Skip to content

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – Đánh Giá Game

[rs_section_heading style=”style6″ heading=”LABYRINTH OF REFRAIN: COVEN OF DUSK”]Nằm ở phía tây thủ phủ của vương quốc Tannis, ẩn đằng sau những rặng núi muôn trùng hùng vĩ là một thị trấn nhỏ mang tên Refrain. Trước kia, thị trấn này từng là nơi tụ hội của rất nhiều anh hùng hào kiệt, bởi ẩn sâu dưới nền móng cổ kính nơi đây là những tầng mê lộ nguy hiểm chết người, với vô vàn bí mật chưa ai có thể khám phá. Tuy nhiên, dù cho lũ lượt các nhà thám hiểm kéo tới theo năm tháng, mê lộ ấy vẫn chứng tỏ sức mạnh trường tồn với thời gian, bởi gần như chưa ai đặt chân vào đó mà bước ra được. Rồi thế là dòng người tới thị trấn này vãn dần, vãn dần, để rồi cuối cùng, nơi ấy trở thành một khu vực hẻo lánh.

Bỗng một ngày, nàng phù thủy Dronya cùng cô bé học trò Lucy đặt chân tới vùng đất đã bị thời gian quên lãng này, quyết tâm vén bức màn bí mật phủ kín chốn Refrain. Họ có một vũ khí bí mật: Tractatus de Monstrum – cuốn sách của người duy nhất sống sót bước ra sau chuyến thám hiểm mê lộ trên.

Chuyến hành trình của họ sẽ được tái hiện qua Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – một trong những món quà cuối cùng mà NIS America gửi tới thị trường PC trong năm nay. Và nếu muốn biết xem tựa game đó có hợp với mình không, hãy để bài đánh giá sau từ Vietgame.asia giúp bạn nhé![alert color=”599E42″ icon=”fa-gittip” title=””] BÀI VIẾT SỬ DỤNG GAME ĐƯỢC NIS AMERICA HỖ TRỢ[/alert][alert color=”26BDF0″ icon=”fa-gamepad” title=””] GAME ĐƯỢC CHƠI TRÊN HỆ PC[/alert]

CẤU HÌNH THỬ NGHIỆM
  • OS: Windows 10 Pro 64-bit
  • CPU: Ryzen R7 1700 @ 3.7 GHz
  • RAM: 16 GB
  • VGA : Gigabyte Rx 560 OC 2GB
  • HDD: Samsung 950 Pro 256GB
XEM THÊM
[timeline post=”153722, 153569″]
BẠN SẼ THÍCH
CƠ CHẾ PHỨC TẠP MÀ CHI TIẾT
Là một game nhập vai cày hầm ngục góc nhìn thứ nhất, các trận chiến là những phần quan trọng, “ăn tiền” nhất của Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk, và để níu giữ người chơi lại với game, nhà sản xuất đã tạo ra vô vàn cơ chế và tùy biến chi tiết. Tuy không thể đi vào cặn kẽ nhưng chúng ta hãy cùng điểm qua những điểm nhấn trong lối chơi, từ cơ bản tới đặc thù nhé.

Nhận ra vùng mê lộ chốn Refrain hội tụ rất nhiều năng lượng ma thuật chết chóc, Dronya biết con người không thể tự đặt chân xuống. Thay vào đó, cô sử dụng cuốn sách Tractatus de Monstrum cùng những chiến binh rối để thám hiểm và chiến đấu. Những chú rối phải được xếp vào các nhóm, gọi là Coven Pact, rồi các Coven Pact đó lại được sắp xếp vào đội hình. Có thể có tối đa 8 chú rối mỗi Coven Pact, và mỗi đội hình có thể chứa tối đa 5 Pact, do vậy, bạn có thể chinh phạt hang động với tối đa 40 chú rối đi cùng đó… Đương nhiên, phần lớn thời gian trong game, bạn sẽ không cần và không thể mang vác tới 40 nhân vật, nhưng để đối đầu với trùm cuối hay có ý định mở khóa phần kết hoàn hảo của game, mọi sự chuẩn bị đều không thừa.

