Skip to content

Crytek tiếp tục gặp rắc rối sau khi bán “Homefront”

[dropcap style=”style1″]N[/dropcap]hững diễn biến tiếp theo trong thương vụ mua lại thương hiệu Homefront của Deep Silver từ tay Crytek.Như mọi người đã biết, việc Crytek tuột dốc trong thời gian gần đây đang gây ảnh hưởng rất lớn đến các dự án đang thai nghén, nhất là tựa Homefront: The Revolution đang khá hứa hẹn. Dù rằng đã tìm ra cách giải quyết bất ổn nhưng với tiến độ phát triển “ẻo lả”, Deep Silver đã mua lại hoàn toàn thương hiệu Homefront và giao việc phát triển cho Dambuster Studios có trụ sở tại Anh thực hiện tiếp.

Việc “chuyển hộ khẩu” cho thương hiệu Homefront này buộc Crytek phải chuyển toàn bộ nhân viên đang tham gia dự án này sang tiếp tục làm việc với Deep Silver theo luật lao động của Anh. Dẫn đễn việc Crytek cũng sẽ phải đóng cửa chi nhánh tại đây.news_off_deepsilverbuyhomefront2Sự việc kéo thêm rắc rối cho trụ sở Crytek USA đang phát triển Hunt: Horrors of the Gilded Age, hàng loạt nhân viên tại đây sẽ phải chuyển sang làm việc tại… Frankfurt, Đức. Crytek USA cũng đang ngấp nghé nguy cơ khai tử “chùm”.

Tuy nhiên, các trụ sở khác của Crytek tại Budapest, Istanbul, Kiev và Sofia sẽ vẫn tiếp tục hoạt động ổn định.

Trong cập nhật mới nhất vừa qua, hàng loạt nhân viên tại Crytek USA đã chọn cách rời bỏ trụ sở để chuyển sang các nhà phát triển khác như Red Fly Studio, id Software, Battlecry Studio và Retro Studios sau nhiều tháng bị nợ lương theo báo cáo của Kotaku.

Hiện Crytek vẫn chưa lên tiếng cho sự vụ tại Crytek USA.

Xin cảm ơn GameInformer.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Crytek.

Tác giả

WINE

Life (is) so "short"? - Let's "Play" more! ^^

Thảo luận