Skip to content

COLORFUL mở Bảo tàng GPU đầu tiên trên thế giới

COLORFUL, một trong những nhà sản xuất card đồ hoạ hàng đầu có trụ sở tại Trung Quốc, vừa qua đã kết hợp với NVIDIA mở Bảo tàng GPU đầu tiên trên thế giới.

COLORFUL vừa qua đã di dời trụ sở của hãng về khu vực Công viên công nghiệp thế hệ mới tại Thẩm Quyến, và tại đây, hãng đã có thể xây dựng Bảo tàng GPU của mình, trong đó ghi nhận lịch sử hình thành và phát triển của các thế hệ GPU từ đầu tiên cho đến những mẫu sản phẩm mới nhất trên thị trường hiện nay.

Bảo tàng sẽ đưa người tham quan quay về thập niên 80 khi những mẫu chip đồ hoạ đầu tiên ra đời cho đến khi những card mở rộng mang nhãn hiệu Voodoo xuất hiện vào thập niên 90 đem đến khả năng tăng tốc xử lý đồ hoạ 3D cho PC.

Những tiến bộ về công nghệ này đã mở đường cho NVIDIA và những hãng sản xuất khác trên con đường sáng tạo ra những mẫu GPU mạnh mẽ cho ngành công nghiệp hiện nay.

NVIDIA đã cho ra mắt sản phẩm đầu tiên của mình vào năm 1995 dựa trên nền tảng chip đồ hoạ NV1.

Mãi đến tận những năm 1999-2000, NVIDIA mới cho ra mắt dòng sản phẩm GeForce của mình với chip GeForce 256 và đường thế giới nhìn nhận như mẫu GPU hiện đại đầu tiên trên thị trường. Tất cả đều được trưng bày và giới thiệu trong Bảo tàng GPU.

Không chỉ có các GPU đến từ NVIDIA, bảo tàng còn trưng bày một số dòng GPU khá hiếm như dòng Rage Fury MAXX đến từ ATi, sở hữu đến hai nhân xử lý Rage 128.

COLORFUL được thành lập tại Thẩm Quyến vào năm 1995 và cho ra mắt dòng card đồ hoạ COLORFUL Voodoo 2 vào năm 1999 đánh dấu sự ra đời của thương hiệu này. Giờ đây, hãng đã mở rộng thương hiệu ra nhiều mảng sản phẩm khác như bo mạch chủ, RAM và các giải pháp phần cứng khác.

Vietgame.asia sẽ thông tin đến bạn đọc những thông tin mới nhất trong thời gian tới.

Tác giả

Thảo luận