Skip to content

Dancing Dragon Games giới thiệu Symphony of War, game chiến thuật kiểu cổ điển- Tin Game

Dancing Dragon Games

Được phát triển bởi Dancing Dragon Games và phát hành bởi Freedom Games, Symphony of War :The Nephilim Saga là một tựa game nhập vai chiến thuật mang hơi hướm của thập niên 90.

Nhóm phát triển đã giới thiệu về trò chơi như sau:

Ở giai đoạn đầu thiên niên kỉ, thế giới Tahnra đang hướng tới thời kì đen tối. Cuộc xung đột dai dẳng và đẫm máu để tìm người kế vị cho đế chế Veridian đã khiến cho đế chế này bị tổn thất nặng nề, và người dân phải chịu đựng những khó khăn gian khổ.


Dưới thời trị vì của Hoàng hậu Florina, vòng luẩn quẩn các cuộc xung đột dường như bị phá vỡ. Mọi chuyện êm đẹp cho đến khi một vị tướng làm phản bắt cóc Hoàng hậu khỏi thủ đô, tập hợp quân đội của hắn và giương cao lá cờ đảo chính.


Người chơi vào vai một sinh viên trẻ mới tốt nghiệp học viện, sẽ chỉ huy một toán quân trên hành trình chống lại những thế lực này. Hành trình của người chơi sẽ gây ra một chuỗi sự kiện và làm lung lay chính nền tảng của thế giới.

Những yếu tố mà Symphony of War: The Nephilim Saga đưa đến cũng đã được Dancing Dragon Games chia sẻ:

  • Game nhập vai chiến thuật theo lượt 2D
  • Phần chơi câu chuyện chính kéo dài 30-40 giờ, với giá trị chơi lại cao
  • Điều khiển đội hình lên đến 9 binh sĩ
  • Các chiến thuật có thể sử dụng đa dạng, chẳng hạn như tấn công từ vùng đất cao hơn, phục kích từ rừng,v.v. Người chơi sẽ học được thông qua cách chơi tự nhiên
  • Tiềm năng vô hạn về cách xây dựng nhân vật và biệt đội, chẳng hạn như thuê lính đánh thuê, nâng cấp vũ khí và kỹ năng.
  • Hệ thống bạn bè, cho phép người chơi lập đồng minh với nhiều phe phái khác nhau trong thế giới.
  • Hơn 50 lớp nhân vật cho đội quân của bạn, với một vài ví dụ như bộ binh hạng nặng, cung thủ, kỵ binh xung kích, quân y, lính bắn súng hỏa mai, rồng, pháp sư chiến đấu, v.v.

Symphony of War: The Nephilim Saga hiện đã được phát hành trên PC, thông qua cửa hàng Steam và Epic.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận