tiềm năng của vũ trụ tương lai đen tối này”.

Orion sẽ được đồng phát triển bởi một studio hoàn toàn mới tại Boston (tách biệt với The Molasses Flood) và đội ngũ hiện tại tại Vancouver, khi cả hai được gọi với tên “CD PROJECT RED North America”.

Thông tin về Orion hiện chưa được công bố quá nhiều, khi đến cả công ty còn chưa… bắt đầu thực hiện dự án, theo như Kiciński. Ông cho biết Orion sẽ bắt đầu được thực hiện khi công ty hoàn thành bản mở rộng Phantom Liberty sắp ra mắt của Cyberpunk 2077.

Project Hadar

Cuối cùng, CD PROJEKT tiết lộ một tựa game hoàn toàn mới thuộc dòng game thứ ba của CDPR tên mã “Hadar“, và là dòng game nguyên tác (original) được thực hiện hoàn toàn trong nội bộ công ty.

“Dự án đang trong giai đoạn sơ khai nhất của quá trình sáng tạo, có nghĩa là chúng tôi hiện chưa phát triển bất kỳ tựa game nào, nhưng đang làm việc hoàn toàn trên nền tảng cho [tựa game hoàn toàn mới này]”, CD PROJEKT RED cho biết trong một Tweet.

Hiện công ty chưa công bố dòng thời gian cho Hadar, cũng như khung thời gian dự kiến ra mắt của dòng game hoàn toàn mới này. “Chúng tôi thực hiện một số loại game nhất định”, Nowakowski cho biết, “[nên] bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng được loại game thế nào để mong đợi”.

Hướng đi của công ty trong tương lai

Trong tương lai, CD PROJEKT sẽ tập trung vào ba kế hoạch: mở rộng các dòng game chính, tăng khả năng phát triển để mang lại các tựa game chất lượng hơn, và giới thiệu trải nghiệm đa người chơi (multiplayer) cho các tựa game – thông qua chuyển đổi sang Unreal Engine 5.

Qua đó, họ đã giới thiệu kế hoạch mở rộng vào dòng game nhiều người chơi thông qua dự án Sirius của The Witcher, cùng kế hoạch tăng cường chất lượng khi tập trung nhân sự vào các dự án chính và hợp tác với các studio thứ ba để phát triển game.

“UE5, khung phần mềm mới của chúng tôi, cung cấp nhiều công nghệ mới cho phép chúng tôi phát triển [trải nghiệm] nhiều người chơi cho hầu hết các tựa game tương lai,” Nowakowski cho biết.

Ngoài ra, theo sát sự thành công của anime Cyberpunk: Edgerunnerssô truyền hình The Witcher, CD PROJEKT sẽ mở rộng nhận diện thương hiệu cho các dòng game của mình thông qua các phim lẻ và chương trình TV, với hướng đi sâu hơn vào game di động, sách và truyện tranh cùng kế hoạch “bắt tay” thông qua các sản phẩm hàng hóa để hoàn thiện “vòng lặp” đưa người tiêu dùng về lại với game.

Cuối cùng, Marcin Iwiński – Đồng Sáng lập và Tổng Giám đốc Điều hành chung của CD PROJEKT, sẽ rời khỏi vị trí của mình, tuy vẫn tiếp tục nắm vai trò Chủ tịch Hội đồng Giám sát của công ty.

Tác giả

Catou

Rhythm games, FPS and especially Age of Empires II are my favourite games. Working on Vietgame.Asia's front-end, though sometimes I write.

Thảo luận