Skip to content

Konami “bỏ quên” trang chủ Silent Hill và bị người khác mua lại – Tin Game

konami-bo-quen-trang-chu-silent-hill-va-bi-nguoi-khac-mua-lại-tin-game

Việc Konami “bỏ quên” Silent Hill cũng như các dòng game khác của mình là điều mọi người trong cộng đồng mạng đều biết khá rõ. Thậm chí, hãng vừa qua đã quên mất bản quyền cho trang silenthill.com đã hết hạn và để một cá nhân khác mua lại.

Thú vị nhất, đây còn không phải lần đầu tiên điều này xảy ra. Vào tháng 12/2019, trang silenthill.com được rao bán trên mạng với giá 9.835 USD nhưng được Konami mua lại trước khi bất kỳ ai khác có thể. 

Lần này, một cá nhân nào đó đã nhanh chân hơn Konami và nếu như bạn thử truy cập vào trang bằng trình duyệt của mình, bạn sẽ thấy một bài tweet từ Masahiro Ito. 

“Tôi ước mình chưa bao giờ thiết kế Pyramid Head.”

Nếu bạn thắc mắc về việc liệu đây có phải là thật hay không thì câu trả lời là… thật. Ito từng là Đạo diễn Nghệ thuật cho Silent Hill 2, ông thiết kế Pyramid Head – con quái vật nổi tiếng nhất của dòng.

Khi nhìn thấy nhân vật này được sử dụng liên tục trong mọi phần Silent Hill, ông trở nên bất mãn và lên Twitter để đưa ra suy nghĩ của bản thân. Đáng tiếc thay bài tweet này lại bị xóa.

“Việc sử dụng Pyramid Head trong nhiều phần game khiến giá trị của nó bị hạ xuống.”

Hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết khi nào bản quyền cho trang web sẽ quay về với chủ của nó.

Bên cạnh đó, Đạo diễn và Nhà Biên kịch cho phần Silent Hill đầu tiên là Keiichiro Toyama đang phát triển dự án Slitterhead cùng với sự hỗ trợ từ phía Nhà Soạn nhạc Akira Yamaoka.

Tác giả

Thảo luận