Skip to content

L.A Noire Part Two vô tình bị YouTube tiết lộ qua nhãn bài hát?

L.A Noire

L.A Noire Part Two, phần tiếp theo của tựa game trinh thám L.A. Noire rất có thể đã bị tiết lộ bởi một nhãn bài hát được YouTube niêm yết.

L.A Noire Part Two, phần tiếp theo của tựa game trinh thám L.A. Noire rất có thể đã bị tiết lộ bởi một nhãn bài hát được YouTube niêm yết.

Không chỉ vậy, Take-Two Interactive (công ty mẹ của Rockstar Games) được ghi trong phần “nhà phát hành” của nhãn bài hát này.

Nhãn bài hát này có nội dung như sau:

“Được cấp cho YouTube bởi Take-Two Interactive

Break My Stride – Matthew Wilder

The Music of L.A Noire Part Two

2020 Warner Chappell Music.

Ra mắt ngày: 2020-03-13

Được YouTube tạo tự động.”

Ngay sau khi được cộng đồng mạng truyền tai nhau và “đoán già đoán non”, YouTube đã gỡ niêm yết nhãn này.

Thực tế, Rockstar Games gần đây đã có nhiều động thái muốn hồi sinh lại dòng game L.A. Noire, như ra mắt phiên bản nâng cấp đồ họa cho PS4, Xbox One và Nintendo Switch, hay thậm chí ra mắt cả một phiên bản thực tế ảo.

Đây cũng không phải lần đầu một tựa game của hãng này bị rò rỉ.

Vài năm trước, một niêm yết cho bản nâng cấp đồ họa của Midnight Club đã xuất hiện trên nền tảng Xbox Live, nhưng từ đó tới nay cũng không có thông tin gì mới.


BÀI MỚI NHẤT

Tác giả

Piketr Cechillas

Piketr đã chơi JRPG từ hồi còn nhỏ, bắt đầu bằng Final Fantasy VI, và đã đem lòng yêu phong cách nghệ thuật, những câu chuyện hào hùng và những bài ca bất hủ của JRPG suốt bấy nhiêu năm qua. Là một fan JRPG chính hiệu, Piketr sẽ lo liệu tất cả những ấn phẩm từ Nhật (hoặc liên quan tới Nhật), tuy nhiên đôi khi đổi gió một chút cũng vui.

Thảo luận