Skip to content

FarCry Remake – Khi Farcry được làm lại trên CryEngine 5

FarCry Remake

FarCry Remake được một modder người Nga thực hiện trên nền CryEngine 5 tái hiện lại “sát thủ phần cứng” một thời.

FarCry là cái tên không mấy xa lạ với các game thủ và “rân chơi” phần cứng PC 15 năm trước đã được một modder người Nga tên 2Key [D. Ray] tái hiện lại trên nền CryEngine 5 với tên gọi FarCry Remake.

Hiện phiên bản chỉ mới tái hiện phần khu vực mở đầu của trò chơi, loanh quanh vịnh nước và xác tàu đắm. Đây là khu vực tạo nên ấn tượng mạnh mẽ nhất cho trò chơi bởi không gian rộng lớn, chất lượng đồ họa tiên tiến nhất thời bấy giờ, cũng như độ chi tiết cao trên từng mô hình vật thể.

Đây chỉ là một bản mod độc lập do fan thực hiện và không được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía CryTek nên để hoàn thành dự án này, modder đã phải vẽ lại hầu hết các mô hình game ở độ nét cao hơn.

Hiện các video test của FarCry Remake đã được cập nhật tới phiên bản test thứ 4 với nhiều khu vực mở rộng hơn, nhưng vẫn chưa thấy sự hiện diện của các đối thủ máy như trong phiên bản gốc.

Hy vọng dự án này sẽ không sớm “sập tiệm” như phiên bản Resident Evil 2 Reborn do fan làm trước đây để “nhường chỗ” cho phiên bản làm lại chính thức từ nhà sản xuất.

FarCry được phát triển từ một bản benchmark kỹ thuật hòn đảo nhiệt đới, thế nên trong suốt một thời gian dài, đây là game nặng nề nhất, thách thức đủ các cấu hình PC cao cấp và trở thành “sát thủ phần cứng” đáng kể.

Tác giả

Thảo luận