Skip to content

Metal Gear – Những sáng tạo kì diệu (Kì I)

Metal Gear - Những sáng tạo kì diệu (Kì I)
[alert color=”599E42″ icon=”fa-gittip” title=””]BÀI VIẾT THAM KHẢO THÔNG TIN TỪ METAL GEAR WIKIA[/alert][alert color=”26BDF0″ icon=”fa-gamepad” title=””]BÀI VIẾT SỬ DỤNG HÌNH ẢNH DO GOOGLE HỖ TRỢ[/alert][dropcap style=”style1″]C[/dropcap]ó bao giờ bạn thắc mắc cụm từ “Metal Gear” (đọc là “Mê tồ Ghia”) trong dòng game trứ danh của Hideo Kojima có nghĩa là gì? Những game thủ gạo cội ở Việt Nam chắc vẫn còn nhớ cái tên nôm na: “Áo giáp sắt” – có lẽ danh xưng đó chịu ảnh hưởng lớn từ những con “quái vật” cơ khí này. Trong một dòng game có vẻ hơi… khô khan khi lấy đề tài lịch sử, chính trị, Metal Gear chính là sự “hư cấu” cần thiết và có lẽ là sáng tạo tuyệt vời nhất của thiên tài Kojima-san nhằm làm cho nó trở nên “ngầu” và hấp dẫn… đúng chất Nhật!

Khi mà Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain còn đang “nóng rực” trên tay người hâm mộ, Vietgame.asia xin phép được giới thiệu với bạn đọc đề tài hấp dẫn về Metal Gear này!

Metal Gear là gì đã?
metal-gear-nhung-sang-tao-ki-dieu-(1)
Đó là những cỗ máy chiến tranh, những siêu vũ khí rất độc đáo! Metal Gear là một cái gì đó lai giữa mech (những robot khổng lồ theo cách gọi của người Nhật) và những cỗ xe tăng. Điểm làm chúng khác thường là các Metal Gear thường có khả năng… bước đi bằng hai chân (bởi vậy mới nói giống mech), và có sức hủy diệt kinh hoàng. Chúng thường có khả năng tấn công hạt nhân bằng súng điện từ (railgun), do đó không cần phải dùng tên lửa (nên gần như không thể bị đánh chặn), hoặc sử dụng bệ phóng để có thể “trồng nấm” bất cứ đâu từ bất kì vị trí nào. Vì những khả năng và sự cơ động đáng sợ như vậy, Metal Gear là thứ vũ khí tối thượng quyết định số phận của cả nhân loại trong thế giới đầy biến động của hai ông điệp viên mang tên “Snake”.Trong thời chiến tranh lạnh, một thứ vũ khí chỉ được coi là Metal Gear nếu nó có khả năng tấn công hạt nhân (có thể thấy vũ khí hạt nhân đã ảnh hưởng đến người Nhật sâu sắc như thế nào khi có rất nhiều tác phẩm khai thác đề tài này). Tuy nhiên sau đó khái niệm này đã thay đổi theo thời thế. Hiện nay những yếu tố định hình Metal Gear chỉ còn là: cỗ máy chiến tranh có khả năng “bước đi”, kích thước và sức hủy diệt lớn, cơ bản là vậy. Có điểm đặc biệt là yếu tố “bước đi” (bipedal) như một sinh vật khá quan trọng, chính vì không có khả năng này mà Shagohod, một thứ rất giống Metal Gear, lại không được coi là một Metal Gear.Ý tưởng về Metal Gear được phát triển bởi khoa học gia Xô Viết Aleksandr Leonovitch Granin. Ông ta tin rằng với một cỗ máy có khả năng “bước đi” như vậy, sẽ là mắt xích còn thiếu giữa bộ binh và pháo binh. Bộ binh có sự linh hoạt nhưng hỏa lực lại yếu, trong khi pháo binh có sức hủy diệt cao lại chậm chạp. Granin tin rằng một chiếc xe tăng có…chân sẽ càn quét chiến trường ở một cấp độ chưa từng có trước đây.

Có những loại Metal Gear nào?
metal-gear-nhung-sang-tao-ki-dieu-2

Metal Gear RAXA

Dù được coi là Metal Gear đầu tiên, cả ICBMG và RAXA đều chưa tương xứng với tầm nhìn về một chiếc xe tăng bước đi của Granin
Mặc dù ý tưởng của Granin có vẻ rất hứa hẹn, các lãnh đạo Liên Xô như Khrushchev và đại tá Volgin đã không ủng hộ tầm nhìn của ông ta. Sau những thất bại, Volgin thấy dự án Shagohod của đối thủ cạnh tranh của Granin – Nikolai Stepanovich Sokolov – có triển vọng hơn. Có lẽ thất vọng vì không được thấy ý tưởng của mình thành hiện thực, Granin đã trao khái niệm và cả thiết kế Metal Gear cho người Mỹ.

