Skip to content

Halo Infinite nhận sự trợ giúp từ nhân sự kỳ cựu của dòng game!

Halo Infinite

Joseph Staten, người có công lớn trong việc phát triển các phiên bản đầu tiên của Halo – loạt game bắn súng lâu đời của Microsoft, được xác nhận sẽ tham gia hỗ trợ quá trình sản xuất cho phần mới nhất: Halo Infinite.

Joseph Staten là một trong những cái tên vang dội nhất đối với người hâm mộ dòng game Halo.

Sự nghiệp của ông được bắt đầu trong thập niên 90 tại công ty “cha đẻ” của Halo, Bungie.

Tại đây, ông chịu trách nhiệm biên soạn kịch bản, chỉnh sửa thoại và đạo diễn các phim CGI cho ba phần đầu tiên.

Ông ở lại Bungie khi hãng trở nên độc lập nhưng sau đó quay trở lại Microsoft vào năm 2014 để tham gia nhiều dự án khác.

Vừa qua, chính ông đã lên Twitter để công bố sự góp mặt của mình cho Halo Infinite.

Mặt khác, 343 Industries cho chúng ta biết thêm chi tiết về điều này trong bài viết mới nhất trên trang web của mình.

Hãng cho hay, Joseph Staten sẽ trợ giúp đội phát triển cải thiện cốt truyện với tư cách là quản lý dự án (project lead) cho chế độ chiến dịch của dự án.

Bên cạnh đó, hãng cũng đề cử Pierre Hintze, một nhân viên kỳ cựu khác tại 343 Industries, lên làm quản lý dự án cho phần chơi mạng.

Dựa theo nguồn thông tin nặc danh, hai quản lý mới này sẽ làm việc cùng với chủ tịch của hãng là Chris Lee và báo cáo lại cho Bonnie Ross, phó chủ tịch của Microsoft, chịu trách nhiệm quản lý 343 Industries.

Halo Infinite đã bị đẩy lùi ngày ra mắt sang 2021 và có mặt trên PC, Xbox One và Xbox Series X.

Tác giả

Thảo luận