Skip to content

[E3 2017] Dishonored: Death of the Outsider – “Thánh thần” cũng phải trả giá!

[E3 2017] Dishonored: Death of the Outsider – "Thánh thần" cũng phải trả giá

Mặc dù là một đội ngũ phát triển game cực kỳ xuất sắc cùng kinh nghiệm phát triển game gần 18 năm, song cái tên Arkane Studios chỉ thực sự nổi đình nổi đám trong làng game khi ra mắt tựa game Dishonored vào năm 2012, tạo tiền đề cho phần kế – Dishonored 2 ra đời vào hồi cuối năm ngoái. Trong khi đông đảo người hâm mộ đang trông đợi vào sự ra mắt của loạt DLC chứa các mảnh ghép nhỏ trong nội dung tổng quát như Dishonored 2, thì Arkane Studios lại khiến khách tham dự E3 2017 bất ngờ với bản mở rộng độc lập mang tên Dishonored: Death of the Outsider.

Điều bất ngờ nằm ở chỗ, Dishonored: Death of the Outsider không phải là bản mở rộng của Dishonored 2, lại chẳng phải là bản mở rộng của Dishonored mà nó như một hồi kết, khép lại câu chuyện về Đế Chế Đảo Quốc (Empire of the Isles). Phần nội dung diễn ra trong bản mở rộng này có lẽ cũng sẽ không đề cập đến Corvo hay Emily, mà là về The Outsider – ngọn nguồn của những bi kịch diễn ra trong dòng game Dishonored.

Tuy chỉ mới được giới thiệu với một trailer ngắn, song Dishonored: Death of the Outsider lại hé lộ vô vàn chi tiết và nội dung cô đọng mà người hâm mộ có thể “soi” ra. Hãy cùng Vietgame.asia “mổ xẻ” những gì có được từ trailer và hình ảnh đầu tiên của Dishonored: Death of the Outsider nhé![alert color=”599E42″ icon=”fa-gamepad” title=””]CẢNH BÁO: NỘI DUNG BÀI VIẾT CÓ THỂ TIẾT LỘ NỘI DUNG CỦA DISHONORED VÀ DISHONORED 2.[/alert]

XEM THÊM
[timeline post=”127350, 127250″]
CÁI CHẾT CỦA MỘT VỊ “THÁNH”
[E3 2017] Dishonored: Death of the Outsider – "Thánh thần" cũng phải trả giáTrải qua hai phiên bản Dishonored và các DLC, với sự góp mặt của hàng loạt nhân vật “chính lớn” và “chính nhỏ” gồm Corvo, Emily, Delilah hay Daud và những sự kiện bắt đầu hai thời kỳ tăm tối của Empire of the Isles… Có lẽ rất nhiều game thủ sẽ cho rằng, ngọn nguồn câu chuyện luôn bắt đầu từ sự ghen ghét, đố kỵ và tham lam của con người. Nhưng trên thực tế, những thói xấu chỉ thực sự trỗi dậy khi được thôi thúc và “chống lưng” bởi một thế lực lớn hơn.

Trong dòng game Dishonored, nhân vật chính thật sự không hẳn là Corvo, Emily, Delilah hay Daud… tất cả họ chỉ là nạn nhân, là “quân cờ” của một kẻ có sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn khác – The Outsider. Gã là ai? Tại sao The Outsider lại ban sức mạnh cho Corvo, Emily, Daud và cả Delilah? Lý do đằng sau sự tồn tại của gã trong Dishonored là gì và tại sao gã lại trêu ngươi số phận của người dân Empire of the Isles?

“The Outsider không phải là một vị thánh, gã ta là một kẻ dối trá, sự hiện diện của The Outsider là một lời nhắc nhở cho con người về sự tồn tại của những ham muốn của vô thức, thói xấu bên trong mỗi con người, đó là “Tâm đen” – Shadow Self.” – Dẫn lời Ricardo Bare, thành viên đội ngũ phát triển Arkane Studios.

[E3 2017] Dishonored: Death of the Outsider – "Thánh thần" cũng phải trả giá

Trong dòng game Dishonored, nhân vật chính thật sự không hẳn là Corvo, Emily, Delilah hay Duah… tất cả họ chỉ là nạn nhân, là “quân cờ” của một kẻ có sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn khác – The Outsider
Quá khứ của The Outsider từng được tiết lộ trong Dishonored 2, gã được sinh ra trong sự ruồng bỏ của chính đồng loại hơn 4000 năm trước những sự kiện diễn ra trong Dishonored, là vật hiến tế cho một nghi lễ man rợ bởi một nhóm người huyền bí. Sau sự kiện đó, The Outsider được liên kết với The Void, trở thành một thực thể thoắt ẩn thoát hiện trong tiềm thức của mỗi con người như “tâm đen” – Shadow Self.

The Outsider không hẳn là một kẻ xấu xa, cũng không phải là một vị thánh như chúng ta tôn thờ, The Outsider đứng giữa khái niệm thiện – ác, hoàn toàn nguyên thủy. Tuy nhiên, cách gã gieo rắc các “gia vị” là những món quà quyền năng trong mọi sự kiện xảy ra trong Dishonored lại là một “trò mua vui” của vị “Thánh” này.

Mọi căn nguyên dẫn đến những bi kịch trong dòng game Dishonored đều có “dấu răng” của The Outsider: gã cho Daud ma thuật để sáng lập tổ chức sát thủ Whalers khét tiếng, cho Corvo quyền năng để rửa oan tội lỗi, cho Delilah sức mạnh để cứu rỗi bản thân và gã cũng cho cả Emily Kaldwin cơ hội để giành lại Empire of the Isles. Vậy ra, kẻ đứng đằng sau chuỗi hỗn loạn ám lên Empire of the Isles không ai khác chính là vị “thánh” The Outsider mà họ tôn thờ. Cái kết của Dishonored 2 chưa phải là cái kết có hậu bởi lẽ chừng nào The Outsider còn “nhởn nhơ” ngoài đó, tăm tối sẽ vẫn ập xuống Empire of the Isles một lần nữa. Chỉ còn một cách duy nhất, như trong cuộc đối thoại giữa Billie và Daud trong trailer:

  • Nè Billie, ngươi còn một nhiệm vụ cuối cùng?
  • Mục tiêu là ai?
  • Con thằn lằn mắt đen đứng đằng sau tất cả sự hỗn loạn này đấy.
  • Được thôi! Chúng ta sẽ tiêu diệt The Outsider.

Dishonored: Death of the Outsider đúng như cái tên của nó, đó sẽ là “cái chết” đến với The Outsider, y phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ những gì mình gây ra.[alert color=”26BDF0″ icon=”fa-info” title=””]BÊN LỀ:

  • Việc săn bắt cá voi của Empire of the Isles có tác động liên quan đến Void và sự ra đời của The Outsider. Trong Dishonored, đôi khi game thủ sẽ bắt gặp được một chú cá voi bơi lội ngay trong Void.
  • Những chiếc bùa, ngọc (rune) trong game đều được làm từ xương cá voi.
  • Trong cuốn sách Spirit of the Deep (trong game), The Outsider được ví là con quái vật Leviathan – một loại quái vật biển khổng lồ trong truyền thuyết, đôi khi người dân cũng gọi cá voi là Leviathan.
  • Trong DLC “Knife of Dunwall”, khu vực Rothwild Slaughterhouse, game thủ sẽ được nhìn thấy một con cá voi đang bị bắt sống trong đau đớn có số hiệu 8MI trên lưng. Nó được gắn một thiết bị duy trì sự sống trên cạn, vừa là thiết bị tối ưu hóa sản lượng dầu khai thác do Sokolov phát minh.
  • Trong một hình ảnh phác thảo minh họa ban đầu của Dishonored 2 có sự xuất hiện của một con quái vật biển khổng lồ giống bạch tuộc nhưng người chơi chưa có cơ hội đối mặt. Liệu nó có liên quan đến The Outsider hay Leviathan?
  • Trong Dishonored, người chơi không ít lần sẽ được thấy Vera Moray, một mụ già bí hiểm, có chút không ổn định về thần kinh và thường bị bắt nạt bởi những tên thường dân vô lại. Vera Moray lại là một nhân vật bất tử, người chơi chỉ có thể giết được mụ khi phá một tín vật và mụ cũng sở hữu sức mạnh từ The Outsider. Đôi lúc, mụ ta sẽ cầu nguyện: “Leviathan vĩ đại, hãy bảo vệ tôi!”[/alert]
SÁT THỦ MỚI, QUYỀN NĂNG MỚI VÀ “ĐỒ CHƠI” MỚI
[E3 2017] Dishonored: Death of the Outsider – "Thánh thần" cũng phải trả giáNếu từng kinh qua hai DLC “The Knife of Dunwall” và “The Brigmore Witches” của Dishonored, game thủ sẽ nhanh chóng nhận ra nhân vật được cứu trong trailer Dishonored: Death of the Outsider chính là Daud – kẻ đứng đằng sau tổ chức Whalers, một nhóm sát thủ sở hữu những siêu năng lực có phần tương tự như Corvo, chịu trách nhiệm cho vụ ám sát nữ hoàng Jessamine Kaldwin. Daud cũng là kẻ sở hữu dấu ấn của Outsider (Mark of the Outsider) trên tay trái tương tự Corvo, Emily và Delilah. Tuy nhiên, nhân vật chính mà chúng ta sẽ hóa thân trong Dishonored: Death of the Outsider không phải là Daud mà sẽ là Billie Lurk, hoặc được biết đến với cái tên Meagan Foster trong Dishonored 2.

Billie Lurk là cánh tay phải đắc lực của Daud khi sáng lập nên tổ chức sát thủ Whalers, cả hai đã đưa danh tiếng của Whalers trong thế giới ngầm Dunwall trở thành một nỗi khiếp sợ cho toàn bộ Empire of the Isles. Sức mạnh đó đã trở thành công cụ giúp Hiram Burrows lật đổ Nữ hoàng Jassamine và đẩy Empire of the Isles rơi vào suy thoái. Đến với Dishonored: Death of the Outsider, Billie sẽ là nhân tố chính cùng với Daud đào sâu xuống gốc rễ của sự hỗn loạn của Empire of the Isles và tiêu diệt The Outsider – vị “Thánh” mà cả hai từng tôn thờ.[E3 2017] Dishonored: Death of the Outsider – "Thánh thần" cũng phải trả giá

nhân vật chính mà chúng ta sẽ hóa thân trong Dishonored: Death of the Outsider không phải là Daud mà sẽ là Billie Lurk, hoặc được biết đến với cái tên Meagan Foster trong Dishonored 2
Bản thân Billie không phải là “truyền nhân” của The Outsider như Corvo, Daud hay Emily bởi cô ả không mang Mark of the Outsider. Tuy nhiên, sức mạnh của Billie lại xuất phát từ kho “pháp bảo” đa dạng mà cô ả sở hữu.

Đầu tiên là thanh kiếm ngắn mà Billie sử dụng trong trailer của Dishonored: Death of the Outsider. Đây là thanh kiếm được sử dụng trong nghi lễ hiến tế The Outsider cách đó 4000 năm (cũng xuất hiện trong Dishonored 2), có khả năng chém ra một kiếm khí “Void Strike” cực mạnh thổi bay đối thủ.

Billie còn mang một cổ vật khác trên mắt phải được gọi là “Sliver of the Eye”, đây là một phần của “Eye of the Dead God”, một vật tồn tại trước cả sự xuất hiện của The Outsider. Con mắt này cho Billie quyền năng “Foresight” có thể nhìn thấu địa hình toàn bộ khu vực xung quanh mình, bất chấp vật cản hay kẻ thù, tương tự kỹ năng Dark Vision của Corvo nhưng ở một mức độ cao hơn.

Ngoài ra, Billie còn sở hữu một chiếc bùa “Deidre” – vật được nhắc đến trong cuộn băng thu âm của Meagan Foster trong Dishonored 2. Chiếc bùa cho cô khả năng nghe thấy mọi tiếng thì thầm của loài chuột. Có thể đây là chìa khóa để Billie sở hữu quyền năng kêu gọi sự hỗ trợ của loài chuột tương tự “Devouring Swarm” của Corvo.[E3 2017] Dishonored: Death of the Outsider – "Thánh thần" cũng phải trả giá[E3 2017] Dishonored: Death of the Outsider – "Thánh thần" cũng phải trả giáMột số món đồ chơi chưa được tiết lộ khác mang lại cho Billie khá nhiều kỹ năng như “Displace” – dịch chuyển tức thời đến một vị trí đã được cô đánh dấu sẵn trong bản đồ với điều kiện vị trí đó phải nằm trong tầm nhìn của Billie; hay “Semblance” cho phép Billie ngụy trang thành một nhân vật nhất định.

Cũng trong trailer, game thủ có thể thấy rõ cánh tay cụt của Billie đã được thay thế bởi một pháp bảo độc đáo với 3 khúc xương và các mảnh vỡ của The Void, mô phỏng một cánh tay hoàn chỉnh. Trong khi tay trái của Billie được gắn một khẩu súng điện “Voltaic Gun” thay cho chiếc nỏ như Corvo hay Emily từng sử dụng.

Chưa dừng lại ở đó, theo tiết lộ từ đồng sáng lập Arkane Studio – Harvey Smith, khi hoàn thành Dishonored: Death of the Outsider người chơi có thể “mở khóa” mục Original Game Plus, cho phép Billie sở hữu thêm một loạt siêu năng lực của Corvo trong Dishonored.

