Skip to content

Diablo Immortal bị hoãn tới 2022, thêm nhiều nội dung mới – Tin Game

Diablo Immortal bị hoãn tới năm 2022 là thông tin mới nhất được phía Blizzard xác nhận sau một loạt các thông báo liên tục của hãng vào ngày hôm qua.

Trên bài blog chính thức, đội ngũ phát triển Diablo: Immortal thông báo rằng họ sẽ dời ngày phát hành dự kiến chính thức từ cuối năm nay qua nửa đầu 2022.

Đội ngũ phát triển giải thích rằng nhiều người chơi tham dự bản Open Alpha của game cho rằng hoạt động raid PvP Cycle of Strife và hoạt động PvE cuối game Helliquary có quá nhiều vấn đề và không khiến người chơi cảm thấy thỏa mãn, nên họ sẽ dành thêm thời gian để tinh chỉnh các hoạt động này.

Ngoài những thay đổi lớn, việc kéo dài và trì hoãn thời gian phát triển sẽ giúp đội ngũ có thêm thời gian để khiến các hoạt động như Challenge Rift và Battleground vui hơn cho người chơi.

Ngoài ra, các thay đổi về tiến độ nâng cấp nhân vật cũng được áp dụng như giới hạn kinh nghiệm toàn server để người chơi kiểm soát giờ choi và người mới không mất quá nhiều thời gian bắt kịp tiến độ, cũng như tinh chỉnh về trang bị và phần thưởng để trải nghiệm thỏa mãn hơn.

Cuối cùng, thay đổi lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ phát triển của game chính là hỗ trợ tay cầm, phỏng theo yêu cầu của rất nhiều người tham gia bản Open Alpha.

Với những thay đổi được hứa hẹn như trên, Blizzard sẽ mở bản Open Alpha cuối cùng vào cuối năm nay cho người chơi thưởng thức.

Việc Diablo Immortal bị hoãn dấy lên nhiều hoài nghi của công chúng về ảnh hưởng của vụ kiện gần đây của sở lao động California với Activision Blizzard. Bản thân đội ngũ phát triển cũng không cung cấp thông tin gì thêm ngoài những nội dung mới sẽ được thêm vào game từ bản Closed Alpha gần đây nhất vào tháng 4 năm nay.

Tác giả

Thảo luận