Skip to content

Gamescom 2014: “Call of Duty: Advanced Warfare” ra mắt người chơi

[dropcap style=”style1″]S[/dropcap]ledgehammer mở màn hội chợ Gamescom bằng việc ra mắt giới thiệu Call of Duty: Advanced Warfare.

Khi ngày ra mắt hội chợ Gamescom chỉ còn khoảng 24 giờ đổ lại, nhà phát triển Sledgehammer đã mở màn hội chợ Gamescom lần này bằng việc giới thiệu về đứa con cưng sắp ra mắt của mình Call of Duty: Advanced Warfare.

Tại đây, nhà phát triển Sledgehammer trình làng người chơi những đoạn chơi mạng mới của tựa game này.news_off_CODAdvancedwarfare_1Michael Condrey, đồng phát triển của Sledgehammer và phụ trách phát triển của hãng, giới thiệu về tính năng mới sẽ làm thay đổi phần chơi mạng truyền thống của Call of Duty. Đó là EXO Suit khi cả game đều xoay quanh về bộ giáp trợ lực này.

Bộ EXO Suit bao gồm 2 loại hỗ trợ cho người chơi, đầu tiên là EXO Movement, tăng khả năng di chuyển của nhân vật lên rất nhiều như khả năng né đạn, lơ lửng trên không trong một vài giây để bắn những kẻ địch ở dưới hay chỉ đơn giản là làm cho bạn có thể nhảy xa hơn nữa. Tiếp theo là EXO Abilities, giúp bạn sử dụng những kỹ năng đặc biệt trong khoảng thời gian nhất định như tàng hình, hay tấm khiên chắn đạn Shield…

Giờ đây, người chơi sẽ phải sử dụng thuần thục những kỹ năng mà bộ giáp EXO Suit đem lại để mang lại lợi thế cho của riêng mình, và đồng thời thay đổi lối chơi mạng kiểu “chạy và bắn” truyền thống của Call of Duty thành “chạy, nhảy và bắn” với một nhịp độ trận đấu nhanh hơn rất nhiều.news_off_CODAdvancedwarfare_2Giờ đây, người chơi có thể tự do điều chỉnh Scorestreak (hay killstreak) theo như ý thích của mình với chức năng mới là Customize Scorestreak. Với nó, bạn có thể tự do điều chỉnh những phần thưởng Scorestreak theo như ý muốn của mình như bạn có thể tăng thời gian cho UAV, tăng tần số quét của UAV… hay là với những trụ súng Turret bạn có thể thay đạn thường thành đạn laze, tên lửa… và đặc biệt hơn, bạn có thể tự tay tháo nó ra để trở thành một vũ khí hủy diệt cầm tay của riêng mình.

Sledgehammer cũng thêm vào hệ thống Co-op Scorestreak để kéo người chơi lại và hợp tác với nhau. Bạn có thể sử dùng máy bay từ Scorestreak của người chơi khác để đi càn quét kẻ địch ở dưới, hay giúp chỉ điểm kẻ địch cho đồng đội,…

Điều này giúp ích cho những người chơi kém hơn vẫn có thể được điểm kinh nghiệm từ việc hỗ trợ cho những người chơi tốt hơn.news_off_CODAdvancedwarfare_3Chế độ chọn vũ khí của Call of Duty: Black Ops 2 cũng đã quay trở lại tại Call of Duty: Advanced Warfare với tên gọi mới là Pick 13. Đúng như tên gọi của nó, bạn sẽ được tự do tùy chọn 13 thứ trong hàng tá kỹ năng, những phụ kiện cho súng, những trái lựu đạn hỗ trợ cho người chơi và Scorestreak.

Người chơi có thể bỏ hẳn cả Scorestreak, lựu đạn hay thâm chí là súng của mình để tùy ý mang theo cho mình thêm những món đồ chơi khác nhau và đa dạng hơn rất nhiều.

Hệ thống vũ khí của Call of Duty: Advanced Warfare sẽ không còn bắt người chơi phải lên cấp để lấy được những vũ khí mới, mà vũ khí sẽ xuất hiện thông qua một hệ thống là Supply Drop. Với Supply Drop, giờ đây trong quá trình chơi bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được những thùng Supply Drop, và khi mở ra bạn sẽ có những vũ khí ngẫu nhiên cùng với một số phần thưởng khác như phụ kiện, vật dụng trang trí của súng…

Tương tự với Supply Drop, Weapon Loot cũng sẽ được tặng cho người chơi trong suốt quá trình chiến đấu, tuy nhiên bạn sẽ nhận được những phiên bản khác nhau của những khẩu súng bạn có được như những phiên bản tăng thêm về tốc độ bắn, độ chính xác hay đơn giản là tăng lực bắn của súng lên.news_off_CODAdvancedwarfare_4Nhà phát triển Sledgehammer sẽ đem lại một số chế độ chơi mạng đã thành công với những phiên bản trước của Call of Duty như Hardpoint, Capture the Flag… và sẽ thêm một chế độ chơi mới không kém phần vui nhộn đó chính là Uplink.

Ở chế độ chơi Uplink, người chơi sẽ cảm giác như mình đang chơi một tựa game thể thao chứ không còn là một tựa game bắn súng đơn thuần nữa, 2 đội sẽ tranh nhau giành một quả bóng chứa virus để ném vào “lưới” của đội bên kia.

Ngoài ra, Michael Condrey cho hay ông cũng rất quan tâm về khía cạnh thể thao điện tử của Call of Duty: Advanced Warfare. Tựa game sẽ hỗ trợ những chế độ như Ranked Playlist, Leaderboard… và kể cả hỗ trợ mạng cục bộ với LAN Lobby. Ngoài ra, chế độ Clan Wars cũng sẽ được Sledgehammer cải tiến để phù hợp với những trận đấu giữa các đội nhóm với nhau.Để tri ân cho những người hâm mộ của dòng game Call of Duty, hãng phát triển Sledgehammer đã ưu ái tặng cho những người đặt mua trước tựa game Call of Duty: Advanced Warfare một nâng cấp đặc biệt mang tên Day-0 Edition. Với Day-0 Edition, bạn sẽ được tham gia vào Call of Duty: Advanced Warfare sớm hơn những người chơi khác 1 ngày và sẽ được tăng 200% EXP nhận được khi chơi trong ngày đầu tiên.

Xin cảm ơn Sledgehammer.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Sledgehammer.

Tác giả

JunR

Dedicated Tom Clancy Fanboy and Keyboard Warrior

Thảo luận