Skip to content

Google đưa việc phát triển Stadia vào diện ưu tiên thấp – Tin game

Stadia

Một nguồn tin cho hay Google đã đưa Stadia vào diện ưu tiên thấp và chuyển hướng sang tìm các đối tác để stream trên Stadia.

Theo Business Insider, các nguồn tin cho hay ban lãnh đạo đang tâp trung vào việc tìm các thương vụ với đối tác bên ngoài để stream trên Stadia dưới cái tên Google Stream.

Năm ngoái, Google đã giới thiệu công nghệ của mình cho nhà phát triển Destiny, Bungie.

Thương vụ này sẽ giúp cho studio sở hữu hoàn toàn những gì mình làm ra, chỉ cần để cho Google được xử lý phần “back-end” nền tảng.

Những “tay trong” này cũng cho hay một giao kèo tương tự đã được đưa ra với Capcom và dòng game Resident Evil của họ.

Google Stadia đang thử nghiệm stream game bằng 4G/5G - Fptshop.com.vn

Với sự thay đổi chiến lược kinh doanh của Stadia, ban lãnh đạo và nhân viên của bộ phận đã có nhiều xáo trộn. Phil Harrison, vốn nắm giữ vai trò quản lý nghiệp vụ Stadia, giờ làm nhân viên cho bộ phận thuê bao của Google.

Những thay đổi khác trong ban lãnh đạo gồm Jack Buser, cựu giám đốc mảng gaming của Stadia đã chuyển sang bộ phận Điện toán Đám mây của Google.

Teddy Keefe, giám đốc quan hệ đối tác của Stadia tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi đã rời Google vào tháng trước.

Vào tháng Hai năm ngoái, Google đã đóng cửa các studio Stadia nội bộ và chuyển hướng sang các nhà phát triển bên thứ ba.

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận