Skip to content

Jeff Kaplan hy vọng Overwatch 2 đặt chuẩn cho việc tạo hậu bản

Overwatch 2

Overwatch 2 là sản phẩm chứa toàn bộ tựa game “tiền nhiệm”, và phó chủ tịch Blizzard, Jeff Kaplan, hi vọng điều nay sẽ tạo tiền lệ tích cực.

Overwatch 2 là một sản phẩm kì lạ. Nó còn một phần game nối tiếp nữa, và phần đó chứa toàn bộ trò chơi trước trong đó. Đối với những người sở hữu trò chơi gốc, họ được miễn phí cho phần tiếp theo của trò chơi, bao gồm tất tần tật các anh hùng mới ra mắt, bản đồ mới, chế độ mới và thậm chí là cải tiến giao diện người dùng.

Do vậy, chắc hẳn ta cũng đặt ra câu hỏi: tại sao lại phải làm phần tiếp theo? Tại sao không chỉ cải tiến đồ họa và thêm vào chế độ chơi cộng tác như một bản cập nhật miễn phí? Sự hào phóng bằng đó có vẻ làm mất hình ảnh của phần tiếp theo.

Trong một cuộc phỏng vấn nhóm gần đây tại BlizzCon, VG247 đã hỏi phó chủ tịch Blizzard Entertainment, kiêm giám đốc trò chơi, Jeff Kaplan: “Tại sao công ty quyết định làm Overwatch 2 như phần tiếp theo thay vì đưa nó ra như một bản cập nhật lớn?”.

Ông Kaplan giải thích:

“Chúng tôi đã đưa ra một loạt các quyết định và làm điều này để không người chơi nào cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Tôi chắc chắn rằng nếu chúng ta đã chơi các trò chơi và thích thú với chúng, rồi phần tiếp theo xuất hiện, chúng ta không thể chơi phần tiếp theo đó, thì tất cả sự tiến triển mà chúng ta đã làm trong trò chơi cũ không được mang qua phần mới. Như vậy thì chán lắm!”

“Tôi hy vọng chúng tôi thực sự ảnh hưởng đến ngành công nghiệp một chút. Thành tích có thể đi tiếp với bạn và người chơi của phiên bản trước có thể chơi phiên bản mới với mọi người. Nghe có vẻ hơi ‘sến súa’ nhưng tôi thực sự tin rằng chúng tôi đang làm điều đúng đắn với những người chơi của mình.”


BÀI MỚI NHẤT

Tác giả

Thảo luận