Skip to content

Chế độ xếp hạng Rated của Valorant chính thức được công bố

Valorant

Riot Games mới đây đã công bố kế hoạch triển khai chế độ xếp hạng Rated của Valorant, sau nhiều tuần thử nghiệm với Unrated.

Sau nhiều tuần thử nghiệm với chế độ không xếp hạng Unrated, Riot Games mới đây đã công bố kế hoạch triển khai chế độ xếp hạng chính thức của Valorant, với tên gọi là Rated, bắt đầu từ phiên bản 0.49 sắp được ra mắt trong tuần tới.

Theo đó, để bắt đầu chơi Rated, người chơi cần phải hoàn thành ít nhất 20 trận Unrated trước đó.

Trong chế độ Rated, mọi trận đấu sẽ được tính để sắp xếp thứ hạng của người chơi, tăng khi thắng và thua khi giảm. Tuy nhiên, Valorant cũng sẽ đánh giá người chơi dựa trên thành tích của trận đấu.

Chi tiết hơn, nếu người chơi có thành tích tốt trong trận đấu nhưng đội chơi vẫn thua, người chơi đó vẫn có thể sẽ lên hạng khi người khác trong đội bị xuống hạng.

Ngoài ra, xếp hạng cũng sẽ hiển thị trên trang cá nhân của người chơi nếu họ có chơi Rated ít nhất một lần trong 14 ngày.

Sau 14 ngày, xếp hạng sẽ biến mất nhưng sẽ hiển thị lại vào trận đấu Rated tiếp theo, giữ nguyên tiến triển của người chơi từ trước.

Valorant - Rated
Ảnh: Riot Games

Trong chế độ Rated, Riot Games sẽ chia người chơi ra thành tám hạng khác nhau, bao gồm Iron, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Immortal và Valorant (là tên hạng cao nhất của Valorant), mỗi hạng sẽ có ba bậc 1, 2 và 3, ngoại trừ hạng cao nhất.

Cuối cùng, chế độ Rated cũng sẽ có một số hạn chế khi chơi với bạn bè, điển hình là xếp hạng của bạn bè sẽ không được vượt quá hai hạng (hay sáu bậc) khi chơi với nhau, để khiến trận đấu có thể cân bằng hơn.


BÀI MỚI NHẤT

Tác giả

Catou

Rhythm games, FPS and especially Age of Empires II are my favourite games. Working on Vietgame.Asia's front-end, though sometimes I write.

Thảo luận