Skip to content

God of War Ragnarok cho ra mắt chế độ New Game Plus! – Tin Game

god-of-war-ragnarok-cho-ra-mat-che-do-new-game-plus-tin-game

Đúng như lời hứa từ cuối năm ngoái, Santa Monica Studio giờ đây đã chính thức cho ra mắt chế độ New Game Plus cho God of War Ragnarok.

Trong bài đăng trên trang PlayStation Blog, hãng đã bật mí hàng loạt nội dung mới đang chờ đợi người chơi ở chế độ này.

Tất nhiên, để có thể kích hoạt New Game Plus, bạn đầu tiên cần phải hoàn thành cốt truyện ít nhất một lần. Chế độ này sẽ bắt đầu lại hoàn toàn cuộc hành trình của Kratos và Atreus, nhưng sẽ cho phép bạn giữ lại tất cả trang bị, vũ khí (kể cả cây Draupnir Spear), kỹ năng,… từ lần chơi trước.

Tuy nhiên, chế độ này không chỉ đơn thuần là cho bạn trải nghiệm cốt truyện lại lần hai mà sẽ giới thiệu thêm nhiều kẻ địch “khó nhằn” hơn cùng hàng loạt trang bị mới và tăng giới hạn cấp độ (Level Cap).

Về phía trang bị, Kratos sẽ bắt đầu New Game Plus với bộ giáp Armor of the Black Bear (bộ giáp với áo choàng đen mà vị thần chiến tranh mặc ở đoạn cắt cảnh đầu tiên của tựa game).

Nếu bạn muốn thách thức bản thân thì bộ giáp Spartan Armor là dành cho bạn.

Được thiết kế riêng cho những người chơi “trình cao”, bộ giáp này không mang đến bất kỳ hiệu ứng đặc biệt gì cũng như không tăng chỉ số nhân vật và luôn luôn bị giới hạn ở cấp một (không cho phép bạn nâng cấp).

Bộ Spartan Armor có thể được mua tại gian hàng của hai anh em Huldra.

Quay trở lại từ bản 2018 chính là hai bộ giáp Zeus Armor và Ares Armor.

Zeus Armor tăng sát thương vật lý và sát thương Runic, nhưng đồng thời cũng sẽ tăng sát thương mà bạn nhận được. Dựa vào chỉ số Luck của mình, Ares Armor sẽ cho bạn một Health Stone mỗi khi bị “nhận đòn”.

Chiếc khiên Spartan Apis cũng quay trở lại từ bản trước và bạn có thể tìm thấy nó tại cửa hàng. Tại gian hàng của hai vị thần lùn, bạn còn có thể mua 13 ngoại hình mới (Transmog) cho những bộ giáp có mặt trong game.

Để lấy được ngoại hình cho bộ Berserker Armor, bạn cần phải đánh bại Berserker King trong New Game Plus.

Ngoài ra, chế độ này còn cho bạn biến đổi những món đồ cấp độ chín thành phiên bản đặc biệt có tên là Plus. Sau khi biến đổi, bạn sẽ có thể tiếp tục nâng cấp chúng để tăng chỉ số nhân vật.

Mỗi lần biến đổi trang bị sẽ nhận được một đồng Gilded Coin, dùng để mua Enchantment từ cửa hàng.

Đặc biệt, Santa Monica Studio còn giới thiệu thêm Burden, những món đồ mang đến hiệu ứng tiêu cực cho người chơi. Một ví dụ điển hình là mỗi khi né đòn, bạn sẽ dính hiệu ứng đóng băng khiến cho khả năng di chuyển bị chậm lại. 

Sử dụng Burden không hề mang lại bất kỳ lợi ích nào và chỉ dành cho những ai muốn thách thức bản thân mà thôi.

Để có trải nghiệm thật sự “đau đớn”, bạn có thể kết hợp Burden với bộ giáp Spartan Armor.

Chưa hết, New Game Plus còn tiếp tục mở rộng đấu trường tại Niflheim. 

Bên cạnh việc đối đầu với những kẻ địch mới, bạn giờ đây còn có thêm… đồng đội mới.

Trong đấu trường này, bạn sẽ có thể tự do chuyển đổi giữa Kratos và Atreus cũng như chọn những nhân vật sau để hỗ trợ bạn: Atreus (khi sử dụng Kratos), Freya, Brok, Sindri, Angrboda, Ingrid, Thor và Thrud.

Hiện tại, bạn đã có thể tận tay trải nghiệm chế độ New Game Plus ở trong God of War Ragnarok.

Tác giả

Thảo luận