Tiếp đó, có tất cả 6 loại rối mà bạn có thể tạo, và mỗi loại lại có những ưu nhược điểm, chỉ số khác nhau. Khi tạo mỗi chú rối, bạn sẽ có rất nhiều tùy chỉnh như chọn hình hài, chọn giọng, đặt tên, đặt biệt danh, chọn con số may mắn, chọn cách các chỉ số sẽ tăng… Hơn thế nữa, do mỗi Coven cũng có những tính chất riêng, nên cấp độ chú rối của bạn và loại Coven mà nó được đặt vào cũng sẽ quyết định những khả năng của chú rối ấy. Tới đây, chắc cũng không khó để thấy rằng lượng đội hình nhân vật rối mà mỗi người chơi có thể xây dựng đơn giản là đếm không xuể.Labyrinth of Refrain: Coven of DuskLabyrinth of Refrain: Coven of Dusk

lượng đội hình nhân vật rối mà mỗi người chơi có thể xây dựng đơn giản là đếm không xuể
Bước vào trận đấu, các chú rối có thể sử dụng các lệnh tấn công bình thường, hoặc các đòn Donum (tương tự như ma pháp hay kĩ năng đặc biệt vậy đó). Một điểm đáng lưu ý là do các chú rối sẽ được xếp vào các Coven Pact, nên khi bạn ra lệnh tấn công hay đánh bằng Donum, bạn đang ra lệnh cho toàn bộ những chú rối trong Coven đó thực hiện. Phụ trợ cho hai loại hình tấn công này là những cơ chế như Attack Resonance, Power Source và Dunum Echo.

Khi một loạt nhân vật thực hiện tấn công vật lý liên tuc, Attack Resonance có thể xuất hiện giúp tăng sát thương. Đồng hành với đó là Power Source, thanh năng lượng được tích tụ khi Attack Resonance hay một số hành động khác được thực hiện, và sẽ tiêu hao để tăng sức mạnh cho những đòn Donum. Cuối cùng, tương tự như tấn công, sử dụng Donum liên tục cũng sẽ có tỉ lệ làm cho Donum Echo xuất hiện và tạo sát thương rất lớn. Tuy nhiên, vấn đề là Donum Echo có thể xuất hiện bất kể người dùng Donum là địch hay ta. Tức nếu bạn sử dụng Donum liên tục và, tới lượt kẻ địch, khi chúng dùng Donum, chúng cũng có thể gây ra Donum Echo và… tiễn đoàn nhân vật của bạn về nhà.

Tiếp đó. có ba chỉ số chính khá quan trọng của game: Silver Coin, Mana và Reinforcement. Đúng như tên gọi, Silver Coin là đơn vị tiền tệ chính của game, có tác dụng giúp bạn mua bán trao đổi hàng hóa. Song hành với nó là Mana, đơn vị phép thuật mà bạn có thể dùng để mở khóa những tính năng, kĩ năng “màu nhiệm” như nhìn thấy châu báu, nhìn thấy quái vật, ẩn náu tốt hơn, chạy thoát dễ dàng hơn… Cuối cùng là Reinforcement, chỉ số “toàn năng” của game, cho phép bạn thực hiện vô vàn các hành động, từ tương tác với mê lộ như phá tường, tạo điểm lưu, tới trợ giúp chiến đấu như cho phép các chú rối trong Coven thực hiện những hành động riêng lẻ. Reinforcement có thể nói là chỉ số khá quan trọng, trực tiếp quyết định thời điểm bạn nên rút khỏi ma trận nếu không muốn bị hạ gục.Labyrinth of Refrain: Coven of DuskNói tới các cơ chế nhỏ hơn, phá tường có lẽ là một trong những nét đặc sắc đặc sắc nhất của Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk. Đội của bạn có thể phá bỏ những phần tường ngăn cách nhất định để khám phá những lối đi mới, mở ra nhiều điều bất ngờ và nhiều cuộc hành trình bí mật bên lề. Một tính năng nhỏ nhưng cũng quan trọng khác chính là tích lũy kinh nghiệm. Sau khi hạ gục xong một lượt quái vật, thay vì nhận kinh nghiệm, bạn có thể tích chúng lại để nhận về sau. Tích càng nhiều, hệ số tích tũy sẽ càng tăng, và khi nhận kinh nghiệm, bạn sẽ càng được nhiều hơn. Đương nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Nếu bạn để đội bị hạ gục hoặc phải chạy thoát kẻ thù, lượng kinh nghiệm tích lũy đó sẽ “không cánh mà bay”. Nếu không may cả đội của bạn hi sinh, trò chơi vẫn sẽ cho bạn mang chút chiến lợi phẩm về. Game còn có lựa chọn giảm độ khó nếu bạn muốn nữa. Những nếu bạn cảm thấy trò chơi chưa đủ thử thách, game cũng sẽ cho bạn cơ hội tăng độ khó, và bù lại, bạn sẽ thu về nhiều Mana hơn.

Tóm lại, điểm đặc sắc nhất của Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk là sự hiện hữu đa dạng của rất nhiều cơ chế lớn nhỏ. Chúng sẽ khiến bạn không ngừng học hỏi, làm quen với game để tìm ra đội hình, cách chơi hợp lý nhất. Đây cũng là một game cày hầm ngục nên việc cày cuốc chắc chắn sẽ chiếm phần lớn thời lượng, nên có một cơ chế chơi đặc sắc, đầy sự mới mẻ chắc chắn sẽ gia tăng độ cuốn hút, giá trị cho game.

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk
NHIỀU ĐIỀU CUỐN HÚT KHÁC
Những trận đánh là phần tối quan trọng, nhưng nhà sản xuất cũng không hề bỏ qua rất nhiều chi tiết lớn nhỏ khác để tạo nên điểm đặc trưng cho tựa game nhập vai cày hầm ngục này.

Về cốt truyện, Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk đưa ta vào một chuyến hành trình với khởi đầu khá chậm rãi. Nhưng dần dần, quá khứ của các nhân vật sẽ được hé lộ dẫn tới những nút thắt riêng, với những ý nghĩa riêng, cảm xúc riêng. Tuy không phải là thứ gì đó quá đặc biệt nhưng cốt truyện cũng đã điểm tô thêm phần nào giá trị cho một tựa game vốn phần lớn tập trung vào chiến đấu này. Và ngoài cốt truyện chính liên quan tới Dronya và Lucy, những thế giới ngầm trong mê lộ cũng ẩn chứa những câu chuyện nhỏ riêng nữa.

Tiếp đó, về họa âm, Dronya, Lucy và các nhân vật khác cũng được phác họa cực kì đẹp mắt trên nền đồ họa 2D. Biểu cảm từng con người được hiện lên rõ ràng, kết hợp với việc lồng giọng đặc trưng, tuyệt diệu đã thổi hồn thành công vào mỗi nhân vật. Thấp thoáng phía sau họ, một thế giới Refrain cũng hiện lên với những cảnh vật cực kì đậm sắc và chi tiết. Cuối cùng, những kẻ thù mà bạn gặp phải trên chuyến hành trình, từ quái thường tới trùm, cũng được phác họa rất nổi bật và đa dạng. Có thể nói những phần đồ họa 2D đều được trò chơi chăm chút tới mức hoàn thiện.

Về lượng nội dung để khám phá, Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk đơn giản là chứa vô vàn bất ngờ, từ các món đồ, các nhiệm vụ phụ, tới những thế giới mê lộ tới những sinh vật trong đó. Như đã nói, cơ chế phá tường của game sẽ mở rộng không gian để bạn tìm hiểu thêm những điều bí mật, và bạn chắc chắn sẽ bỏ lỡ nhiều khu vực rộng lớn, đặc sắc nếu chỉ xuôi theo cốt truyện thôi đó. Xuống các tầng ngục sâu hơn, bạn càng gặp phải những kẻ thù khó nhằn, do vậy, cảm thấy đội hình của mình đã đủ mạnh mẽ là sai lầm lớn nhất mà bạn có thể mắc phải trong game.

Có rất nhiều quái vật, tên trùm mạnh ẩn náu ở khắp nơi, đặc biệt là sáu con trùm phụ “khủng” chờ đợi bạn ở sáu vùng đất bạn sẽ tới. Nếu bạn tò mò muốn gặp thử những kẻ thù bất bại thì game cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho bạn. Đơn giản lắm, mỗi khu vực đều có một giới hạn Mana mà bạn có thể thu thập. Vượt qua giới hạn đó, trò chơi sẽ mang thần chết tới ghé thăm bạn… theo nghĩa đen.  Bên cạnh những con quái thường muôn hình muôn vẻ, các trận đánh trùm cũng là những điểm nhấn giá trị, bởi rất nhiều trùm được thiết kế với hình dạng ấn tượng và độ khó vượt trội, đòi hỏi sự chuẩn bị, tính toán vượt xa so với quái thường. Chúng sẽ là chướng ngại kì bí và khó khăn nhất, ngăn bạn tới với bến đỗ hoàn hảo của game.

Xuống các tầng ngục sâu hơn, bạn càng gặp phải những kẻ thù khó nhằn, do vậy, cảm thấy đội hình của mình đã đủ mạnh mẽ là sai lầm lớn nhất mà bạn có thể mắc phải trong game
BẠN SẼ GHÉT
Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk
MỘT VÀI HẠN SẠN NHỎ
Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk là một tựa game nhập vai cày hầm ngục rất đáng trải nghiệm, nhưng nó không phải đã được “gột sạch bụi trần”.

Phần đồ họa của game có thể nói là khá ấn tượng, nhưng mọi giá trị tuyệt mỹ của đồ họa chỉ nằm ở phần 2D, được thể hiện khi bạn quan sát các nhân vật trò chuyện hay chiến đấu. Còn thế giới mê lộ của game được phác họa khi bạn khám phá bằng đồ họa 3D, và nói đơn giản: nó không được cuốn hút, đa dạng lắm. Công bằng mà nói, khá nhiều tựa game nhập vai của Nhật có phần đồ họa 3D cũng không mỹ miều gì. Nhưng các tầng ngục, các vật thể, và cách biểu diễn kẻ địch trong một khu vực cũng không có gì quá khác biệt với nhau cả, và việc phải đi đi lại lại rất nhiều để cày cuốc càng tạo cho bạn cảm giác thế giới thật nhạt sắc, khiến trải nghiệm đồ họa của game có phần hao mòn. Thật sự đáng tiếc khi Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk đã làm quá tốt phần 2D!

Đồng thời, trong lúc chơi, mặc dù tựa game có rất nhiều cơ chế, nhưng nó không hề có chỗ cho phép bạn nhìn lại những gì đã được chỉ dạy… Liệu đây có phải là một lỗi của game, sẽ được vá sau này? Chẳng ai biết, nhưng nếu muốn hiểu tường tận Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk, hoặc là bạn phải đọc thật kĩ, chơi thật nhiều, hoặc bạn nên bật sẵn trình duyệt để xem lại các loại hướng dẫn trong lúc chơi thì hơn. Và nhắc tới hướng dẫn, để tiếp tục dòng chảy cốt truyện, bạn cần phải tìm ra một món đồ, thám hiểm được một khu vực hay gặp một sự kiện gì đó. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, game sẽ gợi ý cho bạn điều cần làm để tiếp tục cốt truyện bằng câu “Tiếp tục thám hiểm thêm chiều không gian khác”, mà có thể được thuật ngữ dân gian dịch nôm na ra là: vô dụng. Do vậy, đừng quá ngạc nhiên khi bạn phải dành cả tiếng đồng hồ mà chẳng biết phải làm gì.

 phần lớn thời gian, game sẽ gợi ý cho bạn điều cần làm để tiếp tục cốt truyện bằng câu “Tiếp tục thám hiểm thêm chiều không gian khác”, mà có thể được thuật ngữ dân gian dịch nôm na ra là: vô dụng
Ngoài ra, tựa game hiện tại cũng đang gặp một số lỗi đồ họa. Nếu bạn sử dụng bộ vi xử lý của Intel thì nên cẩn thận, bởi lỗi đen toàn màn hình có thể xảy ra bất ngờ đó.

Cuối cùng, Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk khá là không thân thiện với những người dễ giật mình. Hình ảnh khi bạn gặp quái thú là một bóng đen đỏ bất ngờ ập vào màn hình, và nếu bạn dùng màn hình lớn, dễ bị kích thích bởi hình ảnh bất chợt hay tông màu đen đỏ, bạn sẽ bị giật mình mỗi lần gặp kẻ thù. Đương nhiên, đó không phải là một trải nghiệm vui vẻ lắm. Nếu gặp hiện tượng như vậy và muốn trải nghiệm tiếp, tốt nhất bạn nên mở khóa khả năng nhìn thấy kẻ địch trên bản đồ thật sớm để không bị bất ngờ nữa.

Tuy vẫn còn những điểm trừ nhỏ nhưng nhìn chung, Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk vẫn là một tựa game nhập vai cày hầm ngục giá trị, đặc sắc, đặc biệt là về cơ chế chơi. Nếu bạn là người yêu thích thể loại game trên thì đây quả thực là một sản phẩm không thể bỏ qua.Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk

  • Sản xuất: Nippon Ichi Software
  • Phát hành: NIS America
  • Thể loại: Nhập vai
  • Ngày ra mắt: 18/9/2018
  • Hệ máy: PC | PlayStation 4 | PlayStation Vita | Nintendo Switch
  • Operating System: Window 7
  • Processor: Intel Core i3-6100 3.7GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Intel HD 520
  • DirectX: 11
  • Storage: 20 GB
[rs_space lg_device=”10″ md_device=”” sm_device=”” xs_device=””]
Bạc 8.0

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk là một tựa game nhập vai cầy hầm ngục với lối chơi độc đáo, cực kì nhiều chi tiết, đảm bảo níu giữ bạn bằng một trải nghiệm cày cuốc không biết chán. Bên cạnh đó, cốt truyện, đồ họa và lượng nội dung của game cũng thật dồi dào, đặc sắc và mang giá trị riêng. Tuy rằng game cũng còn một vài hạt sạn nhỏ, như sự đa dạng của các thế giới, hay cách game hướng dẫn người chơi, nhưng nhìn chung, đây là sản phẩm đáng trải nghiệm.