Skip to content

Của hàng trực tuyến NIS America tại châu Âu “chém giá” quá đắt

[dropcap style=”style1″]V[/dropcap]ới giá bán cực kì “cắt cổ”, NIS America tại châu Âu đang bị game thủ lên án nhưng xem ra chẳng thể thay đổi được “cơn khát tiền” của hãng.Cuối cùng, chi nhánh gian hàng trực tuyến của NIS America tại châu Âu cũng chính thức khai trương. Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên mà người chơi tại thị trường này nhận được lại là những tựa game bị đội giá vô lí.

Hiện tại, theo ghi nhận từ các khiếu nại của người dùng, Danganropa 2: Goodbye Despair Limited Edition được bán giá 60 bảng Anh trong khi tại Mỹ lại chỉ 60 USD, với tỉ giá giữa bảng Anh lớn hơn USD rất nhiều.

Tương tự với Disgaea 4: A Promise Revisited Limited Edition giá 50 bảng (tại Mỹ giá cũng 50 USD)… Sự việc cũng diễn ra với nhiều tựa game khác.news_off_NISAMERICAeuropeĐiều này khiến người chơi châu Âu giận dữ và liên tục khiếu nại, cùng với đó là ý định tẩy chay cửa hàng này để nhập game từ Mỹ với giá rẻ hơn.

Trao đổi với phía trang tin Eurogamer, nhà phát hành NIS America không tập trung vào bình luận giải quyết vấn đề mà chỉ xùy xòa lí do cho việc tăng giá bán một cách vô lí.Với thái độ như thế, người mua còn căm phẫn, tung những lời bình luận khiếm nhã chỉ trích NIS America trên các fanpage Facebook của hãng. Họ cho rằng NIS America sẽ bị tẩy chay nếu không lắng nghe ý kiến từ phía cộng đồng.

Hiện tại, vẫn chưa có hướng giải quyết cụ thể và cuộc chiến đòi quyền lợi của người chơi tại thị trường châu Âu với NIS America vẫn đang tiếp diễn.

Xin cảm ơn Eurogamer.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi NIS America Europe store.

Tác giả

WINE

Life (is) so "short"? - Let's "Play" more! ^^

Thảo luận