Mặt khác, Galax không “chạy show” như những nhà sản xuất đình đám trong thị trường nước ta như ASUS, GIGABYTE hay MSI, mà ngược lại các sản phẩm của Galax lại có tốc độ ra mắt cực chậm khiến thị phần cũng vì vậy mà bị thu hẹp. Chưa nói đến hiệu năng, nhưng với những người dùng hâm mộ những thiết kế ấn tượng của Galax cũng phải lắc đầu ngán ngẫm khi… dài cổ chờ sản phẩm của hãng được bày bán rộng rãi.
Galax GTX 1060 Hall of Fame GOC là một ví dụ điển hình khi phiên bản cao cấp nhất của dòng card đồ họa GTX 1060 của Galax cho đến tận bây giờ mới chính thức ra mắt game thủ Việt. Dù vậy, GTX 1060 tính đến thời điểm hiện tại vẫn đang là mẫu card đồ họa trung cấp hấp dẫn bậc nhất thị trường, kết hợp với “dòng máu Hoàng tộc” – Hall of Fame của Galax, sức hấp dẫn còn khó chối từ hơn nữa.
Được sự hỗ trợ đến từ AZaudio, Vietgame.asia lần này sẽ cùng bạn đọc đến với “ngũ A ca” Galax GTX 1060 Hall of Fame GOC – phiên bản cao cấp nhất dòng card đồ họa sử dụng GPU GTX 1060 của Galax ngày trong bài viết ngày hôm nay.
Không chút tì vết, phong cách đóng gói đặc trưng của Galax ngày nào vẫn tiếp tục được thể hiện cực kỳ ấn tượng với Galax GTX 1060 Hall of Fame GOC. Phối màu đen và trắng tạo độ tương phản cao, nổi bật nhân vật “bí ẩn” ngay chính giữa vỏ hộp cùng slogan “What’s Your Game?” như một lời thách thức đầy ngạo mạn, cũng như khơi gợi được sự tò mò của game thủ khi tiến hành bóc hộp Galax GTX 1060 Hall of Fame GOC. Cũng phải nói luôn rằng so với các sản phẩm card đồ họa dùng GPU GTX 1060 khác trên thị trường, kích thước hộp của Galax GTX 1060 Hall of Fame GOC khá lớn với chiều dài lên tới khoảng 50cm, cho thấy được tính chất cao cấp của đại gia đình Hall of Fame.
Toàn bộ bài trí cả mặt trước và mặt sau của Galax GTX 1060 Hall of Fame GOC không để lộ bất kỳ chi tiết thiết kế nào của sản phẩm. Khả năng sử dụng phối màu tương phản cho hiệu quả trình bày khá trực quan ở mặt sau, phần giới thiệu tính năng khá chi tiết tuy nhiên theo người viết thì chỉ có tính năng tối ưu điện năng là đáng quan tâm.
Nhìn lại một chặn đường không ngắn, Galax luôn là người đi đầu trong phong trào “trắng hóa” hệ thống chơi game của game thủ với hầu hết các sản phẩm đều có tông màu chủ đạo là trắng-bạc, mặc dù vẫn có số lượng ít các dòng sản phẩm cấp thấp màu đen. Từ PCB cho đến linh kiện điện từ, dây cáp điện… trên Galax GTX 1060 Hall of Fame GOC đều được phối với tông màu trắng tinh từ đầu tới cuối, điểm thêm với đó là các đường nét thô cứng màu xám bạc cho cảm giác cứng cáp và bớt “nữ tính” mà vẫn giữ được “phẩm chất cao quý” của dòng Hall of Fame.
Galax GTX 1060 Hall of Fame GOC sử dụng ba quạt làm mát sử dụng công nghệ chống tiếng ồn cũng màu trắng, cung cấp gió trực tiếp xuống khối tản nhiệt cỡ lớn với 5 ống dẫn nhiệt được mạ niken sáng bóng, tiếp xúc trực tiếp với GPU GTX 1060. Kết hợp với lớp thép bảo vệ mặt lưng và PCB dày tới 8 lớp, kết cấu của Galax GTX 1060 Hall of Fame GOC không kín nhưng cho cảm giác cực kỳ cứng cáp, dài (31cm) và khá nặng. Do trọng lượng không hề nhẹ nên với người dùng thùng case nhỏ, hoặc bo mạch chủ không được gia cố khe PCIe nên cân nhắc khi “để mắt” đến chiếc card này.
Điều mà nhiều người hẳn sẽ bất ngờ khi trên tay Galax GTX 1060 Hall of Fame GOC chính là nó đòi hỏi tới hai đầu cấp nguồn 6 + 8 pin, tức mức TDP có thể đạt tới khoảng 250W điện. Với những ai đã và đang xài các card đồ họa GTX 1060 thì đây là điều vô cùng kỳ lạ bởi GPU GTX 1060 chỉ yêu cần một đầu cấp điện 6 pin, mức TDP tối đa chỉ khoảng 150W. Để lý giải cho điều này, Galax GTX 1060 Hall of Fame GOC không chỉ có mang danh Hall of Fame mà còn có cả “GOC” – Galax Overclocking Carnival 2016. Tại sự kiện này Galax GTX 1060 Hall of Fame GOC đã đạt mức xung nhịp không tưởng, lên tới… 3010MHz, thiết lập một kỷ lục ép xung card đồ họa thế giới mới. Có thể sẽ rất khó tin nhưng đây hoàn toàn là sự thật, GTX 1080/1070 có thể chạy ở mức 1.9 đến 2.1GHz nhưng có lẽ 3GHz với GTX 1060 là điều hết sức đáng nể.
Tuy nhiên, với những người dùng không quá quan trọng việc OC, thì Galax GTX 1060 Hall of Fame GOC vẫn chấp nhận sử dụng một đầu cấp nguồn 6 pin mà không cần phải cắm thêm đầu cấp 8 pin, PSU yêu cầu tối thiểu cũng chỉ khoảng 400W công suất thực, tương tự như nhiều mẫu card đồ họa GTX 1060 khác.
Riêng với những người dùng có khả năng vọc và muốn thử ép xung hiệu năng cho card, nhà sản xuất đã bố trí thêm một nút ép xung an toàn cho card ở mặt I/O. Chỉ cần nhấn nút, hệ thống tản nhiệt sẽ hoạt động hết công suất và hiệu năng tổng thể của Galax GTX 1060 Hall of Fame GOC sẽ “lên nóc”. Lưu ý là khi kích hoạt cấu hình này người dùng nên cắm đầy đủ 2 đầu cấp nguồn 6 + 8 pin với PSU công suất thực 600W trở lên nhé.
Galax GTX 1060 Hall of Fame GOC vẫn mang đến cho người dùng khá nhiều sự lựa chọn với các cổng xuất hình HDMI 2.0b, 3 cổng Display Port 1.4 và cả một cổng DVI-D thông dụng, tức những người dùng màn hình đời cũ vẫn có thể yên tâm không cần phải nâng màn hình mới.
Bài đánh giá chi tiết hiệu năng của Galax GTX 1060 Hall of Fame GOC sẽ được Vietgame.asia gửi đến bạn đọc trong thời gian tới.