Skip to content

Cựu quản lý cấp cao Ubisoft “chê” Vua Arthur, không phê duyệt!

Vua Arthur

Một dự án tiềm năng có nội dung về Vua Arthur do cựu Giám đốc Sáng tạo của dòng game Dragon Age, Mike Laidlaw, đảm trách bị Hascoët “chê” và không phê duyệt.

Hàng loạt vụ lùm xùm liên quan quấy rối, lạm quyền nơi công sở đã xảy ra liên tục gần đây ở Ubisoft, trong đó nổi bật nhất là vụ ba quản lý cấp cao của hãng game Pháp đồng loạt từ chức.

Nay, thêm một vụ được đưa ra ánh sáng và liên quan đến cựu Tổng Giám đốc Sáng tạo, Serge Hascoët, người bị cáo buộc đã hun đúc và dung dưỡng cho một môi trường làm việc độc hại, tiêu cực.

Vua Arthur
Serge Hascoët

Một dự án tiềm năng có nội dung về Vua Arthur do cựu Giám đốc Sáng tạo của dòng game Dragon Age, Mike Laidlaw, đảm trách bị Hascoët “chê” và không phê duyệt.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Laidlaw được Ubisoft mời về năm 2018 để triển khai một dự án game nhập vai mang mật danh “Avalon”.

Game được đội ngũ thực hiện Assassin’s Creed Odyssey – studio Ubisoft Québec, đảm trách và dự tính sẽ là một dự án lớn được đầu tư khủng về kinh phí, có nội dung xoay quanh Vua Arthur và các Hiệp Sĩ Bàn Tròn.

Với phong cách mới lạ, đội ngũ thực hiện dự án vô cùng hồ hởi, đẩy nhanh tiến độ và dự định sẽ mang tới cho Avalon phần chơi mạng cộng tác (co-op), với lối chơi tương tự loạt game Monster Hunter của Capcom.

Vua Arthur
Mike Laidlaw

Thế nhưng Laidlaw đã đột ngột từ chức ở Ubisoft từ tháng 01-2019, và dự án ngay lập tức bị hủy bỏ bởi “cái búng tay” của Hascoët.

Vị quản lý cấp cao này không thích đề tài huyền ảo (fantasy) và cố tình làm khó đội phát triển khi yêu cầu King Arthur phải “làm tốt hơn Tolkien” (người khai sinh ra “Chúa Nhẫn” lừng danh – NV).

Các nguồn tin nặc danh đã tuồn thông tin với trang Bloomberg, cho hay họ rất sốc về việc dự án bị hủy chỉ vì Hascoët, và tệ hơn khi họ nỗ lực chuyển đổi chủ đề sang thần thoại Hy Lạp hoặc khoa học giả tưởng cũng bị bác bỏ nốt.

Hascoët từng “ghi dấu ấn” với thành công thương mại của Far CryAssassin’s Creed, thế nhưng năm ngoái Ubisoft lại “thất thu” với The Division 2Ghost Recon Breakpoint.

Hiện tại, Đồng sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Yves Guillemot đã tạm thời nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc Sáng tạo và cho hay ông “rất thất vọng khi đặt niềm tin sai người”.


BÀI MỚI NHẤT


Tác giả

deadeyes

"Only in death does duty end."

Thảo luận