Skip to content

“Gemini” – một dự án game duyên dáng và tráng lệ

[dropcap style=”style1″]M[/dropcap]ột tựa game mới lạ, đầy màu sắc sống động.

Thoạt nhìn, dự án game của trường Đại học New York trông giống một bức tranh hơn là một game, nhưng với chủ đề về các chòm sao – những hình ảnh rực rỡ tuyệt đẹp, nên điều đó không quá lạ lẫm.

Được thiết kế bởi Nick Zhang và Atlas Chen, Gemini kể về câu chuyện bay lên bầu trời của hai ngôi sao. Với chủ đề về các ngôi sao, mà cung hoàng đạo của Zhang là Gemini (Song Tử), cho nên cả nhóm đã quyết định sẽ làm game về hai ngôi sao.new_off_GeminiDẫn đường cho chòm sao sinh đôi này chính là mục đích chính của bạn trong Gemini. Sẽ không có hướng dẫn trong game, nhưng đó lại rất tuyệt vời khi chúng ta có thể tự đi trên lối đi riêng mình muốn. Mặc dù chỉ có thể điều khiển trực tiếp duy nhất một ngôi sao, nhưng chúng ta cũng có thể vạch ra đường đi cho ngôi sao còn lại khi đi qua nó. Ngôi sao chúng ta điều khiển sẽ nhận sức mạnh từ ngôi sao kia, vậy nên nếu hai ngôi sao đi quá lệch xa nhau, ngôi sao chính đang điều khiển sẽ bị trôi dạt xuống.

Bay lên cao nữa, cao mãi chính là mục tiêu của chúng ta, nhưng dù trên bầu trời rộng lớn, chúng ta cũng không lo việc lạc đường, khi có những vòng tròn nhỏ trên đường đi. Khi ngôi sao của chúng ta đi qua sẽ rải lên một lớp bụi lấp lánh lên những vòng tròn, khiến chúng sáng dần lên, mở lên vòng tròn chỉ dẫn kế tiếp.new_off_Gemini_1Dự án Gemini vẫn đang tiếp tục được phát triển, với sự hướng dẫn của giám đốc trung tâm game Đại học New York là Frank Lantz và học giả kiêm nhà phát triển game, Clara Fernández-Vara. Với Zhang và Chen, mục tiêu của họ là hoàn thành bản thử nghiệm này, sau đó lọt vào “mắt xanh” của các công ty. Hiện tại, nhóm làm game cho biết đã nói chuyện với “một số nhà phát hành”, và họ hy vọng Gemini sẽ được ra mắt vào năm tới.

Xin cảm ơn Polygon.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Polygon.

Tác giả

Thảo luận