Skip to content

Final Fantasy VII Remake phần hai đang được… lên kế hoạch

Final Fantasy VII Remake

Phần hai của tựa game Final Fantasy VII Remake đang trong giai đoạn… lên kế hoạch, theo đồng giám đốc Naoki Hamaguchi.

Theo lời đồng giám đốc Naoki Hamaguchi được trích dẫn trong quyển toàn thư Ultimania mới ra mắt, thì có vẻ như phần hai của Final Fantasy VII Remake đang trong giai đoạn lên kế hoạch, và “chưa có gì là chắc chắn cả”.

Một giám đốc khác là Motomu Toriyama (giám đốc chính của Final Fantasy XIII) thì cho hay phần đầu làm trôi chảy vì ông là người thiết kế chính cho Midgar trong tựa game gốc, nên ông nắm rõ thành phố “như lòng bàn tay”, tuy nhiên về sau có nhiều địa điểm ông “quên mất”, nên sẽ nảy sinh nhiều vấn đề.

Một câu hỏi khác là “liệu người chơi có thể di chuyển tự do giữa các thành phố trên bản đồ tổng thể như tựa game gốc không?” được Hamaguchi trả lời rằng: “Đây là điều chúng tôi sẽ phải cân nhắc.”

Nên nhớ rằng mặc dù người chơi có thể tự do di chuyển giữa các thành phố và có thể đi lại giữa chúng tùy thích, nhưng tựa game gốc không phải là tựa game thế giới mở, vì thực tế người chơi bị ép buộc phải theo cốt truyện và thường khả năng di chuyển sẽ bị giới hạn (cho tới khi lấy được con thuyền Highwind vào… gần cuối game).

Do đó, trong phần hai của Final Fantasy VII Remake, Square Enix sẽ phải cân bằng giữa khả năng đi lại tự do giữa một thế giới rộng lớn sinh động, mà vẫn “uốn” người chơi đi theo cốt truyện.

Ngoài ra, phụ trách mảng chiến đấu Teruki Endo mong muốn “tăng cường” khía cạnh lối chơi, cụ thể là hệ thống chiến đấu. và giám đốc Hamaguchi cũng muốn “tập trung vào khía cạnh khác” để rũ bỏ cái bóng Midgar khỏi dự án đồ sộ này.


BÀI MỚI NHẤT


Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận