Skip to content

Connie Booth, Cựu Giám đốc Sản xuất PlayStation, gia nhập EA! – Tin Game

connie-booth-cuu-giam-doc-san-xuat-playstation-gia-nhap-ea-tin-game

Theo báo cáo từ IGN, Connie Booth – một trong những thành viên mấu chốt đứng sau chiến lược phát triển game “first-party” của PlayStation – đã chính thức gia nhập EA.

Trong vai trò Tổng Quản lý (General Manager), Booth sẽ giám sát hoạt động của EA Motive (Dead Space Remake, game Iron Man), Cliffhanger Games (game Black Panther) và BioWare (Mass Effect, Dragon Age).

Booth sẽ báo cáo trực tiếp cho Laura Miele, Chủ tịch của EA Entertainment.

“Connie đã dành ra hơn 30 năm để giúp Sony Interactive Entertainment xây dựng các studio nội bộ và chịu trách nhiệm dẫn dắt quá trình phát triển của các thương hiệu lớn nhất của hãng, bao gồm vài ví dụ điển hình là Marvel’s Spider-Man 1 & 2, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Uncharted, Ratchet and Clank.

Cô ấy được biết vì đã tạo ra văn hóa làm việc ưu tiên người làm game và hỗ trợ tầm nhìn sáng tạo của họ, đồng thời thúc đẩy sự đổi mới. Tôi đã quen biết Connie được nhiều năm và luôn cảm thấy ấn tượng bởi niềm đam mê về sự tận tâm của cô dành cho game. Cô đặc biệt quan tâm đến những người làm game.

Cô ấy có danh tiếng hoàn hảo trong cộng đồng phát triển game và chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến những tựa game của chúng tôi.”

– Laura Miele, Chủ tịch của EA Entertainment.

Connie Booth trước đó đã làm việc tại PlayStation được 34 năm và có mặt trong quá trình sản xuất của hơn 100 game – bắt đầu với bản Crash Bandicoot gốc. Kể từ đó, cô cũng có đóng góp cho hàng loạt dòng game lớn như Spyro the Dragon, Syphon Filter, SOCOM, Jak and Daxter, inFamous, Resistance, Sly CooperDeath Stranding.

Đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết vì sao Connie Booth lại rời khỏi PlayStation vào tháng 10/2023.

Việc Connie gia nhập EA cũng bất ngờ, bởi hãng phát hành game này đang trong giai đoạn thực hiện kế hoạch cải tổ được công bố từ tháng trước – tức sẽ sa thải 5% tổng lượng nhân viên trên toàn cầu.

Tác giả

Thảo luận