Skip to content

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Đánh Giá Game

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Trở về giai đoạn phát triển lúc ban đầu, Kingdoms of Amalur: Reckoning đã được định hướng xây dựng thành một tựa game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG) trước khi được xây dựng lại thành thuần chơi đơn.

Nhưng game vẫn đủ sức thu hút được đông đảo sự chú ý của người chơi và bán được gần 1,2 triệu bản chỉ sau 90 ngày ra mắt, đồng thời nhận được đánh giá vô cùng tích cực từ người chơi lẫn giới phê bình.

Tuy vậy, nhà phát triển của game là 38 Studios đã… công bố phá sản vào 04/2012, khiến dòng game này dần chìm vào quên lãng.

Nhưng mới đây nhất, với việc THQ Nordic mua lại dòng game vào năm 2018, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning đã chính thức được ra mắt nhằm hướng đến các dòng máy thế hệ mới hơn, cũng như kèm thêm nhiều hứa hẹn về những cải tiến về đồ họa.

Vậy, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sẽ đem đến những bất ngờ gì cho người chơi?

Hãy cùng Vietgame.asia khám phá qua bài viết sau!

BẠN SẼ GHÉT

LỖI THỜI, ÍT ĐA DẠNG

Nếu bạn đang mong chờ những cải tiến đột phá về đồ họa từ một con game gần tám năm tuổi thì Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning chắc chắn sẽ khiến bạn… thất vọng!

Độ trung thực hình ảnh trong game được nhà phát triển đề cập là có nhiều cải thiện đáng kể về độ họa và hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K, nhưng tiếc rằng thông tin được đề cập đây chỉ thể hiện rõ trên “giấy tờ” khi có nhìn “hoa cả mắt” cũng khó thể nào phát hiện được đâu là những đổi mới trong đồ họa của game.

Phần lớn thời gian trải nghiệm Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning của người chơi chỉ xoay quanh việc gặp gỡ nhân vật, nhận rồi thực hiện nhiệm vụ được giao và cứ thế lặp lại.

Độ trung thực hình ảnh trong game được nhà phát triển đề cập là có nhiều cải thiện đáng kể và hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K, nhưng tiếc rằng chỉ thể hiện rõ trên “giấy tờ”

Qua mỗi nhiệm vụ, bạn sẽ có cơ hội khám phá ra mọi ngóc ngách, nẻo đường trong Faelands rộng lớn.

Nhưng cơ hội trải nghiệm ấy lại… khá nhạt nhòa!

Bởi với lối đồ họa cũ kỹ đi kèm những nội dung được “bê nguyên xi” từ con game ra mắt cho các thế hệ máy như PlayStation 3, Xbox 360, sẽ khó thể nào hấp dẫn được những người chơi lần đầu trải nghiệm game, điều này được thể hiện rõ nét hơn khi so với những cái tên ra mắt trong những năm gần đây.

Như đã đề cập trước thì phần lớn thời gian trải nghiệm của bạn chỉ xoay quanh việc “cày” nhiệm vụ đi kèm những cuộc đụng độ, lượm nhặt các món vật phẩm chỉ định hoặc nói chuyện với một ông lão nào đó.

Sau khi hoàn tất, bạn chỉ cần chạy ngược về điểm xuất phát, gặp mặt kẻ giao nhiệm vụ là xong!

Và cứ thế về sau, hầu như mọi nhiệm vụ trong Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning chỉ xoay quanh vòng lặp đánh, nhặt, chạy mà chẳng có quá nhiều đổi mới trong lối chơi khiến bạn dễ dàng cảm thấy nhàm chán chỉ sau vài giờ đầu trải nghiệm.

Cuối cùng, điểm khác biệt rõ ràng nhất khi so với bản phát hành năm 2012 đó chính là việc: game được thêm vào tất cả DLC, cũng chỉ khiến cho Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning trông như một phiên bản “Trò Chơi Của Năm (Game of The Year)” nhưng… trái mùa!

BẠN SẼ THÍCH

CUỘC CHIẾN KHÔNG HỒI KẾT

Được chấp bút bởi Robert Anthony Salvatore (tiểu thuyết gia nổi tiếng qua nhiều tác phẩm viễn tưởng như The DemonWarsThe Legend of Drizzt), Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning nhờ đó mà sở hữu cho mình bối cảnh được xây dựng vô cùng chỉn chu.

Phần lớn những gì người chơi trải nghiệm được trong game là cuộc chiến giữa các tộc hay được biết đến là “Crystal War” và diễn biến về sau nó.

Nhưng bù lại, trải nghiệm trong giai đoạn đầu của game sẽ khiến bạn khá “buồn ngủ” và chỉ dần đẩy lên cao trào và hấp dẫn hơn về sau.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ở phiên bản cũ vốn được giới thiệu là một tựa game nhập vai trực tuyến, nhưng về sau đã được phát triển và chỉ sở hữu duy nhất mục chơi đơn.

Do đó, cũng không quá lạ lẫm khi game sở hữu khá nhiều nội dung, chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ người chơi “cày” vật phẩm thường xuất hiện trong các tựa game nhập vai trực tuyến phổ biến hiện nay, như những cuộc chạm trán với quái trên khắp bản đồ, rương báu ẩn giấu tại nhiều nơi…

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

game sở hữu khá nhiều nội dung, chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ người chơi “cày” vật phẩm

Tuy vậy, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning vẫn đủ sức hấp dẫn người chơi tham gia vào những cuộc đụng độ qua lối chiến đấu khá dễ tiếp cận, cụ thể là nhân vật sẽ có thể chuyển đổi qua lại giữa hai loại vũ khí cùng một chiêu thức trong bốn ô kỹ năng giúp bạn dễ dàng thi triển các chuỗi đòn đánh mạnh mẽ.

