Skip to content

Epic Games mua lại Psyonix, nhà phát triển Rocket League

Psyonix

Sau khi “ăn gạch” không ngớt từ giới mê game, Epic Games nay đã ngừng mua quyền phân phối game độc quyền. Thay vào đó hãng mua lại hẳn… studio game, mục tiêu kỳ này là PsyonixRocket League.

Cá tháng năm đã chính thức nổ ra khi vào đêm qua, Psyonix – nhà phát triển đứng đằng sau tựa game “đua xe… bóng đá” chơi mạng đình đám Rocket League, đã công bố rằng hãng giờ đây là một phần của “gia đình Epic” – phiên bản mỹ miều của câu nói “Epic Games thâu tóm Psyonix”.

Trong bản Hỏi-Đáp Q&A được đăng trên trang chủ của Rocket League, Psyonix khẳng định việc này sẽ không ảnh hưởng đến bản thân trò chơi, và cho rằng hợp tác với Epic Games sẽ giúp hãng “nâng tầm trò chơi so với trước đây, cũng như mang Rocket League đến với một cộng đồng người chơi hoàn toàn mới”.

Dĩ nhiên, bản Q&A này khá thuận tiện khi không hề nhắc đến Steam và người dùng Steam ngoài một dòng gần cuối trang, cho biết Rocket League vẫn sẽ ở trên Steam và những ai sở hữu game vẫn sẽ đón nhận mọi nguồn lực hỗ trợ mới dành cho trò chơi trong tương lai.

Nếu như bạn cho rằng câu nói trên khá là mù mờ thì… thực chất nó là vậy. Epic Games chỉ cho biết rằng những ai đang sở hữu trò chơi vẫn có thể tiếp tục thưởng thức tựa game, điều đó không đảm bảo rằng Epic Games sẽ không yêu cầu ngừng bán game trên Steam trong một thời điểm nào đó ở tương lai.

Dù sao thì đây không phải là lần đầu tiên mà đại diện của Epic Games thẳng thừng dối trá.

Psyonix cho biết quá trình chuyển giao cho Epic Games sẽ chính thức hoàn thành vào cuối tháng 5 – đầu tháng 6.

Trong khi chờ đợi, bạn có thể với lấy một hộp bắp rang để thưởng ngoạn màn “dội bom đánh giá (review)” mới nhất trên Steam.

Rocket League

 

Tác giả

Abydon Belegarssøn

“Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.” - Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. ᚠᚢᚦᚨᚱᚲᚷᚹᚺᚾᛁᛃᛇᛈᛉᛊᛏᛒᛖᛗᛚᛜᛞᛟ

Thảo luận