Skip to content

Giám đốc Sony cho hay hãng không có kế hoạch làm game đa thế hệ

[CES 2020] Sony công bố logo PlayStation 5 cùng nhiều thông tin thú vị

Giám đốc điều hành Sony, Jum Ryan, cho hay hãng không có kế hoạch tiếp tục làm game đa thế hệ sau khi tung ra Ghost of Tsushima.

Giám đốc điều hành Sony, Jim Ryan, cho hay hãng không có kế hoạch tiếp tục làm game đa thế hệ sau khi ra mắt Ghost of Tsushima.

Nghĩa là, hãng sẽ không sản xuất các tựa game cho hệ máy PS4 nữa một khi họ tiến hành ra mắt hệ máy mới PS5.

“Chúng tôi luôn tin tưởng vào hai từ: thế hệ” – dẫn lời Jim Ryan. “Khi bạn đã bỏ công sức ra làm một console thế hệ mới với tính năng và lợi ích mà thế hệ trước đó không có, thì mọi người nên tập trung tận dụng tối đa những lợi ích mới này.”

Đáng chú ý, phát biểu này chỉ nhắc tới những tựa game do chính Sony phát triển, những hãng khác vẫn hoàn toàn có thể phát triển các tựa game cho cả hai thế hệ, điển hình là Assassin’s Creed: Valhalla của Ubisoft.

Chính sách này của Sony có vẻ như trái ngược hoàn toàn với Microsoft, khi hãng công nghệ Mỹ này đã công bố Halo Infinite sẽ có mặt trên cả hai hệ máy Xbox One và Xbox Series X, đồng thời ra mắt “Smart Delivery” cho phép người chơi sở hữu một số tựa game trên Xbox One nâng cấp thẳng lên Xbox Series X mà… không tốn một xu.

Tuần sau, Sony sẽ tổ chức sự kiện nhằm công bố một số tựa game sẽ có mặt trên PS5.


BÀI MỚI NHẤT


Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận