Skip to content

Nhóm hacker Egregor tuyên bố đã nắm mã nguồn Watch Dogs Legion

mã nguồn Watch Dogs

Nhóm tin tặc Egregor tuyên bố đã xâm nhập vào hệ thống nội bộ của Ubisoft Crytek, và “có thể” đã nắm trong tay mã nguồn Watch Dogs Legion.

Cụm từ “có thể” xuất hiện ở đây, vì đoạn dữ liệu nặng 20MB mà nhóm này rò rỉ ra ngoài nhằm phô trương thanh thế có thể tới từ tựa game sắp ra mắt của hãng, tuy nhiên cũng có thể tới từ một tựa game Watch Dogs cũ hơn.

Lượng dữ liệu bị tiết lộ của Crytek thì lên tới 300MB, bao gồm thông tin từ nhiều sản phẩm của hãng như Warface hay Arena of Fate, cũng như mạng xã hội Gface mà hãng phát triển.

Theo đại diện của nhóm tin tặc, nhóm này đã truy cập vào mạng nội bộ của Ubisoft nhưng mới chỉ “ăn cắp code”, còn đối với Crytek thì nhóm này đã “mã hóa toàn bộ dữ liệu” để đòi tiền chuộc, tuy nhiên số tiền chuộc thì nhóm vẫn chưa thông báo.

Nhóm tuyên bố nếu không được Ubisoft liên lạc thì sẽ “tung toàn bộ mã nguồn Watch Dogs Legion ra ngoài.”

Nếu đoạn mã nguồn đủ lớn thì người dùng có thể tự “xây” thành một phiên bản hoàn chỉnh, tuy nhiên những đoạn mã nguồn nhỏ vẫn có thể làm tiền đề cho các hoạt động gian lận về sau.

Watch Dogs Legion sẽ ra mắt vào 29/10 năm nay.

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận