Skip to content

Fran Townsend rời vị trí ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Activision Blizzard – Tin Game

Fran Townsend

Fran Townsend – Giám đốc Quản lý Khiếu nại của Activision – Blizzard, vừa rời vị trí của mình trong Hội Liên Hiệp Phụ Nữ của Activision – Blizzard – King (ABK).

The Washington Post cho biết, bà Fran Townsend rút khỏi vị trí đại diện ban giám đốc của hội này vào ngày 23 tháng 7, chỉ 3 ngày sau khi Sở Lao động và Cư trú California đâm đơn kiện Activision Blizzard, và hai ngày trước màn “khẩu chiến” của bà trên Twitter.

Bà Townsend cùng Tổng giám đốc điều hành Activision-Blizzard ông Bobby Kotick đã là tâm điểm của sau vụ kiện vì những phát ngôn tệ hại để giải quyết khủng hoảng.

Bà Townsend dẫn đầu trong việc phủ nhận độ nghiêm trọng của vụ việc, cụ thể, bà đã gọi vụ kiện này là “vô lý”, “vô trách nhiệm” và “không có căn cứ” – cũng như yêu cầu nhân viên Activision-Blizzard phớt lờ vụ kiện này.

Điều này được chỉ ra và nhấn mạnh trong buổi đình công của nhân viên.

Sau khi bị vạch trần và chỉ trích, bà không những không tiếp tục im lặng, bà còn mang những tranh cãi lên mạng xã hội Twitter và chặn hàng loạt nhân viên của mình trước khi hoàn toàn… xóa tài khoản.

The Washington Post cũng cho biết thêm là hơn 3000 thành viên của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ đã yêu cầu bà Townsend từ chức sau khi vụ kiện được công bố, và càng gay gắt hơn sau khi những phát ngôn của bà bị lộ ra.

Fran Townsend từng là cựu cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Bush từ năm 2004-2008, và từng bị nhân viên của mình chỉ trích liên tục vì thái độ làm việc, cũng như ủng hộ các phương pháp tra tấn tù nhân chính trị của CIA.

Bà tham gia Activision-Blizzard với vai trò Giám đốc Quản lý Khiếu nại vào tháng 3 năm 2021. Hiện tại, Townsend vẫn giữ vị trí này.

Tác giả

Thảo luận