Skip to content

Giải đấu GWENT đầu tiên khép lại với nhà vô địch đến từ nước Áo – Tin Game

Giải đấu GWENT đầu tiên khép lại với nhà vô địch đến từ nước Áo - Tin Game
[su_icon_text color=”#1e2021″ icon=”icon: child” icon_color=”#12A5F4″ icon_size=”35″]Được tổ chức trong khuôn khổ Gamescom 2017, giải đấu GWENT chính thức đầu tiên đã kết thúc tốt đẹp với ngôi vô địch thuộc về người chơi đại diện cho nước Áo[/su_icon_text]
Vốn là một phần chơi phụ trong The Witcher 3: Wild Hunt nhưng sức hấp dẫn của trò chơi thẻ bài Gwent đã khiến CD Projekt RED những được vô số lời đề nghị biến phần chơi này thành một tựa game độc lập. Và đáp lại niềm mong mỏi của cộng đồng, GWENT: The Witcher Card Game đã hãng game Ba Lan khai sinh.Tại Gamescom 2017 vừa qua, như kế hoạch đã được công bố từ trước, CD Projekt RED đã tổ chức giải đấu GWENT chính thức đầu tiên với tổng giải thưởng trị giá 25.000 USD. Và sau nhiều ngày thi đấu quyết liệt, sôi nổi, đấu thủ Elias Sagmeister (biệt danh “Shaggy”) đến từ nước Áo đã đăng quanh ngôi vô địch và giành về mình số tiền thưởng 11.250 USD. Trong khi đó, ngôi á quân đã thuộc về đại diện Magnus Botscher (biệt danh “J0rah”) của nước chủ nhà Đức với giải thưởng 3.550 USD.Cũng trong khuôn khổ Gamescom 2017, CD Projekt RED đã chính thức công bố phần chơi đơn của GWENT: The Witcher Card Game mà họ đã hứa hẹn từ lâu. Mang tên GWENT: Thronebreaker, câu chuyện của phần chơi đơn này xoay quanh Meve, một vị nữ hoàng – chiến binh phải dẫn dắt đội quân của mình chống lại cuộc xâm lược của các thế lực ngoại bang.Với thời lượng chơi hơn 10 giờ đồng hồ, GWENT: Thronebreaker là một trong những phần chơi đơn sẽ có mặt trong GWENT: The Witcher Card Game (mỗi phần chơi đơn sẽ xoay quanh một thế lực quân sự – chính trị trong thế giới của game). Dự kiến, phần chơi đơn này sẽ ra mắt cuối năm nay cùng với phiên bản chính thức của game trên PC, PlayStation 4 và Xbox One.[alert color=”599E42″ icon=”fa-gittip” title=””] THÔNG TIN TỪ CD PROJEKT RED[/alert]

Tác giả

Thảo luận