Sau đây, Vietgame.asia sẽ chỉ ra một số hướng dẫn cơ bản cần lưu ý nếu bạn lần đầu trải nghiệm Resident Evil.
Đừng cố gắng tiêu diệt từng xác sống bạn gặp, chỉ cần bắn 2, 3 viên súng lục vào sọ để làm chúng khựng lại, đủ thời gian để bạn chạy vòng qua.
Nếu bạn cảm thấy kỹ năng cận chiến mình tốt, bạn cũng có thể sử dụng dao để “chặt” chân zombie và khiến chúng coi như vô hại.
Bạn cũng cần phải để ý những ngóc ngách xem có hộp đạn hay cây thảo dược nào không, và cố gắng thu thập tất cả những đồ tiếp tế có thể tìm thấy.
Thi thoảng hãy kiểm tra bản đồ: những nơi có màu xanh tức là bạn đã khám phá hết, còn nếu có màu đỏ tức là bạn có thể đã bỏ sót một vật phẩm nào đó trong phòng.[rs_space lg_device=”15″ md_device=”” sm_device=”” xs_device=””]
Hơn nữa, trong Resident Evil 2, bạn sẽ nhiều lần đụng độ quái trùm có khả năng “nhất kích tất sát”, một đòn tấn công kết liễu bạn ngay lập tức.
Lúc này những vũ khí phụ trợ có thể giúp bạn trấn áp địch và cứu bạn một mạng. Do vậy lúc nào cũng nên mang theo trong người một con dao găm và một, hai quả lựu đạn phòng thân.
Và hãy luôn dùng con dao để kiểm tra xem xác sống đã chết hẳn chưa![rs_space lg_device=”15″ md_device=”” sm_device=”” xs_device=””]
Một số vật phẩm có thể xếp chồng lên nhau như lựu đạn, một số khác lại không xếp được như thảo dược và dao.
Do vậy, việc quản lý túi chứa đồ như một trò chơi nhỏ trong trò chơi lớn: bạn phải sắp xếp vật phẩm hợp lý để cầm đi những thứ hữu dụng nhất với mình.
Hãy tận dụng những Item Box (thùng to chứa đồ tại điểm lưu game), cất vào đó những thứ mình tạm thời chưa dùng tới, và cố gắng không vứt bỏ vật phẩm nào trừ khi không còn lựa chọn nào khác, vì bạn sẽ không bao giờ thu hồi lại được vật phẩm đã bị vứt.
Nếu có một vật phẩm quan trọng mà bạn tạm thời không thể nhặt được bây giờ, hãy tìm một Item Box gần nhất, cất một số thứ và trong đó sau đó quay lại để thu thập món đồ kia.
Vị trí những vật phẩm chưa được nhặt sẽ được đánh dấu lại trên bản đồ, giúp cho việc tìm lại dễ thở hơn chút ít.[rs_space lg_device=”15″ md_device=”” sm_device=”” xs_device=””]
Đừng vội “nhấm nháp” ngay mọi cây thảo dược bạn tìm thấy, hãy thu thập nhiều cây đỏ và học cách phối chế các loại với nhau để vừa tiết kiệm không gian túi chứa đồ, vừa tiết kiệm thảo dược và tăng cường hiệu quả của chúng.
Sau đây là các công thức phối chế:
- Xanh lá + Xanh lá = hồi nhiều máu hơn
- Xanh lá + Xanh lá + Xanh lá = hồi toàn bộ máu
- Xanh lá + Đỏ = hồi toàn bộ máu
- Xanh lá + Xanh lá + Đỏ = hồi toàn bộ máu và giảm sát thương nhận trong thời gian ngắn
- Xanh lá + Xanh lam = trừ độc và hồi một chút máu
- Xanh lá + Xanh lá + Xanh lam = trừ độc và hồi lượng máu trung bình
- Xanh lam + Đỏ = trừ độc và bảo vệ khỏi độc tố trong thời gian ngắn
- Xanh lá + Xanh lam + Đỏ = hồi toàn bộ máu, trừ độc và giảm sát thương phải nhận trong thời gian ngắn
Đừng phí phạm xả hết cả băng đạn vào người Mr. X, bạn sẽ không hạ được hắn đâu. Chỉ cần tầm 4 tới 5 viên súng lục ngắm chuẩn vào đầu sẽ tạm thời hạ gục hắn ta một khoảng thời gian ngắn để bạn chạy.
Khi chạy cố gắng đừng xả súng vào xác sống, vì tiếng súng sẽ thu hút Mr. X, giúp hắn tìm ra và đuổi bạn sát nút.
Nếu bạn tự tin về kỹ năng “lạng lách” của mình, bạn có thể cắt đuôi Mr. X bằng cách dụ hắn vào một căn phòng kín rồi chạy một mạch. Phòng càng chật chội và nhiều vật cản thì cơ hội cắt đuôi càng lớn. Đừng để hắn tới gần quá: mỗi cú đấm của hắn đảm bảo bạn… mất một nửa số máu của mình![rs_space lg_device=”15″ md_device=”” sm_device=”” xs_device=””]Capcom thực sự đã làm lại rất tốt tựa game kinh điển Resident Evil 2, với việc cải tiến lối chơi phù hợp thị hiếu người chơi nhưng cũng không quên những giá trị xưa của trò chơi gốc.
Tuy nhiên Resident Evil 2 có thể sẽ khó khăn với những người chưa quen với Resident Evil nói riêng và thể loại “sinh tồn kinh dị” nói chung.
Hi vọng với những kiến thức trên, Vietgame.asia có thể giúp trải nghiệm của các bạn đỡ nhọc nhằn hơn trong công cuộc đào thoát khỏi thành phố Raccoon.