Skip to content

Jade Raymond rời Ubisoft sau 10 năm làm việc

Mới đây, nhiều người đã rất ngạc nhiên khi Jade Raymond đã rời khỏi Ubisoft sau 10 năm làm việc để tìm những cơ hội mới.

Cô vốn là giám đốc quản lý của Ubisoft Toronto, đồng thời cũng là nhà sản xuất đầu tiên của Assassin’s Creed và nhà sản xuất điều hành của Assassin’s Creed II, Watch DogsSplinter Cell: Blacklist.

Măc dù rời khỏi Ubisoft, Jade Raymond chia sẻ rằng cô vẫn rất yêu quý nơi cô đã gắn bó suốt một thời gian dài: “Tôi đã dành 10 năm đặc biệt tại Ubisoft, và tôi tự hào là một phần của đội ngũ làm game giỏi nhất, đã làm nên những tựa game thực sự đáng nhớ”.

Trước khi ra đi, cô vẫn dành cho Ubisoft những lời chúc tốt đẹp nhất: “Đây là một trong những lựa chọn khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi, nhưng phòng sản xuất Toronto đã rất vững chắc và mạnh mẽ, nên tôi chắc chắn rằng mọi chuyện vẫn hoàn hảo khi Alex tiếp nhận. Họ có thể vững bước phát triển và tôi cũng có thể theo đuổi những ước muốn và cơ hội khác cho mình. Tôi muốn cảm ơn Ubisoft vì những gì đã làm trong suốt những năm qua và tôi chúc họ thành công tốt đẹp trong những nỗ lực tiếp theo.”

Alexandre Parizeau, nhà sản xuất dày dạn kinh nghiệm của Splinter Cell: Blacklist và của Splinter Cell: Conviction, Rainbow Six: Vegas, sẽ là người thay thế Jade Raymond ở vị trí giám đốc quản lý Ubisoft.

CEO của Ubisoft Montreal và Toronto, Yannis Mallat, đã phát biểu: “Thay mặt cho Ubisoft, tôi muốn cảm ơn Jade vì sự dẫn dắt của cô cũng như rất nhiều đóng góp trong những năm qua, và tôi chúc những gì tốt đẹp nhất cho hành trình tiếp theo của cô ấy.”

Ông cũng nhấn mạnh rằng phòng sản xuất Toronto là một phần quan trọng của mạng lưới toàn cầu Ubisoft, cho nên Alex sẽ là một lựa chọn đúng đắn dể dẫn dắt những tài năng trong nhóm, cùng họ phát triển những tựa game ấn tượng.

Alexandre Parizeau sẽ thay thế vị trí của Jade Raymond vào 29/10.

Tác giả

Thảo luận