Skip to content

E3-2014: “Hai vệ sĩ” hộ tống Crytek dự hội chợ game

[dropcap style=”style1″]C[/dropcap]rytek sẽ trình diễn hai tựa game hoàn toàn mới của mình tại E3 lần này.

Hãng Crytek vốn nổi tiếng với dòng game hành động góc nhìn thứ nhất (FPS) Crysis, hay còn được biết đến như là một “sát thủ phần cứng”, đã công bố 2 tựa game chắc chắn sẽ được trình diễn tại kỳ E3 2014 lần này.

Tuy nhiên, Crytek không chỉ đem đến 2 tựa game mà còn vài dự án họ vẫn chưa tiết lộ và chúng ta sẽ được biết trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sắp tới.

Ngoài các dự án chưa được tiết lộ đó ra, bạn đọc hãy cùng Vietgame điểm qua hai tựa game mới này nhé!

Arena of Fate
THÔNG TIN
Đây là lần đầu tiên Crytek nhúng tay vào lĩnh vực game MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) vốn đã và đang “độc chiếm” bởi hai ông lớn: DOTA 2 và League of Legends cũng luôn là “cái bóng” quá lớn cho các tựa game MOBA khác.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm của Crytek thì chúng ta có thể hi vọng Arena of Fate sẽ là một tựa game MOBA rất đáng để mong chờ.Arena of Fate được phát triển bởi studio con của Crytek là Crytek Black Sea, tựa game vẫn giữ vững chế độ đấu đội 5v5 của các người chơi với độ khốc liệt cao, tính chiến thuật sẽ dựa vào đội hình giữa các tướng với nhau và cả những bản đồ trong game (chưa được tiết lộ).Hệ thống các tướng (heroes) trong Arena of Fate được lấy cảm hứng từ phong cách thần thoại và lịch sử của châu Âu, bạn sẽ thấy quen thuộc với các tên tuổi như Joan of Arc, Robin Hood hay Jack the Ripper, v.v.

Arena of Fate được xây dựng trên nền Cry Engine hứa hẹn mang lại chất lượng đồ họa tuyệt vời nhưng để thu hút nhiều người chơi, chắc chắn Crytek sẽ không muốn tạo ra một “sát thủ” phần cứng tương tự như Crysis.

HUNT: Horrors of the Gilded Age
news_off_cryteke3_1Hunt: Horrors of the Gilded Age là tựa game hành động, phối hợp nhóm (co-op) 4 người rất giống với “Left 4 Dead”. Đây cũng là lần đầu tiên Crytek “đặt chân” lên thể loại này.

Game lấy bối cảnh giả tưởng vào cuối thế kỷ 19, cả thế giới đang đối mặt với một mối đe dọa mới khi lũ quái vật, thây ma và xác sống trỗi dậy từ những khu hầm mộ tối tăm, ghê rợn.Nhận thấy được mối nguy hiểm từ trước, các thợ săn dũng cảm đã đứng lên quyết tâm chống lại binh đoàn quái vật đầy hung hãn này.

Hunt: Horrors of the Gilded Age sẽ có lối chơi phối hợp 4 người không khác gì với “Left 4 Dead”. Tuy nhiên, phong cách của Hunt: Horrors of the Gilded Age hoàn toàn khác biệt với “Left 4 Dead”, tựa game đưa người chơi trải nghiệm lối chơi hành động góc nhìn thứ ba và những loại vũ khí đương thời ở thế kỷ 19 từ cận chiến đến tầm xa.Mỗi loại vũ khí đều có công dụng khác nhau cũng như khả năng hỗ trợ chiến thuật trong nhóm.

Hệ thống AI của Hunt: Horrors of the Gilded Age cũng được hứa hẹn là rất phong phú, từ những thây ma thông thường cho tới những quái vật với những hình dáng khủng khiếp, có tốc độ cao và luôn làm khó bốn người chơi.

THÔNG TIN
Đặc biệt là các màn đấu trùm sẽ rất căng thẳng đòi hỏi sự tập trung từ phía bốn game thủ và tính chiến đấu dựa rất nhiều vào môi trường xung quanh, đây cũng là một lợi thế dành cho các người chơi.

Hunt: Horrors of the Gilded Age sẽ được Crytek ra mắt phiên bản Closed Beta vào cuối năm nay.

Tác giả

SaM

FPS Fanboy <3

Thảo luận