Skip to content

Johanna Faries, Tổng Giám đốc Call of Duty chính thức nắm vị trí Chủ tịch Blizzard – Tin Game

Johanna Faries

Mới đây, Blizzard Entertainment đã chính thức công bố Johanna Faries cho vị trí Chủ tịch mới công ty.

Trước đó, cô từng làm việc trong gần ba năm với vai trò Tổng Giám đốc của thương hiệu Call of Duty từ Activision.

Faries sẽ thay thế Mike Ybarra, người bất ngờ tuyên bố nghỉ việc sau đợt sa thải hơn 1900 nhân viên trong bộ phận phát triển trò chơi điện tử của Microsoft vào tuần trước.

Tôi cam kết làm mọi thứ có thể để giúp Blizzard phát triển, với sự quan tâm và chăm sóc dành cho bạn cũng như các trò chơi của chúng tôi, mỗi trò chơi đều độc đáo và đặc biệt theo cách riêng của chúng. Tôi lạc quan về khả năng phục vụ cộng đồng người chơi hiện tại và tương lai của chúng tôi, đồng thời khuếch đại hơn nữa niềm đam mê chung về sự vĩ đại, sự trau chuốt và khả năng làm chủ sáng tạo vốn là đặc điểm nổi bật trong cách tiếp cận sản xuất trò chơi của Blizzard“, Faries cho biết.

Johanna Faries gia nhập Activision vào tháng 08/2018 với tư cách ủy viên của Call of Duty Esports, trước khi trở thành người chịu trách nhiệm chính cho giải đấu vào tháng 08/2020 và sau đó là vị trí Tổng Giám đốc cho thương hiệu Call of Duty vào tháng 04/2021.

Sắp tới, Johanna Faries sẽ chính thức nắm vị Chủ tịch của Blizzard Entertainment bắt đầu từ ngày 05/02/2024.

Tác giả

Mr.VanBa

wheeeeeeeeee

Thảo luận