Skip to content

“Cha đẻ” của thương hiệu Yakuza mở studio mới tại NetEase – Tin Game

NetEase

Vài tháng trôi qua kể từ khi rời SEGA để đến công ty Trung Quốc NetEase, có vẻ như “cha đẻ” của dòng game Yakuza, Toshihiro Nagoshi, đã thành lập một studio mới.

Mọi chuyện bắt đầu vào cuối tháng 8 năm ngoái, khi trang Bloomberg đã đưa tin công ty game Trung Quốc NetEase đang trong quá trình đàm phán để ký hợp đồng với ông Toshihiro Nagoshi.

Sau đó, vào tháng 10, ông Nagoshi chính thức rời khỏi SEGA cũng như nhóm phát triển mà ông thành lập nên – RGG Studio. Vị trí nhà sản xuất điều hành của nhóm phát triển được bàn giao cho ông Masayoshi Yokoyama.

Vừa qua, tại văn phòng đăng ký IP (Intellectual Property – Tài sản trí tuệ) ở EU đã xuất hiện một cái tên và logo mới trong danh sách. Nhìn vào logo, có thể chúng ta đã ngầm đoán được nó thuộc về ai.

NetEase (và đối thủ cạnh tranh Tencent) đã cố gắng mở rộng phạm vi hoạt động ra bên ngoài Trung Quốc trong những năm gần đây. Nguyên nhân dẫn đến động thái này là do chính phủ Trung Quốc đưa ra những quy định và luật lệ để hạn chế việc chơi game ở lứa tuổi nhỏ.

Cả hai công ty đều đã hợp tác với các đối tác ngoại quốc. Kể từ năm 2008, NetEase đã hợp tác với Blizzard, xuất bản các trò chơi như Hearthstone, Overwatch, World of Warcraft, StarCraft II Diablo III tại Trung Quốc.

Việc Nagoshi gia nhập NetEase là một tuyên bố rõ ràng về ý định của công ty trong việc mở rộng hơn nữa ra bên ngoài Trung Quốc.

Nagoshi gia nhập Sega vào năm 1989 và ban đầu làm việc cho studio AM2 với tư cách là nhà thiết kế dưới quyền của Yu Suzuki. Ông đã giúp thiết kế những trò chơi như Virtua Racing, Virtua FighterDaytona USA, trước khi trở thành nhà đồng sản xuất và đồng giám đốc của trò chơi Shenmue nổi tiếng.

Năm 2000, Nagoshi trở thành người đứng đầu studio Am Entertainment Vision nội bộ của SEGA, hãng đã tạo ra các trò chơi Super Monkey BallF-Zero GX / AX.

Sau đó, ông đã tung ra thương hiệu Yakuza vào năm 2005. Theo SEGA, dòng đã bán được hơn 10 triệu bản trước khi phát hành Yakuza: Like a Dragon.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận