Skip to content

Far Cry 6 có thật sự là “Game of the Year”? – Chuyên Đề Game

Game of the Year

Game of the Year – Trong những ngày vừa qua, cộng đồng game thủ đã bất ngờ khi Ubisoft phát hành phiên bản… Game of the Year cho Far Cry 6, một bản phát hành tổng hợp đầy đủ DLC với mức giá 120 USD.

Tuy được đề cử một số danh hiệu, chẳng hạn như “Diễn xuất Tốt nhất”, “Cải tiến Tốt nhất” và “Cải tiến về khả năng tiếp cận”, Far Cry 6 đã… không đạt được danh hiệu nào, nói chi đến danh hiệu danh giá nhất: “Game của Năm” (Game of the Year).

Vậy, tại sao Ubisoft lại phát hành Far Cry 6 phiên bản kể trên mà không sợ dính đến các vấn đề pháp lý về việc quảng cáo sai sự thật (false advertisement)?

Những tổ chức trao giải “Game of the Year”

The Game Awards 2021

Để tìm hiểu về quyết định của Ubisoft, trước tiên, chúng ta sẽ điểm qua khía cạnh Game of the Year.

Khi nhắc đến danh hiệu này, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến sự kiện The Game Award, diễn ra vào mỗi tháng 12 do Geoff Keighley dẫn chương trình.

Với quy mô tổ chức lớn, danh hiệu kể trên do The Game Award ban tặng được cho là có uy tín cao nhất. Dù là vậy, đây không phải là cơ quan duy nhất có thể đưa ra giải thưởng danh giá này.

Ngoài The Game Award (TGA), còn nhiều nơi khác có đủ thẩm quyền để trao tặng danh hiệu này. Từ những tổ chức lớn – như British Academy Games Awards (hay chúng ta còn quen gọi là giải BAFTA), D.I.C.E. Awards, Famitsu – đến những nơi nhỏ hơn như các trang tin game: Gamespot, IGN, Eurogamer, v.v.

Đúng vậy, những trang báo điện tử cũng có quyền đưa ra danh hiệu Game of the Year của họ.

Điều quan trọng ở đây, đó là chỉ cần nhận được một danh hiệu danh giá trên từ bất kì kênh truyền thông nào đã được kiểm duyệt, nhà phát hành sẽ có cơ sở để đưa ra phiên bản có danh hiệu này cho trò chơi của họ.

Lấy ví dụ cho điều này, chúng ta hãy nhìn lại Dead Island (2011).

Dead Island là một tựa game chỉ ở mức trung bình khá. Tuy nhiên, đã có một kênh truyền thông – GameCritics – thích tựa game này đến mức… họ đánh giá rằng đây chính là “Game của Năm” của họ.

Điều này đã cho Deep Silver cơ sở để họ ra mắt Dead Island Game of the Year Edition, thậm chí Deep Silver còn liên hệ hợp tác với GameCritics để thực hiện quảng bá và “giveaway” (tặng) một vài bản Dead Island Game of the Year Edition.

Đánh tráo khái niệm?

Một trường hợp khác đáng chú ý, đó là Borderlands (2009).

Borderlands là một trò chơi hay, đây là điều người viết không phủ nhận, tuy nhiên tựa game đã không đạt được giải thưởng kể trên nào. Ấy thế mà vào năm 2010, Borderlands vẫn phát hành phiên bản… Game of the Year.

Trò chơi đạt được hai danh hiệu lớn. Đầu tiên là “Best Co-op Game of the Year – Trò chơi cộng tác hay nhất năm”, do tạp chí Game Informer lừng danh (trong giới làm báo game giai đoạn 2010 trở về trước, tạp chí Game Informer rất nổi tiếng vì thế mạnh luôn có những bài viết “đinh” bật mí thông tin độc quyền về các trò chơi nổi tiếng sắp ra mà không nơi nào khác có được – NV) bình chọn.

Thứ hai là “Xbox 360 Game of the Year – Trò chơi của Năm trên hệ Xbox 360” do RPGLand bình chọn.

Như vậy, có thể thấy rằng nhà phát hành 2K Games đã “đánh tráo khái niệm”, quy đổi hai danh hiệu này thành Game of the Year.

Trường hợp của Far Cry 6

Ở thời điểm hiện tại, người viết đã tổng hợp những danh hiệu mà Far Cry 6 nhận được

  • Kỹ thuật Đồ họa Xuất sắc Nhất và Trình diễn Xuất sắc Nhất cho diễn viên Giancarlo Esposito – do NAVGTR bình chọn.
  • Diễn xuất Xuất sắc Nhất cho diễn viên Giancarlo Esposito – do Canadian Game Awards bình chọn
  • Game Hành động Hay Nhất Năm 2021 – do Gamescom bình chọn

Như vậy, Ubisoft có thể đang “đánh tráo khái niệm”, biến những danh hiệu trên thành danh hiệu cao quý mà mình muốn.

Hoặc cũng có thể, Ubisoft đã tìm được một kênh truyền thông nào đó trên thế giới đã bầu chọn Far Cry 6 với danh hiệu trên theo ý của họ.

Dù thế nào đi nữa, khó mà có thể công nhận rằng Far Cry 6 thực sự xứng tầm Game of The Year.

Có lẽ, mọi chuyện sẽ êm thắm hơn nếu họ gọi bản game này là “Definitive Edition”, và đi kèm mức giá 80 USD.

Tác giả

Mango

Chơi game từ khi còn nhỏ trên chiếc máy SNES, Mango sở hữu một gu trò chơi tương đối đa dạng. Tuy nhiên, vì có sở thích võ thuật nói chung và thể thao đối kháng nói riêng, Mango ưa chuộng nhất là những trò chơi đánh đấm, cụ thể hơn là dòng game Yakuza.

Thảo luận