Skip to content

Hội thảo “Minecraft” hay vụ lừa đảo 500 nghìn USD?

[dropcap style=”style1″]S[/dropcap]au khi đã bán được một số vé tham dự giá trị lên tới khoảng 500 nghìn USD, hội nghị không chính thức về game Minecraft, Mineorama bỗng dưng bị hủy bỏ ở phút cuối cùng.

Rất nhiều người mua vé trên mạng nghĩ rằng họ bị lừa đảo, sau khi ban tổ chức sự kiện (diễn ra vào giữa tháng 7) này không công bố sẽ làm gì với số tiền bán vé đó, mà chỉ đưa ra những thông báo suông làm dịu đi dư luận.NEWS_OFF_MINECRAFT 1Trùng hợp và đáng ngờ là, trang Twitter và trang mạng Mineorama, trang công bố hội nghị đã bị hack và chiếm hữu, phá hoại bởi một cậu nhóc 16 tuổi bí ẩn (rất có thể đây chỉ là một nhân vật được dàn dựng nên) theo như tuyên bố của ban tổ chức hội nghị.

Điều này càng khiến cho người mua vé như ở trên “chảo dầu” khi rất có thể, ban tổ chức vô danh trên sẽ biến mất với số tiền của họ. Nếu đây không phải là một vụ lừa đảo, và nếu đúng như lời ban tổ chức hứa, thì rất có thể sau khi họ sữa chữa xong trang Mineorama và tài khoản Twitter của mình, một buổi hội nghị khác sẽ được tổ chức để thay thế cho Mineorama tại New York.

Xin cảm ơn PCGamer.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Mojang.

Tác giả

Thảo luận