Skip to content

“Lords of the Fallen” mang đậm nét “Dark Souls”

[dropcap style=”style1″]R[/dropcap]ất nhiều nét tương đồng giữa Lord of the Fallen và Dark Souls trong lối chơi có thể sẽ khiến bạn phấn khích.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây giữa trang tin IGN với các nhà làm game của Deck13 và CI Games trong một đoạn gameplay ngắn của Lords of the Fallen trên hệ máy PlayStation 4 vừa qua đã hé lộ không ít những đặc trưng quen thuộc bạn từng nếm trải trong Dark Souls ngày nào.news_off_lordsofthefallen (3)news_off_lordsofthefallen (2)Tương tự như Dark Souls, việc chọn lớp nhân vật ban đầu không đóng vai trò lớn trong lối chơi mà thay vào đó tất cả sự phát triển của nhân vật đều ở chính người chơi. Trang bị mạnh hơn, sức tấn công lớn hơn hay di chuyển nhanh hơn đều được thay đổi bằng số điểm kiếm được.

Nhịp game cũng tương tự ngay cả cách thức tấn công như việc khóa mục tiêu rồi và liên tục di chuyển nhằm vạch ra chiến thuật tấn công toàn diện nhất. Tuy nhiên, “cái chết” trong Lords of the Fallen không tương tự như Dark Souls khi người chơi có thể tự do chọn nơi hồi sinh. Khó khăn hơn nữa, chặn đường bạn nhọc công vượt qua sẽ như chưa từng có bước chân của bạn sau lần bỏ mạng.

Xin cám ơn VG247.* Hình ảnh được hỗ trợ bởi Deck13 Interactive.

Tác giả

WINE

Life (is) so "short"? - Let's "Play" more! ^^

Thảo luận