Skip to content

Crisis Core: FFVII Reunion lấy ảnh gettyimages… quên mua bản quyền – Tin Game

Crisis Core

Có vẻ như Square Enix đã quên mất không mua bản quyền từ gettyimages cho một số hình ảnh được sử dụng trong Crisis Core: FFVII Reunion.

Trong chương Tám của trò chơi, Zack sẽ bước vào một dinh thự của Shinra. Trong ngôi nhà rất đẹp và sang trọng này, bạn sẽ tìm thấy nhiều bức tranh lạ mắt treo trên tường. Chỉ cần nhìn kỹ một chút, bạn sẽ phát hiện ra đó đều là những bức tranh được vẽ thật sự, và thậm chí cả… nguồn gốc những bức tranh này!

Chính xác hơn, nguồn gốc của bức tranh này là tác phẩm của hoạ sĩ John Crowther, vẽ rạp xiếc Ludgate ở Luân Đôn năm 1881. Bức tranh được đăng trên gettyimages, và bản quyền thương mại của nó có thể lên tới 5000 USD nếu được sử dụng cho mục đích thương mại, với một công ty lớn như Square Enix và tựa game lớn như Crisis Core: FFVII Reunion.

Thậm chí, bức tranh không chỉ xuất hiện một lần, mà tới tận… 3 lần trong căn hộ này. Nhân viên nào ở Square Enix “chôm” bức tranh này về và cắt phần trên bức tranh, kéo dãn nó ra sao cho vừa với khung tranh nhưng lại quên mất “tem bản quyền” (watermark) vẫn còn đó.

Crisis Core

Đây không phải là lần đầu tiên một game nhập vai lớn của Square Enix được phát hành với tem bản quyền còn nguyên trên tài nguyên.

Trong Kingdom Hearts III, cánh tay của Elsa cũng hiện ra dòng chữ “Arnold”, nghĩa là người sử dụng chưa mua bản quyền Arnold Rendering để xuất nhiều hình một lúc trong phần mềm đồ họa Maya.

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận