Skip to content

Một Easter Egg Cyberpunk 2077 có vẻ “liên quan” Ciri The Witcher 3?

Ciri

CD Projekt RED phủ nhận sự hiện diện của Ciri trong Cyberpunk 2077, thì bằng cách này hay cách khác, hình ảnh của cô nàng vẫn hiện diện.

Theo Nintendo Smash, trong nhiệm vụ kết game “All Along the Watchtower”, khi V thức giấc trên con đập vùng Badlands, sẽ nhìn thấy một chú chim nhỏ đậu trên cửa sổ xe hơi.

Chú chim nhỏ này thuộc họ én, tiếng Anh là “Swallow”, mà theo ngôn ngữ người Elf trong The Witcher nghĩa là “Zireael”, tên của cô nàng Ciri trong The Witcher 3 được lấy từ đây (và cũng là tên thanh kiếm bạc mà Geralt tặng Ciri trong game).

Một điều thú vị khác ở sự xuất hiện của chú chim này là trong Cyberpunk 2077 không hề có một giống gia cầm nào được tồn tại trong và ngoài Night City.

Có một văn bản (trong game gọi là “shard”), tên gọi “Đạo Luật Loại Trừ Gia Cầm” (Avian Extermination Act), ghi rất rõ luật cấm sự tồn tại của các loài gia cầm:

“In the face of increasingly frequent and deadly zoonotic disease outbreaks, the City Council has decided that the most effective method for reducing the risk of infection among residents is via the extermination of all avian life within 18 miles of city limits.”

“Để đối phó với sự bùng phát dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người ngày càng thường xuyên và gây chết người, Hội Đồng Thành Phố đã quyết định cách thức hữu hiệu nhất là diệt trừ tất cả loài gia cầm trong bán kính 18 dặm của thành phố, để giảm thiểu việc lây lan giữa các cư dân.”

Tuy rằng sự liên kết giữa chú chim và Ciri có phần hơi “khiên cưỡng”, thậm chí đạo diễn Cyberpunk 2077 – Adam Badowski, cũng không thích ý tưởng giao thoa các thế giới game, nhưng những người hâm mộ vẫn “nuôi” ý định tìm cho ra bằng được bằng chứng, họ viện dẫn ngay đầu game Cyberpunk 2077 người chơi cũng đã tìm thấy hình ảnh Ciri trên một quyển tạp chí trong ngăn kéo bàn.

Và trước đây trong The Wicher 3, trong phần thoại của mình kể lại cuộc trốn chạy khỏi Eredin và đội kỵ sĩ tử thần Wild Hunt, Ciri đã chu du qua nhiều thế giới, trong đó có một nơi theo mô tả: “Những người ở đó, đầu của họ có gắn kim loại, họ đánh nhau từ khoảng cách xa, sử dụng các thứ tương tự megascope (một kiểu thiết bị giao tiếp ba chiều và dịch chuyển tức thời trong The Witcher – NV). Ở đó người ta cũng không dùng ngựa di chuyển mà ai cũng có tàu bay của mình.”

Vậy nên càng nhiều bằng chứng Ciri xuất hiện trong Cyberpunk 2077 càng làm các fan thỏa mãn thú tò mò của mình!

Về phần Ciri, nhiều khả năng cô nàng sẽ dẫn dắt loạt game The Witcher tiếp theo (vì cốt truyện về Geralt đã kết thúc), khi hồi đầu năm nay CD Projekt RED đã cho hay họ sẽ bắt tay làm phần Witcher mới ngay sau khi hoàn tất Cyberpunk.

Tác giả

deadeyes

"Only in death does duty end."

Thảo luận