Skip to content

Các phiên bản Diablo 4 sẽ chỉ hỗ trợ chế độ chơi trực tuyến

Diablo 4

Tại BlizzCon năm nay, Blizzard đã công bố sự trở lại của Diablo 4. Nhưng đồng thời cũng thông báo tựa game sẽ không hỗ trợ ngoại tuyến.

Sau những lùm xùm không đáng có trong giải đấu Hearthstone chuyên nghiệp. BlizzCon thực sự là một cứu cánh khổng lồ cho Blizzard khi hội chợ game thường niên này tiếp tục thắng lớn.

Hai cái tên gánh cả cán cân là Diablo 4Overwatch 2 trở thành những hiện tượng mạng suốt những tuần qua (nó mạnh tới nỗi khi làm lu mờ cả “Diablo di động” được giới thiệu ngay sau đó).

Thế nhưng tin xấu lại tới với cộng đồng yêu thích Diablo. Trong chuyên mục “bạn hỏi, chúng tôi trả lời” tại BlizzCon năm nay, nhà thiết kế của Blizzard – Angela Del Priore đã xác nhận game sẽ không hỗ trợ chế độ chơi ngoại tuyến cho tất cả các phiên bản.

Điều này có thể không gây bất ngờ với những người đã chơi qua Diablo 3 trên PC thế nhưng với cộng đồng Console thì đây sẽ là một tin đáng thất vọng (vì Diablo 3 trên Console vẫn hỗ trợ chế độ ngoại tuyến).

Angela cũng trấn an người chơi rằng dù rằng game bắt kết nối mạng 24/7 thì game sẽ không yêu cầu tổ đội, bạn vẫn có thể chơi một mình với chế độ riêng tư (private), đồng nghĩa với việc các hầm ngục, bãi săn thuộc phần chơi chiến dịch chỉ thuộc về mỗi mình bạn.

Tuy vậy, những bất cập vẫn hiện hữu ví dụ như người chơi Diablo 4 trên Switch không thể chơi game khi họ di chuyển, những khu vực có mạng yếu, những ngày bạn quên đóng tiền mạng…


BÀI MỚI NHẤT

Tác giả

Thảo luận