Skip to content

Cốt truyện “Call of Duty: Advanced Warfare” ảnh hưởng từ đời thực

Call of Duty: Advanced Warfare

[dropcap style=”style1″]C[/dropcap]ùng nghe những chia sẻ về cốt truyện từ đội ngũ phát triển của tựa game Call of Duty: Advanced Warfare.

Giám chế của Call of Duty: Advanced Warfare, Glen Schofield chia sẻ những câu chuyện có thật mà đội ngũ đã lấy cảm hứng để đưa vào tựa game này.Chia sẻ với tạp chí IGN, Glen Schofield cho biết nhờ những câu chuyện có thật từ một người bạn của ông đã làm ông phải suy nghĩ rất nhiều về nhiều yếu tố trong lĩnh vực chính trị – xã hội hiện nay. Điều đó được thể hiện qua chính những đoạn phát biểu của nhân vật Jonathan Irons (Kevin Spacey thủ vai) ở đoạn phim giới thiệu của Call of Duty: Advanced Warfare.

Glen Schofield cho biết: “Một người bạn của tôi và gia đình đã trốn thoát khỏi Iraq vào năm 2000, trước khi cuộc chiến vùng vịnh lần 2 diễn ra. Nhưng vào 3 năm trước đó, chú của anh ta bị bắt và sẽ bị xử tử.”

“Thế nhưng, vào ngày sinh nhật của tổng thống Saddam Hussein, Saddam đã thả ông ta, và gia đình người bạn của tôi muốn đưa người chú theo cùng. Nhưng thật bất ngờ khi ông ấy nói: ‘Tại sao chú phải đi? Vâng, việc ở lại bị cầm tù là một sai lầm nhưng ở đây chú có mọi sự hỗ trợ, có cuộc sống và tất cả. Tất cả chú cần là sự bảo vệ và thức ăn’. Vậy nên họ đã trốn thoát, còn người chú thì ở lại, dù cho trước đó ông ấy có thể bị xử tử. Tôi thật sự bất ngờ và suy nghĩ về câu chuyện này rất nhiều”.

Chính vì sự việc ấy, vì người chú của người bạn nên đã khiến Glen Schofield suy nghĩ rất nhiều và cũng chính là nguồn cảm hứng cho ông và đội ngũ Sledgehammer Games muốn xây dựng nên cốt truyện của Call of Duty: Advanced Warfare.

Call of Duty: Advanced Warfare sẽ ra mắt vào 3/11 tới trên PC, Xbox One, PS4, PS3 và Xbox 360.

Xin cảm ơn VG247.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Call of Duty.

Tác giả

SaM

FPS Fanboy <3

Thảo luận