Người Mỹ đã tìm cách hiện thực hóa tham vọng của Granin với Metal Gear đạn đạo liên lục địa (Intercontinental Ballistic Metal Gear – IGBMG), nỗ lực chế tạo Metal Gear đầu tiên – hi hữu thay lại đươc thực hiện bởi Sokolov, dựa theo thiết kế của Granin.

ICBMG hoạt động như sau: Metal Gear sẽ được gắn vào một tên lửa đạn đạo liên lục địa và phóng đến nơi cần tác chiến. Meatl Gear sau đó sẽ tách ra và hạ cánh bằng dù xuống địa điểm, sau đó “xả hàng” kho vũ khí hạt nhân của mình.

RAXA chính là nguyên mẫu đầu tiên của dự án ICBMG, được chính phủ Mỹ phát triển năm 1970. RAXA có bốn chân, vũ khí gồm súng máy M1919, tên lửa chống tăng, hệ thống tên lửa đẩy có thể giúp nó lơ lửng trên không và di chuyển hạn chế nếu chân bị hư hại, cùng đầu đạn hạt nhân có thể tấn công nhiều mục tiêu độc lập.

Dù được coi là Metal Gear đầu tiên, cả ICBMG và RAXA đều chưa tương xứng với tầm nhìn về một chiếc xe tăng bước đi của Granin.

Cũng cần điểm qua về Shagohod (tiếng Nga Шагоход (Walker) – đối thủ đã khiến cho thứ vũ khí của Granin bị “thất sủng” và mục tiêu tối thượng của Snake trong Metal Gear Solid 3: Snake Easter. Shagohod có khá nhiều những “tiêu chuẩn” của một Metal Gear (nhưng thực chất vẫn không được coi là một Metal Gear): một chiến xa hủy diệt, giáp dày, vũ khí hạng nặng, tên lửa hạt nhân, di chuyển bằng hai “càng” đinh vít và thậm chí cũng có thể “bước” một cách hạn chế (đúng hơn là…bò) làm người ta không khỏi liên tưởng đến một con… cua đất.

Trang bị của Shagohod gồm 2 súng máy 12.7 li DShKM, 1 súng phòng không, 6 tên lửa đất đối không · 6x 9K112 Kobra và tất nhiên: tên lửa đạn đạo tầm trung SS-20 “Sabre”. Khi kích hoạt hệ thống tên lửa đẩy, cỗ chiến xa này có thể đạt tốc độ 480km/h. Bạn có thể thấy sự lợi hại của Shagohod trong đoạn phim dưới đây.

metal-gear-nhung-sang-tao-ki-dieu-4

Peace Walker có thể di chuyển bằng 2 hay 4 chân

Peace Walker, còn gọi là Basilisk, mặc dù có thể di chuyển bằng hai chân nhưng chế độ chính của nó vẫn là bốn chân. Cỗ máy này được Hot Coldman chế tạo khoảng năm 1974, có khả năng tàng hình trước radar và vệ tinh để tăng khả năng sống sót nếu bị tấn công hạt nhân.

Thứ vũ khí khủng khiếp nhất của nó là một quả bom khinh khí nó mang trên người, còn mạnh hơn cả Tsar Bomba (Sức nổ 50 megaton, loại thiết bị nổ mạnh nhất trong lịch sử nhân loại). Vì vậy, nếu cần nó có thể lẻn vào lãnh địa kẻ thù và tự hủy. Kích thước khổng lồ của quả bom là lí do chính nó được lắp trên cỗ máy bốn chân Peace Walker (vì không thể lắp lên tên lửa hay máy bay ném bom thông thường).

Điểm đặc biệt của Peace Walker là nó được điều khiển bởi hai AI (trí tuệ nhân tạo): Reptile Pod và Mammal Pod, mô phỏng tiểu não và đại não con người. Trong khi Reptile Pod chủ yếu điều khiển các hoạt động vận hành, Mammal Pod lại có khả năng xử lí để đưa ra những quyết định tiên tiến hơn (mô phỏng theo ý thức The Boss).