Chuỗi đòn đơn giản nhất người viết hay dùng là “đè” chiêu Shadow Flare hoặc Lunge để lập tức loại bỏ độ trễ sau mỗi đợt đánh.

Cuối cùng, khi thanh định mệnh đã được nạp đầy, người chơi có thể tiến vào Reckoning Mode và tung ra những đòn tất sát vô cùng mãn nhãn!


Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

HÀNH TRÌNH CỦA KẺ VÔ DANH

Người chơi sẽ vào vai một kẻ vô danh được hồi sinh thành công nhờ vào Giếng Linh Hồn (Well of Souls) trong cuộc hành trình khám phá ra danh phận thực sự của bản thân và tại sao mình lại là kẻ duy nhất có thể thành công quay về từ cõi chết.

Qua đó, game mở ra nhiều lựa chọn cho phép bạn điều chỉnh nhân vật như chủng tộc, thần bảo hộ (chỉ số hỗ trợ) và hàng loạt điều chỉnh ngoại hình khác.

Về sau, người chơi sẽ mở ra nhiều lựa chọn để cải tiến nhân vật hơn, nổi bật đây là hai nhánh năng lực (Ability) và định mệnh (Destinies), cung cấp cho bạn những chiêu thức và chỉ số đáng giá.

Game cũng sở hữu một nhánh kỹ năng (Skills) nhưng phần lớn đóng vai trò giúp người chơi tìm hoặc tạo được các vật phẩm cao cấp hơn là chính.

Nhánh năng lực sẽ được chia làm ba lối chiến đấu cơ bản gồm sức mạnh (Might), khéo léo (Finese) và phép thuật (Sorcery) cho phép người chơi tùy chỉnh lối chơi cho phù hợp với sở thích.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Đặc biệt hơn, trong Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, các loại vũ khí người chơi thu thập được sẽ không bị ràng buộc bởi bất kì nhánh năng lực nào mà cho phép thoải mái thử nghiệm kho trang bị đồ sộ của game.

Bạn có thể tập trung điểm nâng cấp cho một lối chiến đấu duy nhất để tăng sức mạnh cho vài loại vũ khí nhất định hoặc rải rác điểm cho cả ba nhánh đều được.

Nhưng bạn vẫn cần chú ý rằng mục định mệnh sẽ yêu cầu một số điểm nâng cấp nhất định để “mở khóa” được những chỉ số bổ trợ mới.

Ví dụ như gói chỉ số Arcanist sẽ yêu cầu tối thiểu 14 điểm khéo léo và 14 điểm phép thuật để “mở khóa”.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Và cứ thế, để có thể đạt được các gói chỉ số cao cấp hơn, bạn buộc lòng phải tập trung đầu tư cho nhánh khéo léo và phép thuật với đống điểm ít ỏi của mình.

Từ đó nhân vật bạn sẽ dần thiên về lối chơi ám sát song song sử dụng phép thuật.

Mục định mệnh hầu như đóng vai trò định hướng người chơi theo những lối chơi cố định thay vì tiêu điểm một cách vô tội vạ qua mỗi lần thăng cấp.

Nhưng nếu bản cảm thấy chán khi chỉ dùng mỗi một loại vũ khí, hay vừa phát hiện được mảnh giáp “ngon” nhưng lại không đủ chỉ số để dùng, người chơi hoàn toàn có thể tìm gặp những kẻ có năng lực “đọc số phận” hay được biết đến là “Fateweaver”, để thiết lập lại năng lực cũng như tất cả kỹ năng nâng cấp trước đó.

Có thể nói, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning làm tốt trong việc đem đến sự tự do trong việc sáng tạo cũng như khuyến khích người chơi “quay đầu” cứ mỗi lần bạn cảm thấy không ưng ý với nhân vật của mình.


THÔNG TIN

  • Sản xuất: KAIKO, Big Huge Games
  • Phát hành: THQ Nordic
  • Thể loại: Hành động, Nhập vai
  • Ngày ra mắt: 09/09/2020
  • Hệ máy: PC, PlayStation 4, Xbox One

CẤU HÌNH TỐI THIỂU

  • OS: Windows 7, 8, 10 (64-bit)
  • CPU: Intel hoặc AMD Dual Core CPU 2.5 GHz
  • RAM: 4 GB
  • VGA: AMD hoặc NVIDIA 1GB VRAM có hỗ trợ DirectX 10
  • HDD: 40 GB

CẤU HÌNH THỬ NGHIỆM

  • OS: Windows 10 Home 64-bit
  • CPU: Intel Core i5-9300h 2.4GHz
  • RAM: 16 GB
  • VGA: Nvidia Geforce GTX 1660ti 6 GB 
  • SSD: 512 GB SSD NVMe M.2 PCle Gen 3×2

GAME ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI THQ NORDICCHƠI TRÊN HỆ PC

Bạc 8.0

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning đủ sức hấp dẫn người chơi qua bối cảnh được xây dựng một cách chỉn chu đi kèm nhiều cơ chế có chiều sâu, dễ gần, đa dạng.



Nhưng với sự hiếm hoi những cải tiến đồ họa được cài cắm trong game, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning khó lòng chinh phục được người chơi lần đầu trải nghiệm.

Tác giả

Mr.VanBa

wheeeeeeeeee

Thảo luận