TRỞ LẠI KARNACA
[E3 2017] Dishonored: Death of the Outsider – "Thánh thần" cũng phải trả giáSự kiện trong Dishonored: Death of the Outsider diễn ra khoảng 6 tháng sau kết thúc của Dishonored 2, lúc này kết hoạch của Delilah đã bị Emily triệt phá. Billie Lurk tạm chia tay Emily (tùy vào lựa chọn nhân đạo của game thủ) và tìm cách giải cứu Daud, bắt đầu kế hoạch tiêu diệt “kẻ giât dây” The Outsider. Trong Dishonored: Death of the Outsider, game thủ sẽ lại theo chân Billie trở lại thành phố biển Karnaca với một vài thay đổi lớn nhỏ.

Ngoài những khu vực quen thuộc trong Dishonored 2 trước đây, Karnaca trong Dishonored: Death of the Outsider sẽ được bổ sung thêm một vài khu vực mới nhưng chỉ được Arkane Studios tiết lộ thông qua một vài hình ảnh minh họa phác thảo ban đầu. Ngược lại, một số địa điểm trong Karnaca cũng được thay đổi về mốc thời gian để mở ra một số chi tiết liên quan đến một mốc thời gian song song khác.

Đối mặt với The Outsider, đồng nghĩa với việc Billie phải chạm mặt các kẻ thù mới sinh ra từ không gian Void. Các sinh vật này mang hình dáng của những mảnh đá trong Void, sinh ra từ Void, nên khả năng cao sự xuất hiện ở thế giới bên ngoài của chúng phụ thuộc vào “tâm đen” của Billie cao hay thấp. Tất nhiên, chắc chắn những sinh vật này sẽ là đối thủ đáng gờm cho người chơi.

Bên cạnh đó Dishonored: Death of the Outsider cũng bổ sung thêm một loại Clockwork Soldier mới. Tuy nhiên, theo hình ảnh tiết lộ thì Clock Soldier mới không mang nhiều đặc điểm quá khác biệt so với các Clockwork Soldier trong Dishonored 2.[E3 2017] Dishonored: Death of the Outsider – "Thánh thần" cũng phải trả giá

Karnaca trong Dishonored: Death of the Outsider sẽ được bổ sung thêm một vài khu vực mới nhưng chỉ được Arkane Studios tiết lộ thông qua một vài hình ảnh minh họa phác thảo ban đầu
Do lấy mốc thời gian sau những sự kiện trong Dishonored 2 khoảng nửa năm, nên người chơi cũng không có cơ hội được gặp lại Corvo hay Emily hoặc cốt truyện của Dishonored: Death of the Outsider sẽ không bị tác động bởi hai nhân vật trên. Đồng sáng lập Arkane Studios – Harvey Smith cho biết, cả Corvo và Emily sau khi đoạt lại vương vị phải bắt đầu khôi phục lòng tin của người dân, dọn sạch hết những tàn tích của Delilah ở Dunwall cũng như xây dựng lại Empire of the Isles.

Tuy nhiên, Harvey Smith cũng tiết lộ thêm một chi tiết quan trọng, rằng NẾU Billie tiêu diệt được The Outsider, thì cả Corvo, Daud và Emily sẽ đều mất hết quyền năng có được trước đó. Điều này đồng nghĩa Dishonored: Death of the Outsider có thể sẽ có nhiều hơn một kết thúc, trong đó một kết thúc (có hậu) đã được Arkane Studios gián tiếp xác nhận rằng kế hoạch của Billie đã thành công.

KHI NÀO RA MẮT?
Dishonored: Death of the Outsider sẽ chính thức ra mắt người hâm mộ vào ngày 15/09/2017 trên cả PC, PS4 và Xbox One dưới dạng bản mở rộng độc lập, không yêu cầu phải sở hữu Dishonored hoặc Dishonored 2. Mong rằng chất lượng phiên bản trên PC của Dishonored: Death of the Outsider sẽ được tối ưu chứ không “lèm nhèm” như Dishonored 2.[su_icon_panel background=”transparent” border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #eeeeee” icon=”icon: html5″ icon_color=”#1f6dc9″ icon_size=”70″ url=”https://dishonored.bethesda.net/”][/su_icon_panel][su_icon_panel background=”transparent” border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #eeeeee” icon=”icon: facebook-square” icon_color=”#1f6dc9″ icon_size=”70″ url=”https://www.facebook.com/dishonored/”][/su_icon_panel][su_icon_panel background=”transparent” border=”1px none #cccccc” shadow=”0px 0px 0px #eeeeee” icon=”icon: twitter-square” icon_color=”#1f6dc9″ icon_size=”70″ url=”https://twitter.com/dishonored?utm_source=DishonoredWebsite&utm_medium=referral”][/su_icon_panel]

Tác giả

WINE

Life (is) so "short"? - Let's "Play" more! ^^

Thảo luận