Skip to content

Đạo diễn Spider-Man 2 thừa nhận Mary Jane quá… “bá”! – Tin Game

dao-dien-spider-man-2-thua-nhan-mary-jane-qua-ba-tin-game

Trong buổi phỏng vấn vừa qua với IGN, một trong hai đạo diễn của của Spider-Man 2 đã bật mí vài điều về quá trình phát triển Mary Jane cũng như quyết định biến cô thành một trong những nhân vật “bá” nhất bản này.

Một điều cần lưu ý là buổi phỏng vấn có đề cập đến khá nhiều chi tiết quan trọng trong cốt truyện nên hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Trong buổi phỏng vấn, Brian Intihar – Đạo diễn Sáng tạo Cấp cao (Senior Creative Director) tại Insomniac Games – đã đi sâu vào quá trình tạo ra Mary Jane cũng như cách mở rộng vai trò của cô trong Spider-Man 2.

Về việc xem xét có nên tiếp tục làm những nhiệm vụ liên quan đến cô hay không, Intihar cho biết hãng có hai lựa chọn đó là “một là làm, hai là không”.

Insomniac Games đã quyết định đi theo lựa chọn thứ nhất và làm ra hàng loạt nhiệm vụ xoay quanh Mary Jane. Tuy nhiên trong những nhiệm vụ đó, cô vô cùng “bá” mà không sở hữu bất kỳ siêu năng lực gì hết.

Intihar đã giải thích điều này như sau:

“Chúng tôi bảo: ‘Chúng ta sẽ khiến mọi người thích chơi cô ấy’. 

Chúng tôi phải lựa chọn đúng thời cơ và đúng thời điểm. Chúng tôi biết là phải biến cô ấy thành một nhân vật chủ động và có năng lực hơn và nếu cổ có trở nên hơi OP thì cũng không sao, như vậy là ổn, tôi không quan tâm.”

Thế là trong Spider-Man 2, Insomniac Games đã đưa cho Mary Jane cây vũ khí Super Stunner – cho phép cô hạ gục bất kỳ tên địch nào chỉ với… 1 viên.

Thêm vào đó, Intihar còn bật mí rằng điều này cũng đã mém xảy ra ở bản đầu tiên trong một phân đoạn bị cắt. Cụ thể, Peter Parker bị thương trầm trọng và Mary Jane sẽ phải bảo vệ Peter bằng cách dùng máy bắn tơ của cậu để hạ gục kẻ địch.

Tác giả

Thảo luận