Skip to content

“Du lịch” Gamescom 2014 bằng hình ảnh

[dropcap style=”style1″]V[/dropcap]ậy là sau 5 ngày hòa nhịp cùng thế giới game sôi động, Gamescom 2014 đã chính thức khép lại với rất nhiều những cảm xúc khác nhau. Đối với các nhà phát hành, họ vẫn còn một dịp lớn nữa để đem “hàng” ra khoe đó là Tokyo Games Show 2014 tại Nhật bản, còn đối với game thủ tại châu Âu bữa đại tiệc game đã kết thúc với những dư vị đáng nhớ để lại.

So với kì E3 2014 đã diễn ra trên đất Mĩ, Gamescom năm nay vẫn khiến giới game thủ hơi tiếc nuối vì không thật sự đặc sắc khi đặt cả hai lên bàn cân so sánh. Tuy vậy, nếu đứng trên góc nhìn khách quan, bỏ qua những tuyên bố “sấm rền chớp giật”, Gamescom 2014 vẫn khẳng định được sức hút của mình với số lượng người tham dự lên đến ngất ngưởng và một bầu không khí đầy game và game.

Einlass der Wildcard-Besucher, Eingang SüdEinlass der Wildcard-Besucher, Eingang SüdBoulevard NordTrong suốt 5 ngày diễn ra Gamescom 2014, số lượng khách tham quan đổ về đây có thể nói là cực kì tấp nập và không hề thua kém so với E3. Tất cả mọi người đều háu hức chờ đến giây phút được bước vào trong để thả mình vào thiên đường game, niềm vui khi được hòa mình cùng với niềm đam mê được thể hiện bằng nụ cười trên môi của khách tham quan.

Gamescom năm nay có thể xem là một trong những kì Gamescom đầy ắp các thông tin gây bất ngờ từ các nhà phát triển. Các tựa game được đem đến có thể không mới, nhưng những thông tin xoay quanh mới là những nét chính tạo nên sự hấp dẫn cho hội chợ, đó cũng là thứ gia vị mà bất kì ai đặt chân đến đây đều mong muốn được thưởng thức, dù cho nó có thể làm bạn phải thích thú hay nhăn mặt đi chăng nữa.

Trong suốt 5 ngày diễn ra Gamescom 2014, số lượng khách tham quan đổ về đây có thể nói là cực kì tấp nập và không hề thua kém so với E3
Eingang Halle 11Eingang SüdSony Pressekonferenz StaatenhausSony Pressekonferenz Staatenhaus[space space_height=”15″]Pressekonferenz ELECTRONIC ART GmbH, Halle 6Pressekonferenz ELECTRONIC ART GmbH, Halle 6Stand: UBISOFT – Just Dance 2015, Halle 6Những cái tên tỏa sáng nhất tại hội chợ kì này có thể kể đến đó là Microsoft, Sony hay EA với những màn trình diễn quy mô lớn. Còn những “ông kẹ” khác của làng game lại không mang đến nhiều bất ngờ như Ubisoft, Activision Blizzard

Một vài hãng ít tên tuổi hơn như Daedalic Entertainment hay Paradox Interactive cũng đã thể hiện khá tốt khi đem đến những cái tên đáng chú ý.

Đa phần trong số các tựa game được đem đến đều có thể tận tay trải nghiệm như: FIFA 15, PES 15, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, The Order 1886… Ngoài ra, một vài tựa game lớn khác cũng đã kịp thể hiện mình như The Witcher 3, Assassin’s Creed: Unity hay Dragon Age: Inquisition… Với những gì đã thể hiện, Gamescom 2014 cũng đã làm thỏa lòng tất cả game thủ từ rất nhiều nơi tụ họp về đây.Bên cạnh việc tận mắt thưởng thức các màn trình diễn của các hãng tham dự, khách tham quan đổ về đây còn là để tận tay trải nghiệm các tựa game đang gây chú ý trên thị trường. Song song với đó, đây cũng là dịp để cộng đồng Cosplayer (người hóa trang trong trang phục nhân vật game/anime/manga/comic) được hóa thân vào những nhân vật mà mình yêu mến, cùng với đó là những giây phút giao lưu, chụp lại những tấm hình lưu niệm, tất cả tạo nên một không gian gần gũi giữa những người cùng chung niềm đam mê, xóa nhòa đi khoảng cách tồn tại giữa lạ và quen.

Những cái tên tỏa sáng nhất tại hội chợ kì này có thể kể đến đó là Microsoft, Sony hay EA với những màn trình diễn quy mô lớn
Và sau đây là một số hình ảnh khác được tổng hợp trong suốt 5 ngày diễn ra triển lãm.Pressekonferenz ELECTRONIC ART GmbH, Halle 6Stand: TAKE TWO, Halle 6Stand: ELECTRONC ARTS, Halle 6Stand: Microsoft – HALO, Halle 6Cosplayer, Halle 7Bühnenshow Cosplay Village, Halle 10.1Cosplay of the year award Verleihung, IDG Bühne, Halle 10.1Stand: Microsoft – FORZA Horizon 2, Halle 6Pressekonferenz ELECTRONIC ART GmbH, Halle 6Stand: Jugendforum NRW, Halle 10.2Stand: SONY, Halle 7Bühnenshow Cosplay Village, Halle 10.1Stand: SONY, Halle 7Stand: Bandai Namco, Halle 7Stand: NVIDIA, Halle 8Stand: Blizzard, Halle 7Eingang NordFanshop & Merchandise Arena, Halle 10.1Stand: SQUARE ENIX PRODUCTS, Halle 10.1Stand: KONAMI, Halle 7Stand: Roccat, Halle 8Stand: Oculus Rift – STORM HUNTERS, Halle 10.1Stand: ELECTRONIC ARTS, Halle 6Stand: Paradox Interactive, Nordics, Halle 9Stand: Bigpoint, Halle 8Stand: Riot Games – League of Legends, Halle 8Stand: Indie MEGABOOTH, Halle 10.1Stand: Indie MEGABOOTH, Halle 10.1Stand: Bigben Interactive, Halle 9Stand: Microsoft, Halle 6Business area, Stand: EA, Halle 5.1Business area, Stand: EA, Halle 5.1Stand: Sony – PalayStation 4, Halle 7Stand: Microsoft, Halle 6Cosplay Village, Halle 10.1Cosplay Village, Halle 10.1Stand: Activision Blizzard – Heros of the Strom, Halle 7Stand: Activision Blizzard, Halle 7Stand: Activision Blizzard – WarCraft, Halle 7Stand: Sony, Halle 7.1Stand: Konami – PES 2015, Halle 7Stand: Sony – The Order 1886, Halle 7Stand: Sony, Halle 7.1Sony Pressekonferenz Staatenhaus

Tác giả

Thảo luận