Skip to content

Larian Studios sẽ không tiếp tục phát triển thương hiệu Baldur’s Gate! – Tin Game

larian-studios-se-khong-tiep-tuc-phat-trien-thuong-hieu-baldurs-gate-tin-game

Tại sự kiện GDC vừa qua, Swen Vincke – CEO của Larian Studios – cho biết hãng không có ý định tiếp tục phát triển thương hiệu Baldur’s Gate và sẽ “rời xa Dungeons & Dragons hoàn toàn”.

Điều này cũng có nghĩa là Larian Studios sẽ không phát triển bất kỳ DLC hay bản mở rộng nào cho Baldur’s Gate 3, và Baldur’s Gate 4 chắc chắn sẽ không xảy ra.

Thay vào đó, Vincke cho biết Larian Studios sẽ dồn sự tập trung vào một điều gì đó mới mẻ.

“Tôi đã nói ngay từ đầu rằng chúng tôi là một công ty đầy các ý tưởng lớn. Chúng tôi không phải là một công ty được tạo ra để làm DLC hay bản mở rộng. Thật ra, chúng tôi cũng đã thử làm điều đó vài lần và lần nào cũng gặp thất bại. Chúng tôi không hợp với điều đó. Cuộc đời quá ngắn ngủi và khát vọng của chúng tôi là vô cùng lớn.

Baldur’s Gate sẽ luôn có chỗ trong lòng chúng tôi. Chúng tôi sẽ mãi cảm thấy tự hào vì nó, nhưng sẽ không tiếp tục phát triển nó. Chúng tôi sẽ không làm thêm bất kỳ bản mở rộng nào, đây là điều mà mọi người đều mong chờ từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ không làm Baldur’s Gate 4, một điều khác mà mọi người đều mong chờ. Chúng tôi sẽ tiến bước tiếp theo – chúng tôi sẽ rời xa D&D hoàn toàn và bắt đầu làm một thứ gì đó mới mẻ.

Tôi nói điều này ở đây bởi vì chúng tôi có một diễn đàn, chúng tôi bị dồn dập bởi những người mà mong chờ chúng tôi làm này làm kia, nhưng cái đó không phải dành cho chúng tôi. Quyền quyết định hãng nào sẽ thay thế chúng tôi thuộc về Wizards of the Coast – nó là IP của họ mà. Chúng tôi làm xong nghĩa vụ của mình rồi.”

Về phía dự án tiếp theo của Larian Studios, chúng ta không có thông tin cụ thể nhưng nó có thể là một phần trong dòng Divinity.

Trong cuộc phỏng vấn với trang IGN, Vincke xác nhận dự án tiếp theo không phải là Divinity: Original Sin 3. Cụ thể, ông cho biết là nó “sẽ khác so với những gì bạn nghĩ” nhưng vẫn khá là “quen thuộc”.

Hiện tại, chúng ta không biết liệu Hasbro (“công ty mẹ” của Wizards of the Coast) có định tìm một studio khác để phát triển Baldur’s Gate 4 hay không. 

Một điều không thể chối cãi chính là thương hiệu này đã mang lại khá là nhiều thành công về mặt tài chính cho hãng. Một báo cáo từ tháng trước cho thấy Hasbro đã thu được 90 triệu USD từ Baldur’s Gate 3.

Tác giả

Thảo luận