Không giống các Metal Gear, Peace Walker không thể tự mình tấn công hạt nhân mà chỉ có thể làm việc đó dưới hình thức tự vệ. Đây là một thứ vũ khí đáp trả tối thượng, được xây dựng cho mục đích phòng ngự như có thể thấy trong kho vũ khí của nó: ngoài tên lửa hạt nhân, Peace Walker còn có máy phát phóng xạ, súng phun lửa, tên lửa thông thường và mìn chống bộ binh. Tuy nhiên Peace Walker có một nhược điểm chí mạng là nó có thể bị “lừa” bằng dữ liệu giả, mà bạn đã thấy trong game.metal-gear-nhung-sang-tao-ki-dieu-3

Metal Gear ZEKE

Nếu Big Boss dành cả đời để ngăn chặn các loại vũ khí hủy diệt như Metal Gear thì mỉa mai thay, ông ta (hay ít ra là tổ chức MSF của ông ta) cũng chế tạo Metal Gear: ZEKE
Nếu Big Boss dành cả đời để ngăn chặn các loại vũ khí hủy diệt như Metal Gear thì mỉa mai thay, ông ta (hay ít ra là tổ chức MSF của ông ta) cũng chế tạo Metal Gear: ZEKE.

ZEKE được chế tạo ngay sau sự kiện Peace Walker, với cùng những con người đã tạo nên AI của Peace Walker và cùng một mục đích: một thứ vũ khí phòng vệ với những ai có ý định thù địch với “quốc gia quân sự” của Big Boss (chủ yếu là Zero và Patriot).

Metal Gear ZEKE thật sự là một con “quái vật máy” khủng khiếp! Ngoài súng máy, tên lửa hành trình, pháo cỡ nòng lớn, mìn sát thương, thiết bị nổ xung điện từ, tia gây tê liệt nó còn có một thứ vũ khí rất tiên tiến: railgun (súng điện từ). Theo sự “hư cấu” của Kojima thì công nghệ trong thế giới Metal Gear quả là tiến rất xa vì ngay cả hiện nay là năm 2015, railgun vẫn chưa hoàn thiện! ZEKE cũng là Metal Gear đầu tiên có khả năng bước đi hoàn toàn bằng hai chân.

Sau khi thành lập Outer Heaven, nhiệm vụ răn đe hạt nhân của ZEKE được chuyển sang cho loại Metal Gear nhỏ hơn là TX-55 (đây là loại đã xuất hiện trong bản game Metal Gear 1995).

metal-gear-nhung-sang-tao-ki-dieu-5

Metal Gear D dưới nét vẽ “cực chất” của Yoshiyuki Takani

Vào giai đoạn mà Big Boss và Outer Heaven của ông ta trở nên cực đoan (khoảng năm 1995), Big Boss hiểu rằng ông ta cần một thứ vũ khí đủ mạnh để đương đầu với những hiểm họa nhắm vào “quốc gia quân sự” của mình, vì vậy việc chế tạo Metal Gear trở thành bắt buộc. Và Big Boss không từ thủ đoạn nào để hoàn thành việc đó, bao gồm cả việc bắt cóc con gái của nhà khoa học hàng đầu về công nghệ robot: tiến sĩ Drago Pettrovich Madnar. Metal Gear TX-55 và bản nâng cấp của nó: Metal Gear D, chính là kết quả của hành động này.

Mặc dù nhỏ hơn ZEKE, TX-55 vẫn là một bước đột phá về Metal Gear vì nó có thể tấn công hạt nhân từ bất kì lãnh thổ ổn định nào, mà không cần đến các silo tên lửa. Bạn có thấy hai lỗ phóng tên lửa trên vai TX-55? Nhiều gấp đôi ZEKE nhưng lại nhỏ gọn hơn nhiều lần. Đây là thứ vũ khí mà phương Tây phải khiếp sợ, chỉ sự hiện diện của nó ở Outer Heaven đã làm cho quốc gia này “không thể đụng đến”, chỉ có cách dùng các điệp viên xâm nhập phá hoại (và đó chính là nhiệm vụ đầu tay của chàng lính mới Solid Snake).

TX-55 có một điểm yếu, chính là đôi chân của nó. Có thể phá hủy chúng nếu đặt thuốc nổ dẻo theo một thứ tự nhất định. Ngoài ra, nó được trang bị hai súng máy 15 li, một khẩu pháo laser và nhiều đầu đạn đa tác dụng. Mặc dù vậy, kho vũ khí này đã không kịp sử dụng do Solid Snake đã phá hủy TX-55 trước khi nó được hoàn thành.

Sau đó tiến sĩ Madnar còn tạo ra Metal Gear D, một bản nâng cấp toàn diện của TX-55. Kho vũ khí của nó cũng khủng hơn nhiều: pháo nòng xoay 60 li, súng máy 5.56 li, tên lửa đất đối không, bom khói, hệ thống cảm biến laser, hình ảnh, hồng ngoại và đặc biệt là số ống phóng tên lửa hạt nhân tăng lên thành 6.

TX-55 có thể tấn công hạt nhân từ bất kì lãnh thổ ổn định nào, mà không cần đến các silo tên lửa
metal-gear-nhung-sang-tao-ki-dieu-6

Metal Gear TX-55

metal-gear-nhung-sang-tao-ki-dieu-7metal-gear-nhung-sang-tao-ki-dieu-8

Họa sĩ huyền thoại của dòng game Metal Gear –  Yoji Shinkawa – bên một mô hình REX

metal-gear-nhung-sang-tao-ki-dieu-10Đây có lẽ là loại Metal Gear ấn tượng và đáng nhớ nhất. Là Metal Gear đầu tiên xuất hiện dưới dạng 3D (trong Metal Gear Solid năm 1998), REX đã tái xuất trong hầu hết các game Metal Gear Solid chính (2, 3, 4) dù là dưới dạng điều khiển được hay hồi tưởng (flashback), cameo…

Bất kể thế nào, người xem chắc chắn vẫn bị ấn tượng bởi thiết kế kiểu khủng long tuyệt đẹp của nó (bạn hiểu vì sao nó lại có tên “REX” rồi chứ?), và ảnh hưởng đến các thiết kế Metal Gear sau này (chẳng hạn như ZEKE: về lí thì xuất hiện trước REX trong dòng thời gian Metal Gear, nhưng tính bản game thì ra sau, hay cả Metal Gear ST-84 mới nhất xuất hiện trong MGS 5).

Sau rất nhiều năm, có thể nói nước Mỹ mới có Metal Gear đầu tiên, mặc dù đây chỉ là một dự án thuộc dạng mờ ám với những kẻ đứng sau bóng tối giật dây. Quả không hổ danh Metal Gear của siêu cường số một thế giới, REX cũng tỏ ra là một siêu vũ khí tối thượng đủ sức thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu.

REX được điều khiển bởi một người ngồi trong buồng lái (mở ra đóng vào như cái mồm khủng long), hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Mái che radar bên tay trái có các cảm biến điện tử nối với một giao diện thực tế ảo công nghệ cao mà phi công sẽ điều khiển.

Với lớp giáp bằng composite gần như không thể xuyên thủng, REX cũng có hai pháo nòng xoay XGAU-8R 30 li, tên lửa chống tăng AGM-114P cùng vũ khí laser dạng electron tự do (FEL) công suất khủng lên đến 100 MW.

Không như các loại Metal Gear tiền bối, phần chân của nó được gia cố mạnh, làm cho các loại lựu đạn trở nên vô dụng, loại trừ đi nhược điểm đã bị khai thác từ lâu.

REX được điều khiển bởi một người ngồi trong buồng lái, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài
Thế nhưng thứ làm cho REX trở thành cơn ác mộng kinh hoàng là khả năng tấn công hạt nhân của nó. Việc có thể hủy diệt bất cứ địa điểm nào từ bất cứ đâu chỉ là…chuyện nhỏ, mà do dùng railgun để phóng đầu đạn, nhờ vậy đầu đạn có kích thước nhỏ hơn nhiều và không dùng nhiên liệu hóa học, không tỏa nhiệt và diện tích phản xạ radar thấp, nó không thể bị phát hiện hay theo dõi! Điều đó có nghĩa là bạn có thể tiêu diệt bất cứ thứ gì bạn muốn, mà vẫn chẳng ai biết, chẳng ai có thể đánh trả hay ngăn chặn được.

Ngoài ra theo lời Otacon thì anh ta còn cài đặt phần mềm “Street Fighter” cho REX, để nó có thể trở nên linh hoạt và tung ra các… cú đá cận chiến. Đây là một mối nguy thật sự cho ngay cả những Metal Gear khác, vì chúng được thiết kế để đối đầu với các loại vũ khí quy ước, chứ không phải một “Metal Gear Kung-fu”!

Bạn đã hiểu vì sao REX là “idol” trong lòng các MGS fan chưa?metal-gear-nhung-sang-tao-ki-dieu-9

Tác giả

Liam Shadow

The Legend

Thảo luận