Skip to content

Hugues Ricour, người đứng đầu Ubisoft Singapore, bị thuyên chuyển

Hugues Ricour

Hugues Ricour, người đứng đầu Ubisoft Singapore, nơi hiện đang thực hiện game hải tặc Skull and Bones, đã bị thuyên chuyển sau đợt “sàng lọc lãnh đạo” nội bộ của Ubisoft.

Theo nguồn tin từ Kotaku, Hugues Ricour đảm trách vai trò Tổng Quản lý Điều hành (General Manager) dẫn dắt Ubisoft Singapore kể từ đầu năm 2018 và chịu trách nhiệm cho nhiều dự án tại đây, bao gồm game hải tặc sắp ra mắt Skull and Bones, các game Assassin’s Creed, game mới Immortals: Fenyx Rising (tên cũ Gods and Monsters).

Hugues Ricour

“Với hiệu lực tức thì, Hugues Ricour sẽ không còn là Tổng Quản lý Điều hành của Ubisoft Singapore,” thông tin từ thư điện tử nội bộ của Giám đốc Điều hành Ubisoft (công ty mẹ), Virginie Haas, người vừa nhận chức hồi tháng Tám qua.

“Các kết quả thẩm tra về năng lực lãnh đạo được thực hiện vài tuần qua bởi các đối tác thuê ngoài của chúng ta đã cho thấy Hugues Ricour không thể tiếp tục ở vị trí hiện tại.”

Trong đợt tổng thanh tra nội bộ hồi tháng Tám qua sau một loạt lùm xùm dính tới các nhân sự cấp cao của công ty Ubisoft, Ricour đã bị cáo buộc “quấy rối tình dục” bao gồm các bình luận “không đúng đắn” về phụ nữ nơi làm việc.

Cũng theo thư điện tử nội bộ từ Haas cho hay, Giám đốc Điều hành Ubisoft Singapore, Matthew Thorpe, và Giám đốc Nhân sự, Debbie Lee, “sẽ đảm bảo việc thuyên chuyển nội bộ diễn ra êm đẹp” và studio sẽ công khai vấn đề này với toàn bộ nhân viên tại đây.

Kotaku cũng cho hay, Ubisoft đã phản hồi qua thư điện tử với trang tin này về vấn đề của Ricour.

“Chúng tôi xác nhận Hugues Ricour sẽ không còn ở vị trí Tổng Quản lý Điều hành, cũng như rời khỏi Ubisoft Singapore, nhưng vẫn làm việc cho Ubisoft.”

Tác giả

deadeyes

"Only in death does duty end."

Thảo luận