Skip to content

Đội chiến thắng cuộc đua The Omega Protocol Ultimate của FFXIV bị nghi vấn cheat? – Tin Game

The Omega Protocol Ultimate

UNNAMED_, đội đầu tiên vượt qua được cửa ải khó nhất FFXIV, The Omega Protocol Ultimate, bị nghi vấn sử dụng phần mềm gian lận.

Đội đến từ Nhật Bản này đã vượt qua The Omega Protocol Ultimate vào lúc 1h30p sáng ngày 31/01/2023 theo giờ Việt Nam, và qua đó giành được danh hiệu World First, danh hiệu dành cho đội đầu tiên vượt qua các cửa ải khó nhất của FFXIV.

Tuy nhiên, nhiều bằng chứng đã lộ diện cho thấy UNNAMED_ đã sử dụng nhiều phần mềm bên thứ ba để có lợi thế “huỷ diệt” trước các đội khác, như khả năng “zoom” ra xa hơn tựa game cho phép, giúp đội có thể nhìn toàn cảnh sàn đấu và các thử thách một cách dễ dàng hơn.

Điều này đã gây tranh cãi nảy lửa trong nội bộ cộng đồng FFXIV, với một bên cho rằng “ai cũng dùng phần mềm bên thứ ba”, một bên thì cho rằng “gian lận là gian lận” và đòi tước danh hiệu của UNNAMED_.

The Omega Protocol (TOP) là Ultimate Raid mới nhất trong FFXIV, ra mắt vào ngày 23 tháng 1 năm 2023, hai tuần sau khi phát hành phiên bản 6.3. Đội UNNAMED_ trước đây cũng đã giật danh hiệu World First cho raid Pandaemonium Abyssos (Savage) vào tháng 9 năm 2022.

Ultimate Raid là những nội dung khó nhất của Final Fantasy XIV, yêu cầu người chơi phải sở hữu kỹ năng cá nhân tốt, hiểu biết cao về nghề nghiệp họ sử dụng, kèm với đó là khả năng phối hợp nhuần nhuyễn giữa những thành viên trong đội, và thường người chơi phải luyện tập nhiều tuần hoặc nhiều tháng để “phá đảo”.

Trong “Letter from the Producer LIVE LXXV” để chuẩn bị ra mắt phiên bản 6.3, Naoki Yoshida, giám chế FFXIV, nói rằng The Omega Protocol Ultimate sẽ không khó như Dragonsong’s Reprise Ultimate, Ultimate Raid đã được ra mắt trong phiên bản 6.1.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy có vẻ như The Omega Protocol Ultimate đã “vượt mặt” Dragonsong’s Reprise về độ khó, khi World First chỉ xuất hiện sau 7 ngày raid ra mắt, thay vì 6 ngày như DSR.

Nhiều người chơi đã than phiền về “DPS check” – lượng sát thương yêu cầu đủ để qua từng màn – cao tới khó tin, kèm với đó là những câu đố rối rắm mà người chơi mất rất nhiều thời gian để giải.

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận