Skip to content

Doanh số bán đĩa The Last of Us Part 2 tại Nhật sụt 85%

Doanh số bán đĩa

Theo thống kê mới nhất, doanh số bán đĩa của The Last of Us Part 2 tại Nhật Bản đã “tụt dốc không phanh”, giảm 85% so với tuần trước.

Dữ liệu thống kê mới cho doanh số bán đĩa của các tựa game tại Nhật đã “ra lò”, và doanh số The Last of Us Part 2 đã bị giảm chính xác là 85.45% so với chỉ một tuần trước đó.

Không lâu trước đó, thống kê đã cho thấy doanh số bán đĩa tại Anh của tựa game này cũng giảm tới 80% sau một tuần, mặc dù tựa game này là tựa game PS4 của Sony có “mở màn” ấn tượng nhất mọi thời đại tại xứ sở sương mù.

Nhiều người nói rằng việc sụt giảm này là bình thường, tuy nhiên nếu so sánh với các “con cưng” của Sony khác thì việc này có vẻ đáng quan ngại.

Cụ thể, doanh số của Uncharted 4: A Thief’s End giảm 78% trong tuần thứ hai, Marvel’s Spider-Man chỉ giảm 42% và God of War chỉ giảm có vỏn vẹn 35%.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là thống kê doanh số bán đĩa, không tính tới các phiên bản số (digital).

Với các phiên bản số, trong tuần đầu tiên The Last of Us II đã bán được 178.696 bản và dễ dàng leo lên ngôi đầu bảng doanh thu cho các phiên bản số.

Mặc dù vậy, sang tuần tiếp theo tựa game chỉ bán được 25.993 bản định dạng số và rơi xuống vị trí thứ tư, đứng sau Animal Crossing: New Horizons, Ring Fit AdventureClubhouse Games: 51 Worldwide Classics.

The Last of Us Part 2 ra mắt với nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ.

Hiện tựa game đã có mặt trên hệ máy PS4.


BÀI MỚI NHẤT


Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận