Skip to content

Marcus Lehto – đồng sáng lập bản Halo đầu tiên gia nhập EA – Tin Game

Marcus Lehto – một trong những thành viên cốt cán của đội ngũ phát triển phiên bản Halo đầu tiên vừa tuyên bố rằng ông vừa gia nhập EA dưới tư cách một Giám đốc phát triển game.

Cụ thể, trong một bài tweet mới đây. Lehto tuyên bố rằng ông đang trong quá trình chuẩn bị thành lập một studio tập trung vào việc phát triển một game bắn súng góc nhìn người thứ nhất ở khu vực Seattle cho EA.

ông Marcus Lehto từng làm chỉ đạo nghệ thuật cho toàn bộ các tựa game Halo dưới thời Bungie, và được nhiều người cho là một trong những trụ cột quan trọng nhất của thương hiệu Halo vì hướng đi nghệ thuật đáng nhớ của ông. Lehto làm việc cho Bungie đến năm 2015 thì rời hãng để thành lập V1 Games. Ở đây ông phát triển tựa game Disintegration do Private Division xuất bản – một tựa game bắn súng góc nhìn người thứ nhất với một phần chơi mạng phức tạp và phần chơi đơn khá ngắn. Tuy nhiên Disintegration là một thất bại cả về mặt doanh thu và chuyên môn, dẫn đến việc hãng đóng cửa vào tháng 3 năm nay.

Động thái này khiến nhiều người dự đoán rằng Marcus Lehto sẽ tạo một tựa game bắn súng góc nhìn người thứ nhất khoa học viễn tưởng cho EA – thể loại mà EA dường như đang thiếu vào lúc này ngoài Apex Legends.

Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ sự lo ngại về việc huyền thoại Bungie này không còn đủ nhạy bén với làng game hiện tại và có thể mang lại một thất bại khác như Disintegration. Dù gì đi chăng nữa thì kinh nghiệm và khả năng tài chính của EA sẽ mang lại cho game thủ một trải nghiệm đáng nhớ trong tương lai.

Tác giả

Thảo luận