Đó chính là Megadimension Neptunia VII (là “V2” chứ không phải “7” nhé!) – tựa game thứ tư trong dòng game chính của Hyperdimension Neptunia, một cái tên mà theo quan sát của người viết đã khiến không ít người cắt giảm chi tiêu trong dịp Summer Sale, thậm chí là để ngoài mắt đợt giảm giá hấp dẫn này.
Mà quả đúng là sự chờ đợi của họ là có lý do! Bạn đang cần xử lý những gì còn sót lại trong ví mình sau Summer Sale ư? Megadimension Neptunia VII đích thực là một cái tên khá sáng giá để giúp bạn làm điều đó đấy!
CỐT TRUYỆN “ĐỈNH” NHẤT CỦA DÒNG GAME
Cốt truyện của Megadimension Neptunia VII gồm ba phần nối tiếp nhau với điểm chung là… có cho mình những cái tên khiến người đọc muốn trẹo lưỡi, lần lượt là Zerodimension Neptunia Z: Twilight of the Desperate CPU, Hyperdimension Neptunia G: The Golden Leaders, Reconstructors of Gamindustri và Heartdimension Neptunia H: Trilogy Finale: Into Legend.
Cuộc phiêu lưu lần này của người chơi cùng bốn nữ thần CPU cũng như những cô em gái đáng yêu của họ diễn ra trong thời kỳ chuyển giao quyền lực ở Gamindustri, khi thần dân ở cả bốn vương quốc đều đang mong muốn có cho mình những nữ thần mạnh mẽ hơn lãnh đạo họ. Đứng trước áp lực phải chứng minh năng lực của mình để có thể tại vị, bốn nữ thần của chúng ta lại bất ngờ vướng vào những biến cố bất ngờ mà kết cục là quyền thống lãnh bốn vương quốc đã rơi vào tay một thế lực mới bí ẩn.
Cùng lúc này, mối nguy cơ chưa từng có cũng đang ngày một áp sát Gamindustri. Một lần nữa, bốn nữ thần cũng những cô gái phải sát cánh cùng nhau, bên cạnh những người bạn cả mới lẫn cũ – thậm chí là những “kẻ địch” của mình để chiến đấu vì Gamindustri, vì những điều mà mình trân quý.
Xen giữa những thời khắc hung hiểm căng thẳng là những giờ phút bình yên nhẹ nhàng, đầy những tình huống hài hước như mọi khi nhưng cũng không thiếu những phân đoạn cảm động. Tất cả tình tiết được bố trí liền mạch, hợp lý với nhau để mang đến cho người chơi một câu chuyện đáng để trải nghiệm không chỉ một lần về tình bạn, tình yêu, lòng tin, niềm hi vọng – những điều đẹp đẽ giữa những nhân vật với nhau.
Khép lại bằng sự hi sinh, buông bỏ sinh mạng không nuối tiếc vì bạn bè, vì thế giới đầy xúc động của một nhân vật chính tuy mới những đã kịp để lại trong lòng người chơi không ít ấn tượng – kết thúc của Megadimension Neptunia VII hẳn là cái kết đáng để bạn nhớ đến nhất trong toàn bộ dòng game Hyperdimension Neptunia từ trước đến giờ.
NHỮNG SỰ BỔ SUNG, NHỮNG SỰ CÂN BẰNG
Vẫn giữ vẹn lối chơi theo lượt của Hyperdimension Neptunia, Megadimension Neptunia VII đã mang đến nhiều sự bổ sung đáng chú ý trong cơ chế của game, đem lại sự mới mẻ cho ngay cả những người hâm mộ gạo cội nhất của dòng game này. Trong đó, đáng kể đến là việc bốn nữ thần giờ đây có thêm cho mình “hình dạng” thứ ba – Next Form, bên cạnh hình dạng bình thường và dạng “HDD”, mang đến cho họ những sức mạnh mới.
“Ba quân chưa động, lương thảo đi trước”, bí quyết đầu tiên để mở ra chiến thắng trong Megadimension Neptunia VII vẫn là sự chuẩn bị kĩ càng trước khi đối trận với những kẻ địch luôn trong tâm thế sẵn sàng “làm cỏ” bạn. Bên cạnh việc trang bị cho nhân vật của mình những vũ khí, trang bị thật chất lượng (mua sắm hoặc tự “chế”), bạn còn cần phải hết sức chú ý đến việc sắp xếp đội hình để tận dụng tối đa mối quan hệ giữa các nhân vật với nhau cũng như năng lực của họ.
Trong mỗi lượt đánh, mỗi nhân vật có thể tung ra tối đa đến năm đòn, thế nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để gây sát thương lớn nhất cho địch đều sẽ là một điều đáng tiếc nếu bạn thiếu sự đầu tư trong việc xây dựng các xây dựng các chuỗi đòn đánh hợp lý cho từng nhân vật trước khi giáp trận.
Với việc mỗi nhân vật chỉ có thể di chuyển trong một bán kính nhất định trong mỗi lượt đi, bạn cần thiết phải tính toán kĩ lưỡng để các nhân vật phe mình có thể thuận lợi bao vây kẻ địch và tung ra những đòn tấn công phối hợp giữa hai, ba, bốn nhân vật với nhau có sức sát thương cực lớn, đủ để quyết định kết quả của bất kỳ cuộc đối đầu nào. Đây là chìa khóa quan trọng bậc nhất để bạn có thể vượt qua những thử thách của game một cách hoàn hảo nhất với thiệt hại nhỏ nhất.
Chưa kể, cũng bằng những bước di chuyển hợp lý, bạn có thể áp sát và tấn công vào những bộ phận nhất định của những kẻ địch nhất định (nói nhỏ nhé, những tên này “xương xẩu” lắm đấy!). Phá hủy được những bộ phận này, bạn sẽ khiến kẻ địch không thể sử dụng được nhiều năng lực của chúng, đem đến lợi thế đáng kể cho bạn.
BƯỚC TIẾN VỀ ĐỒ HỌA
Vốn được phát triển riêng cho PlayStation 4, nền tảng đồ họa Megadimension Neptunia VII có cho mình bước tiến rõ rệt so với những người tiền nhiệm. Tuy nhiên, do đặc thù phong cách đồ họa của Hyperdimension Neptunia, hẳn là không phải người hâm mộ nào của dòng game này cũng có cái nhìn tích cực về sự “tiến bộ” này. Dù vậy, giá trị tích cực của những sự đổi mới trong đồ họa của tựa game này vẫn là không thể phủ nhận.
Có cho mình một nền đồ họa “tân thời”, tất nhiên yêu cầu cấu hình của Megadimension Neptunia VII cao hơn kha khá so với những phiên bản Hyperdimension Neptunia cũ. Nhưng bạn yên tâm, đây tuyệt không phải là một “sát thủ phần cứng” để bạn thử thách cỗ PC của mình đâu mà lo.
THIẾU SỰ MỚI MẺ THỰC SỰ
Khi bạn yêu thích một dòng game nào đó, hẳn nhiên bạn sẽ mong muốn nó ngày càng tốt hơn, đẹp hơn, hay hơn. Vấn đề là, khi quyết định cải tiến bất kỳ dòng game nào của mình trong những phiên bản mới, bất kỳ nhà làm game nào cũng phải đối mặt với nguy cơ “chữa lợn lành thành lợn què” bởi không có gì đảm bảo 100% rằng những sự thay đổi mà họ mang đến sẽ nhận được phản hồi tích cực từ người chơi.
Bởi thế nên, nhiều dòng game chậm chạp trong việc làm mới mình là vậy. Và tiếc thay với Megadimension Neptunia VII, Idea Factory vẫn cho thấy rằng mình chưa sẵn sàng để mang những luồng gió thực sự tươi mới cho dòng game có tiếng của mình. Ừ thì có cải tiến về đồ họa, ừ thì có những cơ chế mới trong lối chơi, nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ để trò chơi tạo nên một sức bật thực sự cho Hyperdimension Neptunia.
Có lẽ là, trong thời gian tới, chúng ta sẽ vẫn chỉ có thể kì vọng vào những trải nghiệm mới mẻ với Hyperdimension Neptunia từ những tựa game “ăn theo” (spin-off) như Hyperdimension Neptunia U: Action Unleashed hay Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart đã làm được mà thôi.
- Sản xuất: Idea Factory, Compile Heart
- Phát hành: Idea Factory International
- Thể loại: Nhập vai
- Ngày ra mắt: 05/07/2016
- Hệ máy: PC
- OS: Windows 7
- CPU: Intel i5 2.3 GHz
- RAM: 6 GB
- HDD: 17 GB
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 650
- DirectX: 11