Skip to content

“Fan cuồng” Hideo Kojima đòi hủy trò chơi độc quyền với Xbox – Tin Game

Hideo Kojima

Tại sự kiện Xbox & Bethesda Games Showcase, Hideo Kojima đã xuất hiện và hé lộ rằng dự án game tiếp theo của ông – hiện vẫn chưa có tên gọi – sẽ là sản phẩm độc quyền cho Xbox.

Hợp tác với Xbox Game Studios, nhóm phát triển của Hideo Kojima hướng tới việc tạo ra một trò chơi sử dụng các công nghệ đám mây một cách nhất định.

Điều này đã khiến cho một bộ phận người hâm mộ Kojima không vui, và có thể thấy điều này thông qua việc trang Change.org với nội dung “Hủy game độc quyền Xbox của Kojima” được lập.

Ở thời điểm hiện tại, trang đã có hơn 1700 chữ ký.

Hideo Kojima

Bản kiến nghị trên Change.org có nội dung sau:

Kojima đang phản bội những người hâm mộ trung thành của mình. Ông ta đã bị lòng tham làm cho mù quáng. Chúng tôi phải giúp ông ấy trở lại phe chiến thắng. HÃY CHIA SẺ Ý KIẾN NÀY MỌI NƠI.


Không phải ai cũng có internet đủ tốt để phát trực tuyến trò chơi. Không phải ai cũng có đủ tiền để mua một máy console mới hoặc lắp dàn máy tính mới. Làm ơn Kojima, đừng bỏ chúng tôi.

Mặc dù chắc chắn rằng tốc độ internet nhanh và sở hữu nhiều máy console là điều xa xỉ mà không phải ai cũng có, nhưng bản kiến nghị này vẫn hơi… tào lao.

Chúng ta vẫn chưa biết gì thêm về dự án tiếp theo của Kojima ngoài những thông tin đã chia sẻ, đó là hợp tác với Xbox Game Studios và sử dụng các công nghệ dựa trên đám mây để mang đến một “khái niệm chưa từng thấy”.

Khái niệm này nghe có vẻ tham vọng hơn một chút so với các tính năng trực tuyến đơn giản nhưng mạnh mẽ của Death Stranding, cho phép người chơi xây dựng các công trình và trạm để hỗ trợ những người chơi khác.

Bên cạnh đó, sau khi thông báo, tài khoản Twitter chính thức của Kojima Productions đã chia sẻ họ vẫn có “mối quan hệ hợp tác rất tốt với PlayStation.”

Do vậy, ngay cả khi dự án tiếp theo của Kojima độc quyền của Xbox, thì nó cũng không phải sự kết thúc của game Kojima xuất hiện trên Playstation.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận